Vụ lùi xe tải cán chết bé trai hơn 1 tuổi rồi xóa dấu vết: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Sau khi cán chết cháu bé, tài xế bế thi thể nạn nhân cất giấu nơi khác rồi quay lại dùng đất xóa dấu vết tại hiện trường.

Liên quan đến vụ việc tài xế xe tải lùi xe cán chết bé trai hơn 1 tuổi, Thượng tá Nguyễn Bình Hà- Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị chỉ đạo điều tra xác định nghi phạm, đồng thời tiến hành bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự đối với tài xế để phục vụ công tác điều tra.

"Hành vi của lái xe vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn nghiêm trọng. Tài xế còn có hành vi che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân và xóa dấu vết tại hiện trường", Thượng tá Hà nói.

Vụ lùi xe tải cán chết bé trai hơn 1 tuổi rồi phi tang xác: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải - Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế bế thi thể nạn nhân cất giấu nơi khác. (Ảnh cắt từ camera).

Ông Nguyễn Xuân Hường - Chủ tịch phường Quỳnh Phương cho biết, tài xế là Nguyễn Văn Vinh (SN:1986, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) cùng địa phương với nạn nhân. Hiện Vinh đã bị cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 22/4 tài xế Nguyễn Văn Vinh điều khiển xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển trên địa bàn phường Quỳnh Phương. Trong lúc lùi xe thiếu quan sát đã cán bé trai (hơn 1 tuổi) đang chơi ở bên đường. Cháu bé bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Vụ lùi xe tải cán chết bé trai hơn 1 tuổi rồi phi tang xác: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải - Ảnh 2.

Tài xế sau đó quay lại xóa dấu vết tại hiện trường (ảnh cắt từ camera).

Ngay sau đó, nam tài xế đã bế thi thể cháu bé tới một nơi khác nhằm giấu thi thể sau đó quay lại dùng đất xóa vết máu tại hiện trường rồi rời đi.

Tuy nhiên những hành vi trên đã bị camera an ninh ghi lại. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ đối tượng để phục vụ điều tra.

Chia sẻ