“Vũ khí” mới hứa hẹn chống bệnh sởi

Hà Hiền,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học y sinh, ĐH bang Georgia, Mỹ vừa phát hiện ra một loại thuốc kháng virus mới giúp chống lại bệnh sởi.

Loại thuốc này cũng có thể ngăn ngừa sởi lây lan từ người này sang người khác góp phần làm giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi nhất là ở những khu vực chưa có sẵn vắc-xin trên thế giới.

Theo tác giả nghiên cứu TS Richard Plemper, loại thuốc này đã được thử nghiệm trên động vật và cho thấy khả năng miễn dịch chống virus mạnh mẽ.

“Vũ khí” mới hứa hẹn chống bệnh sởi 1
Ảnh minh họa

Thuốc mới ERDRP-0519 giúp hạn chế tiến triển của bệnh bằng cách ngăn chặn sự sao chép virus tác nhân gây bệnh. Theo các nhà nghiên cứu, thường sẽ có một khoảng thời gian 2 tuần giữa thời điểm bắt đầu nhiễm bệnh tới khi khởi phát các triệu chứng như phát ban, chảy nước mũi và sốt. Loại thuốc kháng virus này được thiết kế đặc hiệu để hoạt động trong giai đoạn 2 tuần này, khi tiêm chủng không còn tác dụng bảo vệ.

Khảo sát gần đây cho thấy bệnh sởi vẫn là nguyên nhân của hơn 100.000 ca tử vong hàng năm trên thế giới. Bệnh đặc trưng bởi sốt, ho, phát ban và cảm giác khó chịu. 

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng loại thuốc mới này không nhằm thay thế cho tiêm vắc-xin sởi nhưng cần được xem xét như một vũ khí hỗ trợ trong nỗ lực loại trừ bệnh sởi, nhất là ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng tương đối thấp.

Nghiên cứu này được công bố trên tờ Science Translational Medicine. 

Chia sẻ