Vụ gia đình 3 người thương vong ở tiệm cầm đồ: Thêm nghi vấn do máy phát điện

Bảo Khánh,
Chia sẻ

CQĐT cho biết đang tập trung vào 2 nhóm nguyên nhân chính gây ra cái chết cho vợ con chủ tiệm cầm đồ là trúng độc và ngạt khí do chạy máy phát điện.

Liên quan đến vụ phát hiện 3 người trong 1 gia đình nằm bất động trong tiệm cầm đồ ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), báo Người Lao Động cho biết, đến rạng sáng 25/4, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm thi thể chị Trịnh Thị Bách (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và con gái Tường Vy (4 tuổi).

CQĐT thông tin, cảnh sát đang tập trung vào 2 nhóm nguyên nhân chính gây ra cái chết cho mẹ con chị Bách là trúng độc và ngạt khí do chạy máy phát điện.

Công an cho biết, trước khi phát hiện sự việc, khu vực nhà nạn nhân xảy ra cúp điện. Nạn nhân có máy phát điện riêng đặt trong nhà. Có thể việc chạy máy phát điện này đã gây ra tình trạng ngạt khí khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành giám định các mẫu thức ăn, mẫu nôn ói… để khoanh vùng nguyên nhân. Sau khi có kết luận chính thức sẽ thông báo cho cơ quan báo chí.

Vụ gia đình 3 người thương vong ở tiệm cầm đồ: Thêm nghi vấn do máy phát điện - Ảnh 1.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ việc. Ảnh: NLĐ.

Nạn nhân còn lại là anh Cao Hữu Hà (27 tuổi, chồng của chị Bách) đang chìm vào tình trạng hôn mê sâu. Do đó, người này chưa thể cung cấp lời khai cho CQĐT để làm rõ nguyên nhân vợ con anh tử vong.

Trước đó, theo tin trên báo Tri thức trực tuyến, tối 24/4, người dân thấy cửa tiệm cầm đồ của nhà anh Hà đóng kín, khác với thường lệ; nghi có điều bất ổn nên báo sự việc với người thân của chủ tiệm.

Khi mở cửa vào trong, người dân tá hỏa khi phát hiện vợ chồng anh Hà cùng con gái 4 tuổi nằm bất động ở phòng ngủ; trên miệng các nạn nhân đều sủi bọt màu trắng.

Khi phá cửa vào trong, mọi người phát hiện chị Bách và con gái đã thiệt mạng. Riêng anh Hà đang thoi thóp nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hàng xóm cho biết, 2 vợ chồng anh Hà về đây sống và kinh doanh khoảng 3 năm nay. Thời gian gần đây, không thấy vợ chồng này cãi cọ hay có dấu hiệu gì bất thường.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động tại hiện trường, bà Hà Thị Thiệu, mẹ ruột của chị Bách, nhận định anh Hà là người chồng có nhiều biểu hiện không tốt, không ít lần đánh đập vợ nặng tay.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.


Chia sẻ