Vụ gần 150 gốc đào bị phá tại Bắc Ninh: Một nông dân uống thuốc sâu tự tử

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chủ một vườn đào còn nguyên vẹn đã uống thuốc sâu tự tử, dù được cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào khoảng 22h đêm ngày 21/1 ông Nguyễn T.B (52 tuổi - trú tại phố Tỉnh Cầu - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh) đã tự tử bằng thuốc trừ sâu.

Trước đó, vào sáng ngày 17/1, 11 hộ nông dân trồng đào tại khu vực bàng hoàng phát hiện vườn đào bị chặt phá, tổng số đào bị phá lên đến gần 150 gốc, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ gần 150 gốc đào bị phá tại Bắc Ninh: Một nông dân uống thuốc sâu tự tử  - Ảnh 1.

Gần 150 gốc đào bị kẻ xấu chặt nham nhở.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Đến tối ngày 21/1, ông B. cũng là một trong những hộ trồng đào tại địa phương. Tuy nhiên, vườn đào nhà ông B. không bị thiệt hại và bản thân ông B. có mâu thuẫn với những hộ nông dân bị thiệt hại.

Lãnh đạo cơ quan thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) xác nhận về cái chết của ông B. và bản thân ông B. có nhiều mâu thuẫn với những hộ nông dân bị thiệt hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ