Vụ đánh ghen bồ nhí bị lột trần, bắt quỳ giữa đường ở Bắc Ninh: 4 đối tượng bị khởi tố về tội làm nhục người khác

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ bồ nhí bị lột đồ bắt quỳ giữa đường vì nhắn tin thách thức vợ nhân tình gây xôn xao dư luận, cơ quan Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can về hành vi làm nhục người khác.

Mới đây, tại làng Phu Đức, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ đánh ghen, lột đồ gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 19/6, trưởng công an huyện Yên Phong cho biết, đơn vị đã cử cán bộ tích cực điều tra làm rõ.

Theo đó, Công an huyện Yên Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi làm nhục người khác theo điều 155, Bộ luật hình sự. Kết quả cụ thể đơn vị sẽ thông tin sau.

Trước đó, ngày 17/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là người vợ đến nhà nhân tình của chồng đánh ghen sau khi bị cô này nhắn tin thách thức. Clip sau khi xuất hiện nhanh chóng thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo những gì đoạn clip ghi lại, người phụ nữ áo xanh được cho là người vợ đang đứng mắng chửi và chỉ thẳng tay vào mặt một cô gái (áo sọc kẻ) vì nghi người này cặp với chồng mình.

"Nó phải xin lỗi cháu, xin lỗi 3 con của cháu. Vì nó, cháu bắt đầu có chửa 3 tháng bị chồng đánh, 9 tháng cháu đi đẻ nó hẹn chồng cháu đi. Nó còn mò đến công ty chồng cháu ngủ với chồng cháu ở công ty”, người vợ lớn tiếng phân trần với người dân xung quanh.

“Mày nhắn tin cho chồng tao mày mới mua 4 bộ quần áo. 4 bộ quần áo mày mua bằng tiền của chồng tao", người vợ tức giận nói.

Vụ đánh ghen bồ nhí bị lột trần, bắt quỳ giữa đường: 4 đối tượng bị khởi tố về tội làm nhục người khác - Ảnh 1.

Cô nhân tình bị lột trần, bắt quỳ gối giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, những người phụ nữ khác được cho là chị gái chồng đi theo em dâu đến "xử lý" cô nhân tình.

"Phải cho nó nhớ đời. Em cháu còn lành đấy, phải con khác nó cho con này chết…", một người phụ nữ đi theo cô vợ lớn tiếng.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất đông người xung quanh, một số người mở lời can ngăn nhưng bất thành, nhóm người phụ nữ vẫn lao vào mắng chửi cô nhân tình đồng thời bắt quỳ gối xin lỗi.

Về phía cô nhân tình, cô này chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt. Tuy nhiên, người vợ và những người đi cùng vẫn không buông tha, họ lao vào kéo cô nhân tình ra giữa đường lột quần áo trên người cô này mặc cho cô gái hết sức la hét, kêu cứu.

Nhiều người dân chứng kiến đã chạy lại can ngăn, cho rằng đánh ghen như thế là vi phạm pháp luật: "Các chị làm như thế các chị phải gánh tội đấy, thôi tha cho người ta đi...".

Cuối cùng, sự việc chỉ dừng lại khi xuất hiện 1 người đàn ông đã kéo cô gái bị đánh dậy để cô này có thể chạy vào nhà, đồng thời lên tiếng hòa giải với nhóm phụ nữ. Cùng lúc này trời bắt đầu mưa nặng hạt, tuy nhiên nhiều người dân vẫn mặc áo mưa, che ô đứng theo dõi vụ việc.

Được biết, người phụ nữ nghi bị đánh ghen sau đó đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ