Vụ cô giáo bị sát hại: Nam giáo viên khai do nạn nhân từ hôn sát ngày cưới vì phát hiện mình lăng nhăng

Minh Anh,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ án nữ giáo viên bị người yêu là nam đồng nghiệp sát hại dã man tại TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh cho biết theo lời khai của nghi can, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nữ giáo viên đã hủy hôn với người yêu.

Chiều 23-4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết tại cơ quan điều tra, Võ Minh Thắng (26 tuổi, quê Bến Tre) bước đầu khai nguyên nhân dẫn đến việc sát hại chị T. (người yêu) vì liên quan đến chuyện tình cảm.

Vụ cô giáo bị sát hại: Nam giáo viên khai do nạn nhân từ hôn sát ngày cưới vì phát hiện mình lăng nhăng - Ảnh 1.

Nghi can tại Công an quận Bình Thạnh - Ảnh: CTV.

Theo đó, cả Thắng và chị T. là giáo viên cấp 3 của trường THPT Võ Thị Sáu, chị T. dạy môn Toán, riêng Thắng dạy thể dục. Cả hai đã yêu nhau và xác định kết hôn vào ngày 30-4-2018.

Tuy nhiên, vì khoảng thời gian gần đây, chị T. phát hiện Thắng có nhiều mối quan hệ mờ ám với các cô gái khác nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn, chị T. quyết định từ hôn, không làm đám cưới với Thắng. 

Sau nhiều lần năn nỉ người yêu không thành, trưa 23-4, Thắng đã ra tay sát hại chị T. tại đường Trường Sa (đoạn dưới chân cầu Bông, quận Bình Thạnh). 

Vụ cô giáo bị sát hại: Nam giáo viên khai do nạn nhân từ hôn sát ngày cưới vì phát hiện mình lăng nhăng - Ảnh 2.

Người dân theo dõi vụ việc.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Võ Minh Thắng để làm rõ về hành vi "Giết người". Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chia sẻ