Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Cô gái bị đa chấn thương, trong đó mắt trái bị vỡ giác mạc, tiên lượng rất nặng, có thể dẫn đến mù loà.

Liên quan đến vụ một cô gái tên Nguyễn Thị N.T. (16 tuổi, ngụ Tân Bình) nghi bị nhóm thanh niên do một thiếu nữ cầm đầu hành hung dã man cách đây ít ngày, sáng 3-4, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã có thông báo về tình hình sức khoẻ của nạn nhân.

Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn - Ảnh 1.

Trán T. bị khâu nhiều mũi. (Ảnh: NVCC)

Mắt trái có khả năng mù loà

Theo đó, BS Ngô Văn Hồng, Trưởng Khoa Mắt BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập viện vào khuya ngày 31-3 trong tình trạng đa chấn thương, gồm có vết thương ở trán dài 5cm, các vết thương ở tai phải, sau đầu, ngực dài 2cm. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị một số vết thương ở chân.

Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn - Ảnh 2.

Chân bị rạch nhiều đường. (Ảnh: NVCC)

Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn - Ảnh 3.

Phần tai nạn nhân bị cắt sâu. (Ảnh: NVCC)

BS Trần Văn Tây, khoa Mắt BV Chợ Rẫy, người tiếp nhận điều trị cho T. chia sẻ, sau khi nhập viện cấp cứu để bảo toàn tính mạng, T. được chuyển từ khoa Ngoại Thần kinh lên khoa Mắt vào ngày 1-4 trong tình trạng sưng phù nề ở mắt phải. Tuy nhiên mắt trái bị vỡ nhãn cầu, rách võng mạc, có xuất huyết bên trong nội nhãn, mắt giãn đồng tử, không nhìn thấy gì, tiên lượng rất nặng.

Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn - Ảnh 4.

BS Trần Văn Tây thông tin về tình trạng của T.

Ngay trong sáng 3-4, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật để khâu giác mạc. Theo các BS, tuỳ theo xuất huyết dịch kín trong mắt tan bao lâu mới có thể xác định chính xác của bệnh nhân. Trường hợp máu không tan thì phải tiếp tục phẫu thuật để lấy máu ra. "Bệnh nhân sẽ phải mất khoảng vài tháng để điều trị, tuy nhiên khả năng mù mắt trái rất cao vì nhãn cầu bị vỡ do vật sắc nhọn đâm vào" – BS Tây nói.

Mẹ cầu cứu luật sư ngay tại bệnh viện

Có mặt tại BV, Nguyễn Thị Ngọc Trầm (21 tuổi, chị gái nạn nhân) cho biết, hiện T. đã tỉnh táo nhưng vẫn còn sợ và hoảng loạn, nhất là sau khi biết mình bị vỡ giác mạc có nguy cơ mù, T. đã khóc rất nhiều.

Theo chị gái của nạn nhân, cô gái tên Hằng, được cho là người cầm đầu nhóm 20 thanh niên hành hung T., có quen biết với nạn nhân. Trước khi T. bị hành hung tại quán trà sữa của gia đình, hai bên có tiếp xúc với nhau ở bên ngoài.

Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn - Ảnh 5.

Chị gái T. kể lại sự việc xảy ra với em gái.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình của cô gái đánh T. đã đến thăm nạn nhân, bày tỏ nguyện vọng được bồi thường toàn bộ viện phí cũng như mong phía gia đình T. không "làm lớn chuyện". Tuy nhiên phía gia đình T. không chấp nhận. Cũng trong buổi sáng 3-4, mẹ của T. cũng đã viết đơn nhờ luật sư vào cuộc ngay tại BV nơi T. đang điều trị.

Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn - Ảnh 6.

Mẹ của T. viết đơn nhờ luật sư vào cuộc.

Vụ cô gái bị 20 thanh niên truy sát: Mắt trái nạn nhân có nguy cơ mù hoàn toàn - Ảnh 7.

Tin nhắn đe doạ chị gái nạn nhân.

Về phía chị gái nạn nhân, Ngọc Trầm cho biết, trong thời gian T. nằm viện, có một số điện thoại lạ nhắn tin cho Trầm, với nội dung đe doạ Trầm phải dừng ngay sự việc nếu không muốn bị "cắt gân".

Trước đó vào ngày 30/3, khoảng 20 thanh niên đã lao vào 1 quán trà sữa tại đường Ni Sư Huỳnh Liên (quận Tân Bình, TP.HCM) dùng hung khí hành hung dã man cô gái tên T.. Một số thông tin cho rằng, T. bị hành hung vì dám đứng ra tố giác một người trộm xe máy của bạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ