Vụ chồng chém vợ giữa phố ở Hà Nội: Người đàn ông khai bị "cắm sừng"

Minh NGọc,
Chia sẻ

Trưa 14/11, theo nguồn tin, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Phúc Ngọc (41 tuổi, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngọc là đối tượng đã dùng dao truy đuổi một người phụ nữ và gây thương tích ngay tại khu vực cầu Dậu (Thanh Trì, Hà Nội), khiến nạn nhân nhập viện.

Theo điều tra ban đầu, tại cơ quan công an, Ngọc khai, do nghi ngờ chị H.T.T (30 tuổi, là vợ của Ngọc) có quan hệ ngoài luồng, thường bỏ bê gia đình.

Chiếc giày của nạn nhân bị bỏ lại

Chiếc giày của nạn nhân bị bỏ lại

Vào trưa 13/11, tại khu vực cầu Dậu (Thanh Trì) Ngọc phát hiện chị T. đang cùng chị ruột đi xe máy nên đã chặn lại, rút dao đòi truy sát vợ. Thấy em gái bị truy sát, người phụ nữ đi cùng đã lao vào can ngăn nhưng cũng bị xây xước. Còn chị T. bị chồng truy đuổi tiếp tục một đoạn, sau đó thì không tránh khỏi những nhát dao vào trán, đùi và tay....

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Phúc Ngọc bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.

Được biết, Ngọc từng có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy.

Nơi xảy ra vụ việc

Nơi xảy ra vụ việc

Tư trang của nạn nhân bị vương vãi ngay gần hiện trường do không kịp tránh

Tư trang của nạn nhân bị vương vãi ngay gần hiện trường do không kịp tránh

Ông Đoán kể lại sự việc

Ông Đoán, một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại sự việc

Trước đó, kể lại sự việc, ông Đoán - người lái xe ba gác ở hiện trường cho biết, Ngọc cầm con dao mới mua chém chị T. xong anh ta đứng lại giải thích với mọi người xung quanh rằng: Do vợ bỏ bê con cái, nợ nần nên bức xúc đi tìm.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ