Yên Bái

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Hé lộ thư tuyệt mệnh của người cha

Đức Cường,
Chia sẻ

Trong thư tuyệt mệnh, Thành bày tỏ thái độ chán nản do mâu thuẫn gia đình nên y nảy sinh ý định tự sát. Sau khi chém trọng thương em vợ, Thành được phát hiện đã tử vong cùng hai con.

Cái chết được báo trước?

Tối 12/11, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã xác nhận thông tin vụ việc và cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chuyện vợ chồng. 

Tại hiện trường, Cơ quan công an đã tìm thấy một lá thư Thành để lại, trong đó có nói về nguyên nhân khiến hắn nảy ý định chết cùng hai con và chém người em. Trong bức thư, Thành bày tỏ sự tuyệt vọng khi bị vợ bỏ và cho rằng gia đình vợ xa lánh nên quẫn bách, sẽ trả thù rồi tự sát.

Theo một nguồn tin riêng cho hay, trước đây Thành có biểu hiện không bình thường và nghi nghiện ma túy nên vợ bỏ đi miền Nam làm ăn. Sau đó, Thành cùng 2 con chuyển vào huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sống cùng mẹ và em trai. Khoảng cuối tháng 10, Thành cùng 2 con trở về quê và xin gia đình bên vợ nối lại tình cảm nhưng bị từ chối nên xảy ra vụ việc thương tâm.

Vào ngày 14-10, trên trang facebook cá nhân, Thành cũng đã viết những lời cay đắng bày tỏ thái độ muốn chết vì buồn bã và tuyệt vọng.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, hiện tại người em cậu Đào Văn Ph. bị Thành chém được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái nên đã qua cơn nguy kịch.

Ông Trần Văn Mộc, Bí thư huyện ủy huyện Văn Chấn cũng cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, ông đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu.

Nghi án bố chém người rồi ép 2 con cùng tự tử

Trước đó, nguồn tin từ công an Yên Bái cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra vụ án mạng xảy ra thôn 13 xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào 16h ngày 12/11, các nạn nhân tử vong là 3 bố con trong một gia đình.

tham-sat
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cụ thể các các nạn nhân tử vong, người bố tên là Phạm Chí Thành khoảng 30 tuổi, một người con trai Phạm Văn C. khoảng 10 tuổi và Phạm Văn Đ. học lớp 2 mới 7 tuổi, cả hai cháu đang học tại trường THCS Hoàng Văn Thọ - xã Đại Lịch. Người em vợ tên Ph. bị Thành chém trọng thương.
tham-an-yen-bai


Phạm Chí Thành khi còn sống. 

Theo người dân cho biết, nguyên nhân ban đầu sự việc đau lòng trên là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. 

Theo người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, khoảng 1 tháng trước Thành đã lấy dây dọa giết vợ nên chị vợ sợ quá trốn đi đến nay vẫn chưa về.

Trao đổi nhanh với PV, Đại tá Phạm Ngọc Thắng (Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái) xác nhận có vụ việc trên xảy ra và cho biết phía công an huyện Văn Chấn đang tích cực điều tra vụ việc và thu thập hồ sơ.

Rùng mình lời kể của nhân chứng

tham-an-yen-bai
Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực hiện trường.

Theo nhân chứng kể lại, buổi chiều Thành bảo bố vợ cho em cậu là Đào Văn Ph. lên gò rừng sau nhà khiêng gỗ. Tuy nhiên, khi anh Ph. đi theo thì bất ngờ bị Thành dùng dao quắm chém nhiều nhát vào người Ph.

Khi sự việc diễn ra mọi người tập trung tại hiện trường để đưa anh Ph. đi cấp cứu thì đối tượng quay trở lại nhà và sau đó mọi người phát hiện cả 3 bố con Thành đã tử vong.

Được biết, hiện tại cơ quan công an đã khoanh vùng khu vực để ngăn không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực hiện trường.

Qua trao đổi với PV, đại diện chính quyền địa phương cho biết, đến khoảng 20 giờ 30 cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản hiện trường. Phía gia đình nạn nhân không muốn cơ quan chức năng mổ khám nghiệm tử thi, tuy nhiên phía cơ quan công an đang trao đổi với gia đình nạn nhân để đưa ra phương án thích hợp nhất.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõChúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đưa thông tin đến bạn đọc.
Chia sẻ