Vũ Cát Tường - “khối đa diện" muôn màu hiếm hoi, luôn không ngừng tìm tòi sáng tạo của làng nhạc Việt

MAI MON,
Chia sẻ

Bước sang năm 2018, Vũ Cát Tường đã có màn lột xác ngoạn mục cả về âm nhạc lẫn phong cách, cô ra mắt nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc và trình diễn trên các sân khấu mang tầm quốc tế, góp phần khẳng định vững chắc hơn vị trí của bản thân trong làng nhạc Việt.

Bước ra từ chương trình "Giọng hát Việt 2013" với vị trí Á quân, Vũ Cát Tường đã khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài với những sản phẩm âm nhạc tự hát tự sáng tác. Suốt 5 năm qua, Vũ Cát Tường đã "đốn tim" người hâm mộ bằng những bản Pop ngọt ngào, da diết về tình yêu như "Vết mưa", "Yêu xa", "Em ơi",... Bước sang năm 2018, Vũ Cát Tường đã có màn lột xác ngoạn mục cả về âm nhạc lẫn phong cách, cô ra mắt nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc và trình diễn trên các sân khấu mang tầm quốc tế, góp phần khẳng định vững chắc hơn vị trí của bản thân trong làng nhạc Việt.

Vũ Cát Tường - “khối đa diện muôn màu hiếm hoi, luôn không ngừng tìm tòi sáng tạo của làng nhạc Việt - Ảnh 1.

2018 của Vũ Cát Tường được mở màn bằng "You are mine" - một trong những bản nhạc về hạnh phúc mà cô đã ấp ủ từ rất lâu. Câu chuyện của "You are mine" cả về ca từ lẫn nội dung MV đều rất thân thuộc với tất cả mọi người, mọi giới tính, đủ để lay động trái tim của những người lạnh lùng nhất về một hạnh phúc bình dị trong tình yêu. Đây là một ca khúc có phần mới lạ hơn hẳn so với những sáng tác trước đây của Vũ Cát Tường khi sở hữu giai điệu sôi nổi, bắt tai hơn, dễ dàng "cảm" được ngay từ lần nghe đầu tiên và có thể nghe đi nghe lại không chán nhưng không mang tính thị trường.

Hơn nửa năm sau, Vũ Cát Tường mới trở lại với sản phẩm âm nhạc mới và gây bất ngờ khi thay đổi 180 độ với ca khúc mới "Leader". Đây là một sáng tác mới của Vũ Cát Tường với phần hòa âm phối khí được kết hợp cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. "Leader" có giai điệu điện tử và phần rap chuyển đổi liên tục giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Được biết, đây là một món quà mà nữ ca sĩ nhạc sĩ đa tài tự dành tặng chính mình trong sinh nhật tuổi 26 với những tuyên ngôn vô cùng cá tính, mạnh mẽ. So với những gì trước đây Vũ Cát Tường từng làm trong âm nhạc thì "Leader" là một bước đi tương đối mạo hiểm.

Vũ Cát Tường - “khối đa diện muôn màu hiếm hoi, luôn không ngừng tìm tòi sáng tạo của làng nhạc Việt - Ảnh 2.

"Leader" cũng chính là phát pháo mở đường cho album "Stardom" của Vũ Cát Tường. Với "Stardom", cô đã trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hợp tác với hãng thu âm nổi tiếng - Universal Music Group để phân phối album trên toàn thế giới. Album bao gồm 10 sáng tác mới được Vũ Cát Tường lấy cảm hứng từ những khía cạnh khác nhau trong tính cách và đời sống của một người nghệ sĩ. Được biết, "Stardom" là album mà nữ ca sĩ nhạc sĩ tài năng này đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện. Vũ Cát Tường cũng từng chia sẻ về sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa đặc biệt với sự nghiệp âm nhạc của cô: "Album Stardom không chỉ là một cột mốc về sự nghiệp mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và lối sống của chính tôi từ khi trở thành một ngôi sao. Mọi người sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh, tâm tư khác nhau của Vũ Cát Tường qua từng ca khúc".

Bên cạnh việc phát hành album, Vũ Cát Tường còn thực hiện một live concert vô cùng hoành tráng cũng với cái tên "Stardom". Tối ngày 10/11, concert "Stardom" của Vũ Cát Tường đã chính thức diễn ra tại sân vận động có sức chứa lên tới 3000 người ở TP.HCM. Đây cũng là liveshow hoành tráng thứ 2 trong sự nghiệp và đánh dấu cột mốc 5 năm hoạt động ca hát chuyên nghiệp của nữ ca sĩ. Điểm nhấn trong đêm concert của Vũ Cát Tường chính là việc trình diễn hiệu ứng Hologram - một trong những hiệu ứng thường xuyên được sử dụng trong các buổi concert của nhóm nhạc Kpop.

Vũ Cát Tường - “khối đa diện muôn màu hiếm hoi, luôn không ngừng tìm tòi sáng tạo của làng nhạc Việt - Ảnh 3.

Được chia làm ba phần rõ ràng - "The First Step", "Decode" và "Stardom", buổi concert đã thể hiện trọn vẹn những thay đổi và sự trưởng thành ở con người cũng như âm nhạc của Vũ Cát Tường. Đặc biệt, sự tiến bộ trong giọng hát, phong cách trình diễn của nữ ca sĩ cũng là điều không thể phủ nhận. Không cho phép bản thân dừng lại ở hình ảnh một nghệ sĩ hát ballad an toàn, Vũ Cát Tường tạo ra "Stardom" như một cú bứt phá trong sự nghiệp 5 năm ca hát. Có thể nói, sân khấu concert "Stardom" ngày hôm nay là cơ hội để Vũ Cát Tường giải mã bản thân với những người yêu mến mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Quá trình thử nghiệm âm nhạc của Tường không phải lúc nào cũng thành công nhưng điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ vẫn là sự sáng tạo. Album này như một quá trình Tường trưởng thành trong âm nhạc và cuộc sống. Tường thấy mình đang cởi mở hơn để chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với khán giả qua từng sáng tác".

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, năm 2018 Vũ Cát Tường còn có cơ hội biểu diễn ở một số sân khấu âm nhạc lớn mang tầm cỡ châu lục. Tối 3/10, nữ ca sĩ "Leader" đã chính thức xuất hiện trên sân khấu "Asia Song Festival" cùng dàn idol, nhóm nhạc đình đám của xứ sở kim chi như "Wanna One", "Seventeen", "Red Velvet",... Với giọng hát cảm xúc, nội lực cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Vũ Cát Tường đã hoàn toàn chinh phục được khán giả nước bạn. Sau phần trình diễn bùng nổ, nữ ca sĩ đã có màn giao lưu đặc biệt với người hâm mộ bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn: "Xin chào. Tôi là Vũ Cát Tường. Đây là ca khúc tôi sáng tác. Các bạn có thích nó không?". Ngay lập tức, hàng nghìn người hâm mộ phía dưới cùng đồng thanh trả lời "Có" khiến không khí tại sân khấu lúc đó trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Sau khi xuất hiện vô cùng ấn tượng tại "Asia Song Festival", Vũ Cát Tường đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ báo chí Hàn Quốc. Một loạt những trang thông tin uy tín như Osen, BNT, News1,.. đều đăng tin về phần trình diễn xuất sắc của nữ ca nhạc sĩ cá tính người Việt. Tờ News1 ưu ái khen màn thể hiện của cô "tràn đầy nội lực", BNT cũng khen ngợi "Vũ Cát Tường - một nghệ sĩ đầy tài năng của Việt Nam".

Năm nay, bên cạnh vai trò ca sĩ nhạc sĩ, Vũ Cát Tường còn xuất hiện với tư cách HLV của chương trình Giọng hát Việt nhí. Mùa này, cô không ngồi ghế nóng một mình mà có sự đồng hành của người bạn thân Soobin Hoàng Sơn. Cả hai đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để dìu dắt những học trò nhí vô cùng tài năng. Đội Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn cũng được đánh giá là một đội mạnh trong mùa giải năm nay.

Vũ Cát Tường - “khối đa diện muôn màu hiếm hoi, luôn không ngừng tìm tòi sáng tạo của làng nhạc Việt - Ảnh 4.

Có thể thấy, năm 2018 Vũ Cát Tường đã rất nỗ lực để thể hiện sự đa dạng hóa trong phong cách âm nhạc cũng như khả năng của bản thân. Với những "lớp áo" đầy màu sắc, cô nàng "tắc kè hoa" Vũ Cát Tường đã và đang chinh phục người hâm mộ bằng chính sự sáng tạo, chịu khó tìm tòi và làm mới chính mình. Nữ ca sĩ cũng đã tự nhận định bản thân cô giống như một "khối đa diện": "Tôi giống như một khối đa diện vậy. Góc này người ta cảm được mình thì góc kia người ta có thể không cảm được. Đó là chuyện bình thường thôi. Tôi chỉ mong muốn sau này khi mình già đi, tôi nhìn lại và thấy mình có một gia tài âm nhạc rất lớn. Đó là mục đích cuối cùng của tôi".

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp khởi xướng và đồng tổ chức nhằm tôn vinh những con người, kể những câu chuyện đầy cảm hứng, lan tỏa và hướng mọi người đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Nằm trong khuôn khổ của WeChoice Awards, WeDo là nơi quy tụ những dự án cộng đồng xã hội mang ý nghĩa thiết thực và giá trị nhân văn sâu sắc. WeDo ra đời với mục đích kêu gọi, khởi xướng cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động truyền cảm hứng mang tinh thần WeChoice, cũng như lan toả niềm cảm hứng đó với toàn xã hội.

Với mục tiêu mang ánh sáng tri thức đến cho trẻ em nghèo vùng cao Tri Lễ, WeDo "Mặt trời mơ ước" - chiến dịch thiện nguyện được tài trợ và đồng hành bởi Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina chính là dự án của WeDo năm nay.

Thông tin chi tiết về giải thưởng WeChoice Awards 2018, về dự án WeDo "Mặt trời mơ ước", độc giả có thể truy cập địa chỉ: http://wechoice.vn

Chia sẻ