Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, ngoài tiếp xúc với con gái chị L. thì cũng làm việc với 2 bé gái khác vừa là nhân chứng vừa là bị hại trong vụ việc. Công an cũng đề nghị khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Chiều 18/11, Sở Lao động -Thương binh và xã hội TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ việc một cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM có hành vi dâm ô với nhiều bé gái trong quá trình các bé gái này được Trung tâm quản lý.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết vào chiều ngày 15/11, Công an Phường 13 tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Lê Thị L., tạm trú tại phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Chị L. có con gái 14 tuổi bị xâm hại trong quá trình được lưu giữ ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh).

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Toàn cảnh họp báo công bố thông tin vụ việc dâm ô với bé gái diễn ra chiều 18/11.

Theo tố cáo của chị L., từ ngày 25/5 đến 28/6/2019 khi con gái chị là bé Đ.T.K.A. (SN 2005) được đưa vào Trung tâm và ở phòng C2 đã bị cán bộ Nguyễn Tiến Dũng thực hiện hành vi dâm ô.

Bé A. kể lại đã nhiều lần bị cán bộ Dũng có hành vi gạ em cho hút thuốc, uống nước ngọt, đổi lại em phải cho Dũng sờ và bóp ngực. Ngoài ra, A. kể nhiều bé khác cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình, thậm chí còn bị kích dục bằng cách sờ nắn dương vật ông này.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 3.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM nói về công tác chỉ đạo xử lý vụ việc của Sở.

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận giải quyết trình báo, Công an phường 13 đã chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoàng Thắng thông tin về quá trình điều tra, thu thập chứng cứ.

Công an quận đã tiến hành điều tra xác minh lại thông tin, mở rộng điều tra, thu thập củng cố thêm chứng cứ.

Ngoài tiếp xúc với chị L., cơ quan chức năng cũng làm việc với 2 bé gái khác là bạn được lưu giữ ở phòng C2 với bé K.A. Hai bé này vừa là nhân chứng, vừa là bị hại trong vụ việc.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 5.

Ông Sơn cho biết Sở sẽ tiến hành làm việc với tất cả các trung tâm bảo trợ xã hội tại thành phố để rà soát lại quy trình hỗ trợ, nuôi dạy trẻ.

17h chiều 17/11, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 6.

Ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc Trung Tâm bảo trợ xã hội TP.HCM nói rất tiếc về vụ việc đã xảy ra.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM trả lời báo chí trước nghi vấn bao che cho tội phạm.

Quá trình làm việc, ông Dũng thành khẩn nhận lỗi và thừa nhận đã có hành vi xâm hại với 3 bé gái nhiều lần.

Tất cả hành vi đều xảy ra trong ca trực tối của ông Dũng.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 8.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tiếp nhận các câu hỏi của báo chí về vụ việc.

Lợi dụng quá trình đi kiểm tra, ông đã đề nghị cho các bé thuốc lá, đổi lại các bé gái phải đáp ứng nhu cầu dâm ô của đối tượng.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 9.

Phóng viên Công Nguyên (báo Thanh Niên), người trực tiếp ghi nhận vụ việc đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM.

Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã gửi hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh đề nghị khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Tại buổi họp báo, ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM cho biết vào ngày mai (19/11), Sở sẽ tiến hành làm việc với tất cả các trung tâm bảo trợ xã hội tại thành phố để rà soát lại quy trình hỗ trợ, nuôi dạy trẻ tại các cơ sở này.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 10.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 11.

Nhiều phóng viên bức xúc đặt câu hỏi vì sao đối tượng Nguyễn Tiến Dũng không bị đình chỉ hoạt động ngay dù lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM đã nắm sự việc từ trước.

Sáng nay, Sở đã họp và có chỉ đạo quyết liệt Trung tâm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của không chỉ Ban Giám đốc mà của tất cả các thành viên trong các ca trực xảy ra sự việc. Phải chấn chỉnh, rà soát việc phân công nhiệm vụ, công việc phù hợp từng vị trí.

Ông Phạm Đình Lương Phó Giám đốc Trung Tâm bảo trợ xã hội nói rất lấy làm tiếc vì sự việc xảy ra. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với công an trong việc đưa tội phạm ra ánh sáng nhằm răn đe các hành vi lệch lạc và vi phạm pháp luật.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Xác định 3 bé gái bị xâm hại nhiều lần, khởi tố vụ án - Ảnh 12.

Phóng viên Giao Linh, đài truyền hình VTC14 đặt câu hỏi : "Vì sao Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM tiếp nhận vụ việc vào ngày 8/11 mà không báo cho công an ngay?"

Sự việc cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM có hành vi dâm ô với nhiều bé gái xảy ra  trong bối cảnh tại TP.HCM và nhiều địa phương khác trên cả nước tổ chức kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.


Chia sẻ