Vụ bố bị thanh sắt rơi trúng đầu khi đưa con đi khám: Triệu tập nhóm công nhân và chủ nhà

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ thanh sắt rơi thủng nóc xe taxi khiến một người đàn ông tử vong, sáng 25/1, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tống Mạnh Hùng, Trưởng Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Đại tá Hùng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã triệu tập chủ nhà cùng nhóm công nhân xây dựng lên trụ sở làm việc. Cơ quan chức năng cũng xác định, nạn nhân tử vong là một người đàn ông quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. "Thời điểm xảy ra sự việc người này ngồi trên xe taxi đang cùng vợ đưa con đi khám bệnh thì bị thanh sắt rơi trúng đầu", đại tá Hùng thông tin.

Vụ bố bị thanh sắt rơi trúng đầu khi đưa con đi khám: Triệu tập nhóm công nhân và chủ nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/1, trên đường Trần Phú, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, chiếc xe taxi chở theo gia đình gồm 2 người lớn và một trẻ em (chưa xác định danh tính) chạy đến ngã tư giao với đường Hải Thượng Lãn Ông, khi đang chuyển hướng bất ngờ bị một thanh sắt dài từ tòa nhà 3 tầng đang thi công rơi trúng, xuyên thủng nóc xe. 

Lập tức chiếc xe dừng lại, tài xế thoát nạn. Tuy nhiên, người đàn ông bị thanh sắt xuyên thủng đầu tử vong tại chỗ, người phụ nữ và cháu nhỏ may mắn thoát chết.

Theo tìm hiểu, những người ngồi trong xe là gia đình (hai vợ chồng) đang đưa con nhỏ đi khám bệnh, trên đường về thì gặp nạn.

Chia sẻ