Vụ bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình mất tích: Đau xót tìm thấy thi thể bé dưới mương nước cách nhà 2km

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông tin từ người nhà bé Nghĩa, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thi thể của bé, cách nhà 2km, dưới một con mương, xung quanh có nhiều cây cối.

Lúc 11h, ngày 8/7 người nhà bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Nô, thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Vụ bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình mất tích: Đau xót tìm thấy thi thể bé  dưới mương nước cách nhà 2km - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường (Ảnh Hoàng Cường)

Trước đó, ngày 3/7 khi bé Nghĩa đang chơi trước sân nhà sau đó khoảng 30 phút bà của bé gọi về ăn cơm nhưng không thấy. Quá hốt hoảng, bà của Nghĩa hô hào và thông báo cho mọi người đi tìm kiếm khắp nơi trong những ngày qua.

Vụ bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình mất tích: Đau xót tìm thấy thi thể bé  dưới mương nước cách nhà 2km - Ảnh 2.

Sau đó, có rất nhiều thông tin từ khắp mọi nơi chia sẻ về hình ảnh những đứa trẻ có hình dạng giống bé Nghĩa. Tuy nhiên tất cả đã không đem lại kết quả tốt đẹp. Đến sáng nay, người dân và lực lượng chức năng vô cùng đau xót phát hiện thi thể bé trai nghi là nạn nhân. Qua nhận dạng ban đầu, gia đình và người thân xác nhận, thi thể bé trai đó chính là bé Nghĩa.

Chia sẻ