Vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong ở Hà Giang: BV không thực hiện đúng quy chế cấp cứu bệnh nhi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo kết quả của hội đồng chuyên môn, nguyên cháu K. tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền tảng bệnh nhi có tình trạng bệnh nặng: Viêm phổi suy hô hấp, suy dinh dưỡng, tiêu chảy cấp, thiếu máu.

Ngày 16/3 Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Hà Giang đã có kết quả chính thức liên quan đến vụ việc bệnh nhi Thào Trung K., 15 tháng tuổi, trú tại tổ 3, thị trấn Nông trường Việt Lâm (Vị Xuyên) tử vong vào ngày 6/3 khi được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong ở Hà Giang: BV không thực hiện đúng quy chế cấp cứu bệnh nhi - Ảnh 1.

Bé K. được mẹ đưa đến cấp cứu trong tình trạng cấp cứu nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu phải qua phòng khám?

Theo đó, chiều 14/3, Sở Y tế tỉnh đã họp Hội đồng chuyên môn của Sở để đánh giá quá trình điều trị đối với trường hợp bệnh nhi Thào Trung K.

Theo biên bản cuộc họp, bệnh nhi K. vào viện là 15h58 ngày 6/3, ra viện (tử vong) lúc 19h cùng ngày. Trong quá trình điều trị, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên đã được thực hiện 1 lần xét nghiệm huyết học, 1 lần xét nghiệm sinh hóa; tổ chức 2 lần hội chẩn để chẩn đoán và đưa ra phác đồ cấp cứu bệnh nhi.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhi K. và ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng chuyên môn, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở kết luận:

"Chẩn đoán phù hợp với triệu chứng của trẻ khi vào viện, tuy nhiên còn chẩn đoán thiếu, cụ thể: Chưa xác định mức độ suy hô hấp, mức độ suy dinh dưỡng, chưa chẩn đoán thiếu máu; do đó chưa tiên lượng được tình trạng nguy kịch của trẻ; xử lý chưa kịp thời, phù hợp với tình trạng bệnh.

Hội đồng đánh giá cán bộ bệnh viện còn hạn chế về chuyên môn do đó chất lượng chẩn đoán chưa cao. Nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền tảng bệnh nhi có tình trạng bệnh nặng: Viêm phổi suy hô hấp, suy dinh dưỡng, tiêu chảy cấp, thiếu máu".

Bên cạnh đó, sau khi xem xét nội dung đơn của mẹ bệnh nhi K. và Báo cáo giải trình của Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế nhận định khoa Nhi và khoa Khám bệnh của Bệnh viên Đa khoa huyện Vị Xuyên đã không thực hiện đúng quy tắc ứng xử, quy chế tiếp đón, cấp cứu bệnh nhi.

Vì vậy, Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến quá trình tiếp, xử trí cấp cứu đối với bệnh nhi Thào Trung K. và báo cáo Sở trước ngày 16/3.

Được biết, ngay sau khi cháu K. tử vong, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên đã xuống gia đình cháu K. thăm hỏi, động viên và huy động cán bộ quyên góp, ủng hộ gia đình 10 triệu đồng; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động chuyên môn đối với các cán bộ liên quan tới kíp trực để xác định rõ nguyên nhân.

Vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong ở Hà Giang: BV không thực hiện đúng quy chế cấp cứu bệnh nhi - Ảnh 2.

Người mẹ đau xót liên tục đăng tải hình ảnh đứa con lên trang cá nhân

Trước đó, trưa ngày 6/3, chị Chinh thấy con mình có biểu hiện ho, sốt, nôn, đi ngoài nhiều lần. Đến 15h cùng ngày, thấy bệnh tình của con không thuyên giảm nên hai vợ chồng chị đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Khi đến viện, thấy cháu K. mê man, người tím tái, chị Chinh đã đưa con lên thẳng Phòng cấp cứu của Khoa nhi và đề nghị bác sĩ cấp cứu. Chị cho biết: "Tôi xin các bác sĩ cấp cứu luôn cho cháu vì bệnh tình cháu nặng quá rồi, thủ tục tôi sẽ làm sau. Nhưng tại đây, các bác sĩ bảo là giờ vẫn đang trong giờ hành chính, phải đưa con ra phòng khám, phải có thủ tục rồi mới điều trị".

Sau đó, chị Chinh đưa con ra phòng khám và được bác sĩ khám và chẩn đoán cháu K. bị viêm phế quản phổi và yêu cầu gia đình bệnh nhân sang phòng tiêm thử thuốc, lấy máu xét nghiệm.

Tại đây, cháu K. có biểu hiện co giật, điều dưỡng viên thấy thế mới cho cháu thở khí dung và căn dặn để cháu K. thở bảy phút, rồi để chị Chinh lại với bệnh nhân. Cháu K. thở khí dung đến phút thứ ba thì có biểu hiện mắt trợn trắng, thở hắt ra ngoài, lúc đó mới có người đưa cháu K. vào phòng cấp cứu và đến hơn 17h thì cháu K. tử vong.

Chị Sải Thị Chinh đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên trả lời cho gia đình rõ nguyên nhân tại sao cháu K. tử vong; đồng thời làm rõ trách nhiệm, thái độ của những cán bộ y, bác sĩ có liên quan, có phải do cán bộ tắc trách nên cháu K. không được cấp cứu kịp thời, dẫn đến tử vong?

Chia sẻ