Vụ bé sơ sinh "mất tích", 2h sau phát hiện tử vong: Gia đình sản phụ đòi bồi thường 500 triệu đồng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều ngày 15/11, lãnh đạo bệnh viện Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã có câu trả lời liên quan đến trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vào ngày 4/11.

Trước câu hỏi về việc gia đình sản phụ nhiều lần yêu cầu phía bệnh viện để được mổ đẻ nhưng không được đáp ứng, Ông Tạ Như Đính - giám đốc bệnh viện cho biết phía bệnh viện hôm nay (15/11) mới nắm được thông tin nên sẽ yêu cầu kíp trực báo cáo. 

Tuy nhiên, theo ông Đính, ngoài bác sĩ Thuần (người được người nhà sản phụ nhắc đến) là người trực lãnh đạo, dưới còn có một bác sĩ chính trực và 2 y tá.

Về phía sản phụ, ông Đính thông tin, sau khi xảy ra sự việc, ngày 6/11, BV đã họp báo cáo và gửi về Sở Y tế. Đến ngày 7/11, BV đã làm việc gia đình chị Lê Thị Thu về sự việc trên. Trong quá trình làm việc, Bệnh viện đã tiến hành phân tích, trình bày sự việc.

Sau đó, gia đình đi đến hai yêu cầu. Thứ nhất  phía bệnh viện phải có trách nhiệm với sản phụ Lê Thị Thu về sức khỏe sau sinh, thứ 2, gia đình muốn bệnh viện bồi thường 500 triệu. 

sản phụ
Giám đốc bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn trả lời báo chí

Ông Đính cho biết, bệnh viện đã trả lời gia đình là sẽ chăm sóc sức khỏe chị Thu nhanh khỏe lại. 

Còn việc bồi thường thì bệnh viện xin khất không trả lời ngay. Và trả lời vào thứ 3 hoặc thứ 4 tuần này.

“Khâu tiếp nhận và chuẩn đoán, chỉ định là đúng quy trình, chuyên môn. Chỉ định theo dõi đẻ đường với lý do là sản phụ đã có 2 lần đẻ thường nên cho theo dõi. Sản phụ đã được kíp trực theo dõi sát tại phòng đẻ cả bằng ống nghe tim thai”, ông Đính trả lời. 

Trả lời câu hỏi của PV về nguyên nhân cháu bé tử vong, ông Đính cho biết: "Cụ thể nguyên nhân cháu bé tử vong là do sản phụ suy thai cấp khi tiến hành mổ thì xảy ra việc cháu bé tử vong. Còn nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ bị suy thai cấp hiện vẫn chưa tìm ra. 

Trong quá trình khám, sản phụ chưa bao giờ khám ở bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn mà chỉ khám ở ngoài. Tiền sử 2 lần trước, sản phụ Thu đẻ thường đều là 2 con trai, nhưng cháu thứ 2 đẻ ra được 1 tháng tử vong vì bị bệnh tim".

bệnh nhân
Bệnh viện nơi xảy ra sự việc

Chưa có hướng xử lý

Về trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trực tiếp trong vụ việc, ông Đính cho rằng: "Sai thì không sai nhưng ở đây có cách xử trí chưa được tốt... Theo ông Đính trong trường hợp này xảy ra vào ban đêm nên việc tiếp máu thì đòi hỏi phải có cán bộ kịp thời".

Về phía bệnh viện, ông Đính cũng cho biết, bệnh viện đã rút kinh nghiệm sau sự việc. “Các bác sĩ đã làm đúng quy trình nhưng tiên lượng không tốt, tại bệnh viện cũng chưa xảy ra trường hợp này nên nhận khuyết điểm, sau sự việc chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”, ông Đính nói thêm. 

Đại diện bệnh viện cũng cho biết, sau sự việc bệnh viện đã chuyển gia đình 20 triệu với mục đích hỗ trợ ban đầu cho gia đình, thuốc men huy động tối đa mang lại sức khỏe cho sản phụ.

Liên quan đến thông tin gia đình cho rằng thai nhi “mất tích” trong phòng mổ khi gia đình đi tìm thì đại diện bệnh viện cho biết, phòng mổ được vô trùng nên không được phép cho mọi người ra vào để đảm bảo an toàn nhất cho sản phụ. 

Sau mổ tiến hành hồi sức em bé trong vòng hơn 1 tiếng, kết quả không được nên sau đó đã báo lại với gia đình. Sản phụ lúc đó gây mê rồi thì mãi sau mới tỉnh nên nói rằng mổ không thấy con là chưa đúng”, vị đại diện này nói.

bà Ngo Thi Thuan
Bà Ngô Thị Thuần, PGĐ BV Đa khoa Thị xã Từ Sơn- người trực lãnh đạo khi xảy ra vụ việc kể trên.

Trước câu hỏi về việc, bà Ngô Thị Thuần, PGĐ BV Đa khoa Thị xã Từ Sơn giải thích: “Cháu bé cấp cứu trong phòng mổ hoàn toàn có đầy đủ trang thiết bị, không thể đi đâu được, cùng mẹ và cả con. Sản phụ gây mê không thể biết được. Việc gia đình họ phản ảnh là 2 tiếng sau quay vào mới thấy con là từ phía họ”.

Về tình hình sức khỏe hiện tại của sản phụ Lê Thị Thu, Bác sỹ chuyên khoa 1 Trần Thị Bích Hòa – Trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn cho biết, hôm qua (14/11) bệnh nhân Thu đã được chuyển sang khoa ngoại vụ của bệnh viện. 

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, hồng hào và không sốt, đã ăn uống được bình thường. Theo đánh giá của bệnh viện, trong vòng 1 tuần tới bệnh nhân có thể ra viện.

Về thông tin liên quan đến việc sau khi cháu bé tử vong, lãnh đạo cho biết phía Bệnh viện đã mang đến gia đình cháu bé số tiền 20 triệu đồng nhưng gia đình không nhận, theo ông Đính đây chỉ là khoản hỗ trợ ban đầu, còn việc gia đình yêu cầu bồi thường số 500 triệu thì phải chờ khi nào sản phụ khỏe mạnh thì mới bàn đến.

Trưa 14/11, trao đổi với chúng tôi bà Ngô Thị Tân (mẹ chồng sản phụ Lê Thị Thu - ở xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho hay, vào khoảng 14h chiều 3/11, vợ chồng Thu đưa nhau đi khám thai ở Bệnh viện Đa khoa Thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). 

Khoảng 22h cùng ngày, Thu đau bụng nhưng chưa có biểu hiện chuyển dạ. Đến khoảng 1h sáng ngày 4/11, Thu bị vỡ nước ối, qua thăm khám, bác sĩ thấy, cổ tử cung mở 2cm nên để tiếp tục theo dõi. 

Theo bà Tân, mặc dù gia đình và sản phụ có nhiều lần đề nghị để được mổ đẻ nhưng không được các bác sĩ đáp ứng. Sau đó các bác đã mời gia đình vào phòng mổ ký giấy. Vài giờ sau đó người nhà tá hỏa vào phòng mổ không thấy bé sơ sinh. 2 tiếng sau đó các bác sĩ nói ra "sự thật" và người nhà vào phòng mổ đưa xác bé sơ sinh về chôn cất.

Chia sẻ