Vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi do sặc cháo: Cần khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù nghiêng về nguyên nhân đứa trẻ tử vong do sặc cháo vào phổi, tuy nhiên theo các BS, cần phải khám nghiệm tử thi để xác định chính xác. Hơn nữa, BS cũng không phát hiện được dị vật trong đường thở của bé gái.

Ngày 25-9, BV quận Thủ Đức (TP.HCM) đã có thông tin chính thức về sự việc bé gái 9 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ăn cháo.

Theo đó, BV cho biết khoảng 15h ngày 23/9, bé gái N.T.B.T (9 tháng tuổi) được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng tím tái, hôn mê sâu và hoàn toàn ngưng tim, ngưng thở. Dù vậy, các BS khoa Cấp cứu vẫn quyết định hồi sức cho cháu bé trên tinh thần còn nước còn tát.

Bé T. được đặt ống nội khí quản, dùng thuốc để hồi sức tim. Quá trình hồi sức, dù tim bệnh nhi có đập lại nhờ máy nhưng bệnh nhi không thể đáp ứng với các thao tác cấp cứu và thuốc, sau đó hoàn toàn không đáp ứng với tất cả các hoạt động cấp cứu.

Vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi do sặc cháo: Cần khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân - Ảnh 1.

BV quận Thủ Đức (TP.HCM).

Kết quả là dù được đơn vị Hồi sức tích cực Nhi cứu chữa tận tình, đến 11h ngày 24-9, bé T. hoàn toàn tắt thở.

Theo một BS trực tiếp hồi sức cho đứa bé T., não của cháu bé đã tổn thương khi nhập viện, đồng tử giãn hoàn toàn, thang điểm Glasgow lúc cấp cứu chỉ còn 3 điểm, là mức hôn mê sâu hoặc đã chết.

Vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi do sặc cháo: Cần khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân - Ảnh 2.

Theo các BS, trước khi nhập viện bệnh nhi đã tử vong.

"Các BS không biết cháu bé đã ngưng thở bao lâu trước khi được cấp cứu nhưng rõ ràng cháu bé đã tử vong trước khi đến BV. Kết quả chụp hình ảnh phổi cho thấy phổi của cháu bé có nhiều tổn thương. Điều này có 2 lí do, hoặc là trẻ có tổn thương trước đó do viêm phổi hoặc do cháu bị sặc cháo vào phổi" – BS này nói.

Các BS nghiêng về lí do thứ 2, tuy nhiên cho biết cần phải có khám nghiệm tử thi để xác định. Đường thở của cháu bé cũng không phát hiện dị vật.

Trước đó sau khi ăn cháo xong, bé gái được cho là nằm ngủ trong tư thế có chiếc gối úp lên mặt. Người trông trẻ phát hiện dấu hiệu lạ nên đến xem và thấy bé gái đã tím tái liền tiến hành ấn bụng để hồi sức. Sau đó, cháo trào ra bên ngoài miệng cháu bé.

Hiện người trông trẻ đã bị cơ quan chức năng tạm giữ điều tra làm rõ sự việc.

Chia sẻ