Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Sài Gòn: Hai bảo mẫu được cho tại ngoại

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Tại buổi làm việc với Công an phường 17, quận Gò Vấp, bà Phạm Thị Mộng T. (49 tuổi, chủ cơ sở giữ trẻ tự phát) đã tỏ ra hối hận khi có hành động đánh đập trẻ lúc cho ăn vì “không nghĩ hành động của mình lại vi phạm pháp luật”.

Tối 16-3, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quốc Nghĩa, Trưởng Công an phường 17, quận Gò Vấp cho biết, hiện 2 bảo mẫu trong clip đánh đập trẻ đã được lực lượng chức năng tạm thời cho về nhà và tiếp tục theo dõi tại nhà riêng. Đồng thời, Công an phường 17 đã chuyển hồ sơ của vụ án lên cơ quan Công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Sài Gòn: Hai bảo mẫu được cho tại ngoại - Ảnh 1.

Tại cơ quan Công an, bà T. và chị ruột là Phạm Thị Dạ L. (51 tuổi) lúc đầu chối quanh co, cho rằng, chỉ "đánh nhẹ" vào tay, mông bé nào không ăn. Đến khi cảnh sát đưa ra hàng loạt hình ảnh cho thấy, hai bảo mẫu này đánh các cháu trong thời gian dài, họ liền giải thích: "Tụi nó hay ói nên đánh để chúng quên cơn ói". Tuy nhiên, sau đó hai người phụ nữ đã tỏ ra hối hận vì những hành vi bạo hành trẻ của mình.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Sài Gòn: Hai bảo mẫu được cho tại ngoại - Ảnh 2.

Hai chị em bà T. làm việc tại Công an phường 17 chiều 16-3

Cũng trong chiều 16-3, ngay sau khi nhận được thông tin có một vụ bạo hành trẻ em ở một điểm giữ trẻ tự phát tại quận Gò Vấp, Sở GD-ĐT TP.HCM đã làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Vấp và yêu cầu đình chỉ ngay lập tức hoạt động của nhóm trẻ tự phát (không phép) này.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị Phòng GDĐT Gò Vấp liên hệ với phụ huynh, phối hợp với trường mầm non công lập Anh Đào trên địa bàn phường tạm thời giữ nhóm trẻ hiện đang được trông giữ tại cơ sở này; hỗ trợ giới thiệu các trường mầm non uy tín nếu như các phụ huynh có con tại cơ sở giữ trẻ bị bạo hành có nhu cầu.

Sở cũng có công văn gửi Thường trực UBND quận Gò Vấp đề nghị nhanh chóng phối hợp, làm rõ vụ bạo hành trẻ tại cơ sở này.

Trong khi đó, chiều 16-3, Chủ tịch UBND phường 17, bà Huỳnh Thanh Nhàn đã tiếp tục chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh 12 nhóm trẻ tự phát trên địa bàn để quản lý các nhà trẻ tốt hơn.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Sài Gòn: Hai bảo mẫu được cho tại ngoại - Ảnh 3.

Ảnh cắt từ clip hai bảo mẫu bạo hành trẻ em

Trước đó, một clip xuất hiện ghi cảnh trong giờ ăn, hai bảo mẫu, bà T. và bà L., có hành động bạo hành trẻ, kẹp đầu trẻ vào nách, liên tục đút cháo cho các bé ăn dù các bé nôn ói ra ngoài khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi xác minh được vụ việc, UBND phường 17 đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường 17 đến địa điểm giữ trẻ của bà Thu ở số 214/77 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để tiến hành lập biên bản, xử lý vụ việc.

Chia sẻ