Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ

Bài, ảnh: Hoàng Lê - Văn Tiên,
Chia sẻ

Qua thăm khám ban đầu, các BS cho biết, chưa phát hiện trường hợp nào có thương tích quan trọng. Tuy nhiên, hầu hết trẻ khi tiếp xúc đều có biểu hiện sợ sệt, hay quấy khóc, thậm chí có triệu chứng tự kỷ.

Ngày 28-11, sau khi vụ việc bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM) hành hạ dã man nhiều trẻ được phanh phui, theo hướng dẫn của UBND phường Hiệp Thành (quận 12), nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến Bệnh viện quận 12 thăm khám, kiểm tra sức khỏe ban đầu. Các bé khám bệnh đều có xe của lực lượng chức năng đưa đến.

Trẻ bị bạo hành ở cở sở Mầm Xanh được bác sĩ thăm khám.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 2.

Bệnh viện quận 12 (TP.HCM).

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 3.

Sáng 28-11, nhiều trẻ gửi tại cơ sở Mầm Xanh đã được phía UBND phường Hiệp Thành hướng dẫn đưa đến BV thăm khám.

Lần lượt từng trẻ đã được các đưa vào phòng cách ly để các BS kiểm tra thể trạng. Theo ghi nhận ban đầu, đa số các bé không có biểu hiện thương tích bên ngoài hoặc những vết thương đã lành hẳn. Một vài bé bị cảm ho, sốt... được bác sĩ phát thuốc cũng như hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc. Một số bé có các biểu hiện như đau bụng, khóc thét… được đưa đi siêu âm để kiểm tra.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 4.

Khuôn mặt lo lắng của các phụ huynh.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 5.

Ai cũng lo sợ xen lẫn phẫn nộ trước sự việc vừa diễn ra.

BS Nhan Tô Tài, Giám đốc Bệnh viện Q.12 cho biết, qua thăm khám trong hai ngày, chưa phát hiện trường hợp nào có thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, đa phần các bé đều có biểu hiện sợ sệt. Khai thác lời kể, các phụ huynh đều cho biết trẻ thường mất ngủ về đêm và hay quấy khóc.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 6.

Lần lượt từng trẻ được thăm khám. Đa số đều không có thương tích rõ ràng bên ngoài.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 7.

Đa phần các phụ huynh là công nhân nên không có thời gian theo sát con.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 8.

Chị S. ngẹn ngào kể về những lần con về nhà quấy khóc mà đến giờ chị mới biết vì bé bị bạo hành.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 9.

Còn chị T. càng đau đớn hơn khi con chị là một trong những trẻ bị bạo hành nặng nhất được báo chí ghi nhận được.

Chỉ vào khuôn mặt của con, chị T.T.T.T, mẹ bé K. (5 tuổi, nạn nhân bị bảo mẫu Linh dùng tay nện gót chân rất mạnh xuống ghế đá được ghi nhận trong đoạn clip mà báo Tuổi Trẻ đăng tải) cho biết, trên mi mắt phải và vùng đầu bên trái con chị có hai vết sẹo đã lành. Hai vết sẹo này xuất hiện khi bé K. đều bị trong khoảng thời gian được gửi tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 10.

Mí mắt con chị T. vẫn còn vết sẹo nhỏ.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 11.

Ánh mắt ngây thơ của bé K. khiến người lớn đau lòng. Cậu bé đang có biểu hiện của chứng tự kỷ.

"Khi phát hiện vết thương, tôi cố gặng hỏi thì con tôi nói bị mấy cô đánh. Tôi mới đến trường để hỏi cô thì cô một mực phủ nhận và nói rằng vết thương trên là do bé đánh nhau với bạn. Cô Linh nói cô rất thương trẻ, cô thề không bao giờ cô đánh trẻ, nếu gửi chỗ cô thì phải tin cô, nếu không thì hãy chuyển chỗ khác. Sau đó cô đến nhà xin lỗi, đưa tôi 500.000 đồng bảo để điều trị vết thương cho bé. Quá thất vọng trước cách hành xử đó, tôi không lấy tiền và chuyển trường khác cho bé hơn một tháng nay" – chị T. ngậm ngùi nói.

Thăm khám cho con xong, chị T. đã được hướng dẫn đến Công an phường Hiệp Thành (quận 12) để trình báo sự việc cũng như làm đơn tố cáo chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh vì hành vi bạo hành con mình.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 12.

Sau khi thăm khám cho trẻ, một số phụ huynh đến Công an phường Hiệp Thành (quận 12) để làm đơn tố cáo.

Sau đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát này, chị T. cho biết, sẽ tiếp tục đưa con đến BV tuyến trên, bởi hiện tại đứa trẻ đã có dấu hiệu bất thường về tâm lý, thường xuyên la hét một mình, dấu hiệu của chứng tự kỷ.

Không riêng chị T., rất nhiều phụ huynh khi đưa con đi kiểm tra sức khỏe đều không giấu được nỗi lo lắng xen lẫn bức xúc. Ai cũng mong muốn pháp luật sẽ trừng phạt thích đáng hành động mà những bảo mẫu đã gây ra. Nhưng trên hết, họ mong con mình sẽ được đối xử có tình người, được thương yêu ở ngôi trường mới.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 13.

Các BS hướng dẫn phụ huynh cần theo sát biểu hiện của trẻ.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mầm Xanh: Nhiều trẻ quấy khóc, mất ngủ về đêm, thậm chí có triệu chứng tự kỷ - Ảnh 14.

Trong sáng nay đã có thêm 7 trẻ được kiểm tra sức khỏe.

Trong sáng 28-11, có 7 trẻ đã được thăm khám sức khỏe. Tính luôn ngày hôm qua (27-11) đã có tổng cộng 18 bé được gửi tại cơ sở Mầm Xanh được phụ huynh đưa đến thăm khám.

"Phụ huynh cần theo dõi các cháu kỹ lưỡng, nếu có những biểu hiện bất thường như nôn ói, sốt hay bất thường về tâm lý thì phải đưa các con em đến BV ngay" – các BS đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ