Vụ bác sĩ giết vợ, phi tang xác ở Cao Bằng: Thi thể giống 90% với nạn nhân được tìm thấy bên Trung Quốc

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông tin từ Đại tá Nông Minh Đức, PGĐ Công an Cao Bằng cho biết, qua nhận diện và lời khai của Triệu Văn Hải, có thể khẳng định thi thể được tìm thấy bên Trung Quốc giống 90% với người vợ mà nghi phạm đã sát hại rồi phi tang xác.

Liên quan đến vụ án chồng giết vợ xảy ra ngày 30/8 tại Tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng Cao Bằng), sáng 6/10, đại tá Nông Minh Đức, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an Trung Quốc đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi là người vợ đã bị Triệu Văn Hải (SN 1977) sát hại và phi tang xác xuống sông.

Đại tá Đức cho biết thêm, vào ngày 27/9, Công an Trung Quốc phát hiện thi thể người phụ nữ ở trên sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc). 

Đến ngày 2/10, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin bên Trung Quốc có tìm thấy thi thể một người phụ nữ nghi trong vụ án chồng giết vợ xảy ra vào ngày 30/8 ở Cao Bằng. 

Vụ bác sĩ giết vợ, phi tang xác ở Cao Bằng: Tìm thấy thi thể giống 90% với nạn nhân được tìm thấy bên Trung Quốc - Ảnh 1.

Triệu Văn Hải tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã liên hệ với Công an Trung Quốc. Ngày 4/10, công an tỉnh Cao Bằng đã dẫn bố mẹ, người thân của chị Đặng Thị Hiếu (SN 1988) sang Trung Quốc nhận diện thi thể và một số đồ trang sức, lấy mẫu xét nghiệm ADN. 

Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn thi thể này là của người vợ đã bị Triệu Văn Hải sát hại hay không phải chờ kết quả xét nghiệm ADN từ phía cơ quan điều tra.

Đại tá Đức nhấn mạnh: "Đến thời điểm này, chúng tôi có thể khẳng định hơn 90%, thi thể được tìm thấy ở huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) là chị Đặng Thị Hiếu. Bởi theo người nhà chị Hiếu nhận diện qua đồ trang sức thì thi thể đó đúng là chị Hiếu. Ngoài ra, theo lời khai của Triệu Văn Hải, bị can đã dùng dây giày thể thao buộc gập thi thể người vợ lại rồi cho vào bao tải. 

Tại hiện trường phát hiện tử thi, cơ quan công an Trung Quốc thông tin trùng khớp với lời khai của Hải tại cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Hải dùng dây sạc điện thoại buộc bao và tại hiện trường cũng chính xác như vậy. Tuy nhiên, để khẳng định chính xác, chúng tôi sẽ đợi sang tuần khi Công an Trung Quốc công bố kết quả xét nghiệm ADN".

Khi có kết quả giám định ADN chính xác là chị Đặng Thị Hiếu thì cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ bàn giao thi thể về cho Việt Nam. 

Nói về thông tin Triệu Văn Hải có phân xác người vợ ra không, đại tá Đức khẳng định: "Hải dùng dây giày thể thao buộc gập thi thể người vợ rồi cho vào bao tải ném xuống sông phi tang. Thông tin Hải phân xác vợ là không chính xác".

Trước đó, như thông tin đã đưa, trưa ngày 30/8, Triệu Văn Hải (SN 1977, bác sĩ tại BV ĐK TP Cao Bằng, Tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng) đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Thị Hiếu (SN 1988) rồi ra tay sát hại vợ.

Đến sáng sớm 31/8, Hải gập thi thể vợ vào bao tải rồi dùng xe máy chở ra cầu Sông Mãng (phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xác chị Hiếu xuống sông. Sau đó, Hải trốn khỏi địa phương đi Thái Nguyên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án để điều tra và xác định nghi phạm chính là Triệu Văn Hải, chồng nạn nhân. 

Vụ bác sĩ giết vợ, phi tang xác ở Cao Bằng: Tìm thấy thi thể giống 90% với nạn nhân được tìm thấy bên Trung Quốc - Ảnh 2.

Người dân hiếu kì tập trung xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sau nhiều ngày truy bắt, ngày 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các đơn vị bắt Hải tại nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Ngay trong đêm, Hải được di lí về Cao Bằng. Tại cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ