Vụ anh cầm dao truy sát cả gia đình em trai ở Hà Nội: Nghi phạm thành khẩn khai báo, mong được khoan hồng

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Trực tiếp gặp luật sư bào chữa cho mình, nghi phạm truy sát cả gia đình em trai bày tỏ sự ăn năn, hối hận với hành vi phạm tội và mong muốn luật pháp sẽ khoan hồng.

Liên quan đến vụ thảm án anh sát hại cả gia đình em trai, ngày 18/9 Công an thành phố Hà Nội cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ.

Hiện tại phía công an đã chỉ định luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) bảo vệ quyền lợi cho nghi phạm Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) theo đúng quy định của pháp luật.

nghi-pham-sat-hai-ca-nha-em-trai-o-dan-phuong-1-15676525878821122554637

Nghi phạm Đông tại cơ quan công an.

Trưa 18/9, trao đổi với PV, luật sư Thơm cho biết, sau khi được chỉ định ông đã vào gặp nghi phạm Đông.

"Nghi phạm Đông đã có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Tại địa phương người này hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh gì liên quan đến tâm thần và chưa từng thăm khám tại các cơ sở y tế.

Bị can thành khẩn khai báo hành vi phạm tôi, đến nay bị can đã nhận thức được hành vi phạm tội gây ra và mong được sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng việc đã xảy ra, Đông đã vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định", luật sư Thơm chia sẻ.

69440473_1242298022617273_3804790804585644032_n

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng.

Cũng liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết tính đến nay đã 2 tuần xảy ra vụ án nhưng người thân của đối tượng Nguyễn Văn Đông (vợ và con) vẫn chưa trở về nhà, không ai nắm được thông tin gì.

Lãnh đạo xã Hồng Hà thông tin thêm, số tiền chính quyền địa phương đứng ra kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bé gái có mẹ bị sát hại được thông báo công khai và trao cho gia đình. Phía gia đình hai bé bày tỏ sự biết ơn tới cộng đồng, xã hội đã quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình.

Trước đó, vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 1/9, tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Văn Đông (SN 1966) đã mang theo dao đến truy sát cả nhà gia đình em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969).

Vụ việc khiến ông Nguyễn Văn Hải và con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995) là con dâu ông Hải bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện 198.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận lúc đầu chỉ có ý định sát hại vợ và con trai ông Hải, tuy nhiên sau đó đối tượng này đã truy sát cả gia đình người em trai mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ