Vụ 39 người Việt tử nạn tại Anh: Gia đình nạn nhân ở Hải Phòng mòn mỏi chờ đón con về

Minh Sơn,
Chia sẻ

Cùng chung tâm trạng với hàng chục gia đình nạn nhân có con em tử vong tại Vương quốc Anh, gia đình ông Kh. vô cùng mong ngóng con gái mình sớm được đưa trở về đất mẹ.

Cùng chung tâm trạng với hàng chục gia đình nạn nhân có con em tử vong tại Vương quốc Anh, gia đình ông Kh. vô cùng mong ngóng con gái mình sớm được đưa trở về đất mẹ.

Chiều 8/11, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về gia đình ông P.V.Kh. (trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng). Gia đình ông Kh. được cho là có con gái là nạn nhân trong vụ 39 người Việt tử nạn trong thùng xe container tại Vương quốc Anh. Con gái ông Kh. là chị P.T.Th (SN 1978).

Vụ 39 người Việt tử nạn tại Anh: Gia đình nạn nhân ở Hải Phòng mòn mỏi chờ đón con về - Ảnh 1.

Gia đình ông Kh. mong sớm được nhận thi thể con gái về để lo hậu sự.

Ban thờ chị Th. đã được gia đình lập sẵn, hương khói lúc nào cũng nghi ngút. Thỉnh thoảng có người thân, họ hàng gia đình ông Kh. đến chia buồn.

Ngay tại thời điểm PV có mặt, 5 phút sau, đại diện Công an TP.Hải Phòng, lãnh đạo UBND huyện An Lão cũng đã đến gia đình ông Kh. để thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời bàn các phương án hỗ trợ đến mức tối đa để phối hợp cùng gia đình đưa thi thể chị Th. về quê.

Trao đổi với PV, gia đình ông Kh. cho biết, gia đình nhận được tin báo từ cơ quan chức năng khoảng 5 ngày nay.

“Tin báo chính thức thì mới vài ngày nay thôi, nhưng chúng tôi lờ mờ đoán ra sự việc từ lâu rồi. Gần 20 ngày nay, chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin dữ liên quan đến con gái mình. Mọi việc bây giờ chúng tôi nhờ Nhà nước, các bộ, ban, ngành, chính quyền tạo điều kiện để gia đình chúng tôi sớm được nhận thi thể con gái về lo an táng”, ông Kh. nói.

Vẫn theo ông Kh., dù chưa nhìn thấy thi thể con nhưng gia đình biết chính xác sự việc vì chồng của chị Th. đã làm thủ tục nhận diện người thân. Chồng chị Th. đã sinh sống tại Vương quốc Anh được 11 năm.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND huyện An Lão cho biết, hiện tại, UBND huyện đã giao cho Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục xác minh. Sau khi xác định chính xác nạn nhân sẽ có phương án cụ thể để hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết.

Cũng tại TP. Hải Phòng, còn có 2 nạn nhân là thanh niên (1 người SN 2001, 1 người SN 2004, cùng trú tại quận Đồ Sơn) cũng được xác định là nạn nhân trong vụ việc kể trên. Các gia đình đều có chung tâm trạng và mong chờ sớm được đón con em trở về.

Chia sẻ