Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Gia đình không có gì mâu thuẫn?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo xác minh của PV, nạn nhân cùng 2 con nhỏ tuổi có cuộc sống ấm êm, thu nhập ổn định và gia đình không có mâu thuẫn với xung quanh.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) thuê phòng tại nhà nghỉ trên cùng 2 con. Sau đó nhân viên nhà nghỉ phá cửa phát hiện cả 3 mẹ con tử vong, chúng tôi đã về địa phương nạn nhân để tìm hiểu gia cảnh.

Chiều 11/9, có mặt tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) chúng tôi cảm nhận sự ảm đạm và tang thương sau vụ việc.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Gia đình không có gì mâu thuẫn? - Ảnh 1.

Nơi gia đình nạn nhân sinh sống.

Chia sẻ với PV, Chủ tịch xã Vĩnh Quỳnh cho biết, rạng sáng 11/9 chính quyền địa phương nhận được thông tin từ cơ quan chức năng thông báo về cái chết của 3 mẹ con chị N., ngay lập tức các đơn vị ban ngành của huyện Thanh Trì được tập trung về trụ sở UBND xã để làm việc.

Theo vị Chủ tịch xã, hiện tại sự việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ nguyên nhân, tuy nhiên khi biết tin sự việc trên, bất cứ ai ở địa phương cũng bàng hoàng, sửng sốt. Bởi, hiện tại chính quyền địa phương chưa nắm được bất cứ thông tin tiêu cực nào từ phía gia đình nạn nhân.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Gia đình không có gì mâu thuẫn? - Ảnh 2.

Tang thương bao trùm nơi gia đình nạn nhân sinh sống.

Về nhân thân và cuộc sống của gia đình nạn nhân, trưởng thôn Vĩnh Ninh – nơi gia đình nạn nhân sinh sống thông tin, chị N., xây dựng gia đình với người chồng sinh năm 1984 (cả hai cùng quê ở địa phương). Họ có với nhau hai đứa con.

Theo thông tin từ trưởng thôn, người chồng của chị N. làm công nhân tại một công ty gần nhà, nạn nhân cũng có công việc ổn định tại địa phương. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, vợ chồng chị N. được cho là có cuộc sống hạnh phúc, sống chan hòa với hàng xóm và anh em cũng không có mâu thuẫn. Trong suốt thời gian qua, chính quyền địa phương không phát hiện gia đình nạn nhân có bất thường, chị N. cũng không có dấu hiệu của căn bệnh nào đặc biệt.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Gia đình không có gì mâu thuẫn? - Ảnh 3.

Nơi phát hiện sự việc.

Trước đó, vào khoảng 00h30 ngày 11/9, tại nhà nghỉ Đ.T. (khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhân viên phát hiện chị Nguyễn Thị N. cùng 2 con nhỏ tử vong ngay trong phòng.

Nạn nhân Nguyễn Thị N. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Hai con của nạn nhân, một cháu 5 tuổi và một cháu 8 tuổi, được phát hiện tử vong trên giường, cơ thể có thương tích.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Gia đình không có gì mâu thuẫn? - Ảnh 4.

Ba mẹ con nạn nhân đã được đưa về quê an táng.

Lãnh đạo UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai xác nhận sự việc nghiêm trọng nói trên và cho biết hiện Công an quận Hoàng Mai, Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ