Vụ 3 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn: Vẫn còn một nạn nhân bỏng đến 76%

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngoài chị Nguyễn Thị Bích Liễu cùng hai con tử vong trong vụ cháy trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM), nạn nhân Nguyễn Xuân Lâm (em chị Liễu) đang nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Thông tin này được BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết trong chiều 4-12.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Lâm bỏng đến 76%.

Cụ thể, bệnh nhân Lâm (32 tuổi, nạn nhân vụ cháy trên đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM) nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy vào 6 giờ 25 phút sáng 4-12 trong tình trạng bỏng lửa toàn thân đến 76% độ 2, kèm bỏng hô hấp.

Vụ 3 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn: Vẫn còn một nạn nhân bỏng đến 76% - Ảnh 2.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Lâm.

Vụ 3 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn: Vẫn còn một nạn nhân bỏng đến 76% - Ảnh 3.

Nạn nhân bị bỏng đến 76% diện tích cơ thể, bòng hô hấp.

Vụ 3 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn: Vẫn còn một nạn nhân bỏng đến 76% - Ảnh 4.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại phòng Hồi sức đặc biệt.

"Bệnh nhân được điều trị tiếp cực, bù dịch, bù điện giải, hồi sức chống sốc, sử dụng kháng sinh, thay băng và điều trị bỏng hô hấp. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, tình trạng ổn định. Dù tiên lượng khó khăn nhưng vẫn còn cơ may cứu sống" – BS Hiệp cho biết.

Theo BS Hiệp, tỉ lệ tử vong do bỏng hô hấp khá cao, lên đến 60-70%. Bỏng hô hấp trong phòng kín thường do ngạt, hít khí độc, bụi than.

Vụ 3 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn: Vẫn còn một nạn nhân bỏng đến 76% - Ảnh 5.

Hiện trường vụ cháy sáng 4-12.

Vụ 3 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn: Vẫn còn một nạn nhân bỏng đến 76% - Ảnh 6.

Rất đông người dân đến theo dõi.

 BS khuyên người dân khi xảy ra tai nạn cháy nổ cần bò thấp dưới sàn nhà, dùng khăn uớt hoặc vật ẩm bịt miệng lại để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bỏng hô hấp.

Trong khi đó theo một nguồn tin, nạn nhân còn lại là anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, chồng chị Liễu) bị thương, sau khi được sơ cứu trong bệnh viện đã trở về nhà.

Vụ 3 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn: Vẫn còn một nạn nhân bỏng đến 76% - Ảnh 7.

Vụ cháy làm 5 người trong một gia đình thuơng vong.

 Trước đó vào sáng sớm 4-12, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 (TP.HCM). Hậu quả làm chị Nguyễn Thị Bích Liễu cùng hai người con gái tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị bỏng được đưa đi cấp cứu sau đó.

Chia sẻ