Võ Hoàng Yến vỡ òa sau khi được Minh Hằng cứu khỏi kiếp nạn "banh team" ở The Face

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cuối cùng, sau bao phen khóc nức nở vì bị loại 3 thí sinh, Võ Hoàng Yến cũng được trải nghiệm cảm giác đón học trò quay trở lại.

Tập 7 của chương trình truyền hình The Face 2018 vừa lên sóng với chiến thắng thuộc về team Minh Hằng. Với sản phẩm viral clip chỉn chu, cuốn hút, team Minh Hằng đã giành chiến thắng ở tập này. Trong phòng loại, nữ huấn luyện viên đã đưa ra quyết định loại trừ gây bất ngờ cho khán giả.

Võ Hoàng Yến vỡ òa sau khi được Minh Hằng cứu khỏi kiếp nạn banh team ở The Face  - Ảnh 1.

Võ Hoàng Yến - Minh Hằng - Thanh Hằng.

Đứng trước nguy cơ chỉ còn lại 1 thí sinh, Võ Hoàng Yến "đứt ruột" đưa Tuấn Kiệt vào phòng loại vì nhìn thấy khả năng đi xa hơn của Quỳnh Anh. Thanh Hằng tiếp tục chọn Trung Kiên đối diện với Minh Hằng trong phần loại trừ khiến Minh Hằng không hiểu ý của đàn chị muốn nhờ mình loại thí sinh này hay lại tiếp tục dùng sự yêu thích của Minh Hằng dành cho Trung Kiên để "chơi chiêu".

Trong phòng loại, Tuấn Kiệt và Trung Kiên không hề mang tinh thần chiến đấu "một mất một còn", ngược lại 2 chàng trai này lại dành cho nhau những câu từ vô cùng "tình thương mến thương" khiến Minh Hằng bật hỏi: "Hai em yêu nhau à?". Trước đó, 2 hot boy của chương trình cũng vướng nghi án tình cảm với sự thể hiện ngọt ngào dành cho nhau trong tập 6.

Võ Hoàng Yến vỡ òa sau khi được Minh Hằng cứu khỏi kiếp nạn banh team ở The Face  - Ảnh 2.

Võ Hoàng Yến vỡ òa sau khi được Minh Hằng cứu khỏi kiếp nạn banh team ở The Face  - Ảnh 3.

Võ Hoàng Yến và thí sinh Quỳnh Anh.

Cuối cùng, Minh Hằng đưa ra quyết định chưa từng xảy ra tại The Face 2018: Giữ lại cả Tuấn Kiệt và Trung Kiên. Vậy là HLV Võ Hoàng Yến, sau bao nhiêu lần không biết cảm giác vui mừng đón thí sinh quay trở về, nay cũng đã có thể rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đó. Đồng thời, tình cảm của Thanh Hằng và Minh Hằng cũng được hàn gắn trở lại với quyết định "thêm bạn, bớt thù" trong tập này.

Võ Hoàng Yến vỡ òa sau khi được Minh Hằng cứu khỏi kiếp nạn banh team ở The Face  - Ảnh 4.

Võ Hoàng Yến ôm Minh Hằng sau khi thí sinh Tuấn Kiệt trở về.

Đáng thương như Võ Hoàng Yến, mất hay còn thí sinh vẫn xúc động nghẹn ngào. Nếu Minh Hằng loại Tuấn Kiệt khỏi chương trình, Võ Hoàng Yến có nguy cơ sụp đổ vì chỉ còn duy nhất 1 thí sinh. Khi Tuấn Kiệt quay lại, Võ Hoàng Yến vỡ òa như đứa trẻ. Khán giả màn ảnh nhỏ cũng xúc động theo vị huấn luyện viên cá tính.

Võ Hoàng Yến vỡ òa sau khi được Minh Hằng cứu khỏi kiếp nạn banh team ở The Face  - Ảnh 5.

Võ Hoàng Yến vỡ òa sau khi được Minh Hằng cứu khỏi kiếp nạn banh team ở The Face  - Ảnh 6.

Minh Hằng đã cứu Võ Hoàng Yến một bàn thua trông thấy.

"Nhìn Yến mà thấy thương lắm. Cuối cùng sau 7 tập cũng đã có cảm giác được đón thí sinh quay lại", "Võ Hoàng Yến buồn cười quá. Ngoài Nam Trung ra thì danh hiệu thánh biểu cảm chắc không ai sánh được với Yến", "Võ Hoàng Yến nếu mất thêm thí sinh nữa thì coi như banh team luôn, không cần thi nữa", "Có lẽ do chương trình cố tình sắp xếp để tạo kịch tính thôi. Không để Yến mất thí sinh Tuấn Kiệt được, vì nếu như thế thì chênh lệch lực lượng sẽ là 1 - 4 - 4, rất khó coi", "Do chương trình sắp xếp thôi, chứ Yến cũng không tự mình quyết định được đâu".

Chia sẻ