Võ Hoàng Yến: Lan Khuê - Minh Tú không ngang hàng để ngồi cùng ghế nóng The Face

Thu Thảo,
Chia sẻ

Võ Hoàng Yến cho rằng giữa cô với Lan Khuê - Minh Tú có khoảng cách đàn chị và đàn em khá rõ rệt.

Võ Hoàng Yến vừa gây bất ngờ cho khán giả khi có những chia sẻ khá thẳng thắn về tin đồn sẽ làm huấn luyện của The Face 2018. Theo đó, Á hậu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 cho biết cô đã từng đào tạo ra nhiều lớp người mẫu tiềm năng thì việc ngồi vào chiếc ghế nóng The Face chẳng phải là chuyện gì quá xa xỉ. Tuy nhiên, trước câu hỏi liệu rằng Võ Hoàng Yến đã chính thức nhận lời làm huấn luyện viên hay chưa, cô nàng lại chia sẻ rằng phải chờ phát ngôn chính thức từ ekip sản xuất.

Võ Hoàng Yến: Lan Khuê - Minh Tú không ngang hàng để ngồi cùng ghế nóng The Face  - Ảnh 1.

Võ Hoàng Yến.

Bên cạnh đó, Võ Hoàng Yến cũng bộc bạch về chuyện có chấp nhận ngồi chung ghế nóng với những đàn em trẻ tuổi như Lan Khuê, Minh Tú hay không: "Chương trình mời những người mẫu trẻ để ngồi ngang hàng thì làm khó tôi quá. Khi thi tài, nếu tôi thắng thì khán giả cho đó là bình thường, mà tôi thua thì họ lại chửi tôi làm dở. Tôi là đàn chị nhiều kinh nghiệm hơn thì chiến thắng đàn em không có gì vẻ vang. Không chỉ tôi, mà những người mẫu dày dặn kinh nghiệm cũng cảm thấy như vậy. Tôi không đề cập đến chuyện cùng đẳng cấp hay gì khác. Đơn giản đàn em là đàn em và đàn chị là đàn chị".

Võ Hoàng Yến: Lan Khuê - Minh Tú không ngang hàng để ngồi cùng ghế nóng The Face  - Ảnh 2.

Minh Tú.

Võ Hoàng Yến: Lan Khuê - Minh Tú không ngang hàng để ngồi cùng ghế nóng The Face  - Ảnh 3.

Lan Khuê.

Riêng vấn đề The Face từng gây xôn xao vì chuyện Minh Hằng được mời làm huấn luyện viên nhưng sau đó đã bỏ ghế nóng vì bất đồng quan điểm với Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến cho biết chị không cho rằng Minh Hằng phù hợp với The Face - Gương mặt thương hiệu.

Võ Hoàng Yến: Lan Khuê - Minh Tú không ngang hàng để ngồi cùng ghế nóng The Face  - Ảnh 4.

Minh Hằng

Theo siêu mẫu, chiều cao là yếu tố phải cân nhắc nếu như The Face nhắm đến Minh Hằng. Võ Hoàng Yến đặt ra trường hợp, nếu Minh Hằng đứng chung với cô, sự chênh lệch về chiều cao là khá rõ. Theo Võ Hoàng Yến, The Face không chỉ đơn thuần là tìm kiếm người quay quảng cáo, vì đã xác định là chương trình dành cho người mẫu nên yếu tố chuyên môn phải đặt lên hàng đầu. Để làm huấn luyện viên của The Face, trước hết phải là người mẫu chuyên nghiệp, sau đó mới đến yếu tố quảng cáo thương mại.

Chia sẻ