Kết thúc phiên tòa, bác sĩ Chiêm Quốc Thái tuyên bố sẽ kháng cáo, quyết tìm ra kẻ chủ mưu vụ việc

HẢI LONG,
Chia sẻ

Mâu thuẫn với chồng cũ, bà Ngọc thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái giữa phố đi bộ với giá 1 tỷ đồng để dằn mặt. Sau hơn 1 năm vụ án xảy ra, bà Ngọc cùng 6 đồng phạm bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử.

Kết thúc phiên tòa, trao đổi với PV, ông Chiêm Quốc Thái cho rằng sẽ kháng cáo bản án trong thời gian tới. 

"Đối với tôi, bản án của Ngọc như vậy tôi không có ý kiến gì thêm, các bị cáo khác cũng vậy. Bởi đối với tôi họ đã chịu sự trừng trị của pháp luật rồi, giờ không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên tôi sẽ kháng cáo bởi vì bà Sen là người liên quan và tôi cho rằng là người đứng sau vụ việc nhưng lại không hề bị chịu tội, mục đích của tôi là tìm ra kẻ chủ mưu vụ việc", ông Thái khẳng định.

65506124_2334717400150277_2116391482096091136_n

Các bị cáo nghe tuyên án.

14h20. HĐXX đọc bản cáo trạng vụ án và cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh 1 năm 3 tháng tù giam, 5 bị cáo còn lại chịu mức án 1 năm 4 tháng tù giam.

13h25. Các bị cáo được đưa trở lại TAND TP.HCM. 6 bị cáo được chở tới trên 2 xe tù, 6 bị cáo nam đi cùng một xe, bị còng tay nối vào nhau. Riêng bị cáo Ngọc ngồi một mình một xe, được lực lượng chức năng dẫn vào tòa. Trước ống kính của nhiều phóng viên báo chí, Ngọc liền kéo áo lên che mặt, né tránh ống kính.

Bị cáo Ngọc đưa tay kéo áo che mặt trước ống kính phóng viên

Ít phút sau, ông Chiêm Quốc Thái cũng có mặt tại phiên tòa, chờ đợi phần tuyên án của HĐXX.

3

Ông Chiêm Quốc Thái đã có mặt tại tòa

11h35. HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng sau khi kết thúc phần tranh luận. Đứng trước tòa, Ngọc nói: "Bị cáo đã biết lỗi của mình, chỉ mong HĐXX cho bản án thấp nhất. Ở nhà bị cáo còn con nhỏ và là lao động chính trong gia đình nên mong tòa xem xét". 

Bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh nói lời sau cùng: "Bị cáo không có gì để nói hết"

5 bị cáo còn lại lần lượt đứng trước HĐXX và thừa nhận hành vi của mình là sai trái, mong HĐXX xem xét giảm hình phạt. Sau phần lời nói sau cùng, thư ký tòa án thông báo kết quả phiên tòa sẽ được HĐXX công bố vào 13h30 chiều nay.

10h35. VKS công bố bản luận tội của các bị cáo. Theo đó, đại diện VKS đề nghị xử mức án đối với bị cáo Vũ Thị Hồng Ngọc là 2 năm tới 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh cũng từ 2 năm tới 2 năm 6 tháng tù giam. 5 bị cáo còn lại được đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù giam. Sau khi công bố bản luận tội của đại diện VKS, HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển qua phần tranh luận.

1

Các bị cáo nghe luận tội

10h20. Trước HĐXX, ông Chiêm Quốc Thái yêu cầu phải triệu tập bà Sen và bà Phê (một nhân chứng khác) là hai nhân chứng quan trọng trong vụ án tới để đối chất. Vì chỉ có bà Phê là nhân chứng duy nhất chứng kiến việc Ngọc đưa tiền cho bà Sen và việc có phải bà Sen liên quan tới âm mưu hành hung mình hay không chỉ có bà Phê mới biết. 

Đứng trước tòa, ông Thái tỏ ra bức xúc và gay gắt yêu cầu có sự xuất hiện của 2 nhân chứng là bà Sen và bà Phê.

65316194_852779405095575_6833320769259307008_n

Bị hại Chiêm Quốc Thái bức xúc và gay gắt trước tòa, yêu cầu hai nhân chứng quan trọng phải có mặt.

10h10. Bị cáo Thanh cho biết, khi Ngọc cùng bị cáo bàn bạc kế hoạch đánh ông Thái tại nhà bà Sen, bà Sen không hề hay biết việc đó. 

"Về số tiền 500 triệu bà Sen nhận từ chị Thanh rồi đưa cho bị cáo, bà Sen chỉ nói là Ngọc đưa cho em này, và không nói gì thêm", Thanh khai trước tòa. 

64990041_882001668866112_7751506840667553792_n

Bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh

Đối với số tiền 500 triệu nhận của Ngọc, Thanh đã chia cho các đồng phạm mỗi người hơn 30 triệu để trả công sau khi chém ông Thái, số tiền này chưa hề thỏa thuận trước. Số tiền còn lại thì bị cáo trích ra hơn 80 triệu làm từ thiện. 

"Bị cáo biết mình sai trong sự việc này, số tiền trên hiện gia đình bị cáo đã nộp lại cho cơ quan điều tra hơn 300 triệu đồng", bị cáo Thanh cho biết.

9h55. Ngọc khai trước tòa rằng, bị cáo chỉ nhờ Thanh đánh dằn mặt, nhưng sau đó Thanh dùng dao chém. Bị cáo không nghĩ là Thanh lại dùng dao chém. 

"Trước đó, tại bệnh viện Việt Mỹ, ông Thái cùng các nhân viên của ông đã đánh đập, hành hung tôi", Ngọc nói.

9h45. HĐXX hỏi bị cáo Ngọc, sau khi nghe cáo trạng, bị cáo có thấy sai sót gì không? 

Ngọc đứng trước tòa cho biết: "Cáo trạng có nhiều điều không đúng, tôi biết Thanh chỉ đánh ông Thái, chứ không chém. Tại nhà của bà Sen, bị cáo trao đổi với Thanh việc lên kế hoạch đánh, hành hung Thái thì chỉ có hai người biết, bà Sen không hề biết. Số tiền 500 triệu được bỏ vào túi màu đen rồi nhờ bà Sen đưa cho Thanh thì bà Sen cũng không hề biết bên trong là tiền. Tôi chỉ nói là đồ của Thanh, nhờ chị đưa cho Thanh giúp, tôi không hề nói bên trong túi có tiền", Ngọc nói trước tòa.

1

Ngọc khai trước tòa

9h25. Sau khi HĐXX hội ý kết thúc, chủ tọa tuyên bố phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra bởi lời khai của 2 nhân chứng trước đó đã đầy đủ.

65258042_2932697900104206_732069474726838272_n

Chủ tọa tuyên bố phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra

Luật sư Phạm Ngọc Hưng (người bào chữa cho ông Chiêm Quốc Thái) cho rằng 2 nhân chứng quan trọng là bà Phạm Thị Như Khuê và Trần Hoa Sen vắng mặt. Do lời khai của họ mâu thuẫn với lời khai các bị cáo khác nên đề nghị HĐXX hoãn phiên xử, triệu tập bà Sen và bà Khuê tới tòa. 

Tuy nhiên, phía đại diện VKS cho rằng: "Trước đó, bà Sen đã khai đầy đủ tất cả hành vi, sự việc vụ án nên việc vắng mặt của hai người này không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án", kiểm sát viên nói.  

65166871_443893516391838_194533654544777216_n

Đại diện Viện Kiểm Sát

8h50. Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc cùng các đồng phạm khác đã có mặt tại tòa để tiến hành các thủ tục trước phiên xét xử.

65386732_480843106003438_1775039829440987136_n

Bà Ngọc xuất hiện tại tòa.

65477126_341015513257713_496930765573980160_n

64917062_328805434727273_3010709849009815552_n

Bị cáo Ngọc khai báo trước HĐXX.

8h30. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã có mặt tại phòng xử, trong khi bị cáo Ngọc (vợ cũ Chiêm Quốc Thái) cùng các đồng phạm khác vẫn chưa xuất hiện.

65011662_2176707182641277_7702916874920525824_n

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái có mặt tại phòng xử án.

65251774_526436334796413_8598230501720850432_n

65640719_2424441074500324_8722449593100402688_n

Chia sẻ với PV, báo chí.

Bác sĩ Thái cũng cho biết vừa có đơn yêu cầu xử lý bác sĩ Trần Hoa Sen vì có liên quan đến thương tích của ông.

65109586_612842859223793_3054776256416448512_n

Mẹ bị cáo Ngọc liên tục kêu oan cho con gái trước vụ việc liên quan đến thương tích của chồng cũ.

Có mặt từ rất sớm trước sân tòa án, bà Vũ Nguyệt Anh (mẹ của bị cáo Ngọc) liên tục kêu oan. Theo bà Anh cho biết, chuyện ở phố đi bộ là ông Thái chưa bị chém, ông chạy thoát rồi trở về tạo dấu vết giả để vu oan cho Ngọc.

Sáng 26/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Theo đó, các bị can trong vụ án gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ), Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh) và 5 đồng phạm. Tất cả các bị can trên đều bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Vụ án xảy ra cách đây hơn 1 năm trước, sau khi bà Ngọc và ông Thái quyết định làm đơn ly hôn vì cuộc sống gia đình không êm ấm. Trong thời gian hoàn tất thủ tục thì bà Ngọc đã thuê người chém ông Thái với giá 1 tỷ đồng, khiến ông Thái bị thương tích 5%.

Trong vụ án này, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) đóng vai trò chủ mưu, là người cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, ông Thái và bà Ngọc có thời gian chung sống với nhau và đến năm 2011 thì kết hôn và sống tại quận 2, TP.HCM.

Khoảng tháng 6/2014, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên ông Thái ra ngoài ở riêng. Đến năm 2015, vợ ông Thái là bà Ngọc làm đơn ly hôn, cả hai đã phân chia khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, năm 2010, bà Ngọc đã quen với nữ bác sĩ Trần Hoa Sen (làm việc tại phòng khám ở quận 5, TP.HCM), cũng là người quen của ông Thái.

Vào đầu tháng 3/2018, Ngọc đến nhà bà Sen (quận 10) chơi, gặp và làm quen với Nguyễn Phan Duy Thanh sau khi được bà Sen giới thiệu.

Tại đây, sau khi nghe bà Ngọc kể về việc đang làm thủ tục ly hôn với ông Thái, nhưng thường xuyên bị ông Thái lên mạng xã hội nói xấu, hai người liền bàn bạc kế hoạch gây thương tích nhẹ cho ông Thái để trả thù với giá 1 tỷ đồng.

Khoảng một tuần sau, Ngọc cùng em họ mang 500 triệu đồng đến nơi làm việc của bà Sen và nhờ chuyển cho Thanh. Đến chiều cùng ngày, bà Sen gọi Thanh đến nhà mình đưa 500 triệu đồng, và chuyển lời là của Ngọc đưa.

Chiều 25/3/2018, sau khi đã lên kế hoạch, Thanh ra lệnh cho đàn em theo dõi ông Thái từ khi ông rời khỏi bệnh viện thẩm mỹ ở quận 1.

Đến 22h30 cùng ngày, nhóm đàn em Thanh phát hiện ông Thái rời khỏi nhà hàng ăn ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì lao vào chém trúng lưng và vai ông Thái, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Qua truy xét, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với Thanh và 5 đồng phạm. Riêng bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, đã bị bắt khẩn cấp khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chia sẻ