Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu

Mộc Hương/VS,
Chia sẻ

Một ngôi nhà cấp 4 xinh xắn được xây dựng với lối kiến trúc hiện đại, giản đơn nhưng vô cùng ấm cúng, tiện nghi, đủ cho gia đình nhỏ của anh Hoàng Anh (1989) sống hạnh phúc, ấm êm mỗi ngày.

Anh Trần Hoàng Anh đang là nhân viên của một cửa hàng xăng dầu tại thành phố xinh đẹp Vũng Tàu. Cuộc sống hiện tại của anh tuy có hơi "chật vật" một chút so với lúc trước khi xây nhà nhưng vợ chồng anh cảm thấy tạm hài lòng với những gì mình có được cho đến thời điểm này.

Anh Hoàng Anh cho biết, vợ chồng anh đã lên kế hoạch xây một căn nhà cấp 4 với chi phí ban đầu dự toán phần thô và nội thất khoảng từ 400 - 420 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và thiết kế, có một vài vấn đề phát sinh nên tổng số tiền chi phí cho căn nhà lên đến 450 triệu đồng.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 1.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh là tổ ấm mới của vợ chồng anh Hoàng Anh.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 2.

Một phần sân nhỏ được thiết kế làm giếng trời, mang ánh sáng và gió vào từng góc nhỏ trong nhà.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 3.

Không gian phòng khách được bố trí ngay cạnh khoảng sân nhỏ.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 4.

Những góc nhỏ được thiết kế giản đơn với đủ nội thất, thiết bị cần thiết.

Ngôi nhà cấp 4 được vợ chồng anh Hoàng Anh thiết kế, xây dựng với các không gian chính bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ chính, một gác lửng, hai nhà vệ sinh. Trước nhà có mảnh sân nhỏ được thiết kế giống như giếng trời mini, vừa để lấy sáng, lấy gió cho không gian trong nhà được thông thoáng xuyên suốt vừa để mọi người có thêm góc nhỏ đặt ghế hóng gió, vui chơi, chuyện trò những khi rảnh rỗi.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 5.

Kệ tivi "cùng tone" với tủ giày và sofa tạo sự liên kết màu sắc khá hài hòa.

Anh Hoàng Anh cho biết, về phần thô bao gồm nhà, tủ bếp, bộ cửa và nội thất toilet có chi phí khoảng 350 triệu đồng. Nội thất còn lại cũng như một số khoản chi phí phát sinh 100 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ gần như đã hoàn thiện. Vợ chồng anh sẽ bố trí thêm nội thất phụ trong thời gian tới để ngôi nhà được hoàn hảo và tiện dụng hơn.

Cũng vì số tiền tích góp khá hạn chế nên vợ chồng anh đã tính toán khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn vật liệu thi công, thiết kế các khu vực chức năng cũng như lựa chọn nội thất sao cho vừa vặn, phù hợp với túi tiền nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng và thẩm mỹ của ngôi nhà.

 Anh Hoàng Anh chia sẻ: "Hai vợ chồng đã bàn bạc khá kỹ lưỡng trước khi chọn lựa mua sắm đồ đạc. Ví dụ như bàn ăn, sofa, kệ tivi, tủ đựng giày, tủ bếp... Vợ chồng mình quyết định chọn những mẫu tối giản cùng chất liệu đơn giản nhưng cũng khá đẹp và bền, thêm tiêu chí phù hợp với túi tiền nữa. Vì thế sẽ dung hòa được sự đầy đủ mà phù hợp với túi tiền của hai vợ chồng".

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 6.

Một góc phòng tắm.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 7.

Không gian bếp được thiết kế với nội thất hiện đại.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 8.

Góc nhỏ ấm cúng bên cạnh là nơi dành cho việc ăn uống thường ngày.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 9.

Bộ bàn ăn kết nối màu sắc và phong cách với phòng khách.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 10.

Lướt kim loại trên gác xép.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 xinh xắn với tổng chi phí 450 triệu đồng ở thành phố Vũng Tàu - Ảnh 11.

Mỗi góc nhỏ đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, sinh động nhờ sự kết hợp khéo léo của màu sắc và cách bố trí các khu vực chức năng hợp lý. Thêm vào đó là tình yêu của họ dành cho tổ ấm của mình. Cách bài trí tuy không có quá nhiều điểm đặc biệt vượt trội nhưng lại để lại ấn tượng đẹp cho người ngắm nhìn bởi đó là công sức, là tình yêu và là cả tâm huyết của hai vợ chồng. 

Họ cảm thấy hài lòng với những gì mình làm được. Mỗi ngày đi làm về, vợ chồng anh chỉ muốn về ngôi nhà nhỏ của mình. Những khi rảnh rỗi, họ lại cùng nhau nhâm nhi ly cà phê, nghe nhạc thư giãn và cảm thấy thực sự thoải mái, hạnh phúc, bình yên.

Chia sẻ