Vĩnh Long: Sống chung với người tình của mẹ, bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc mẹ vắng nhà, bé N. bị người yêu của mẹ dụ dỗ rồi ép quan hệ tình dục. Đến khi thấy mẹ bị người tình ức hiếp, bé N. mới tố cáo hành vi đồi bại của nam thanh niên này.

Ngày 10-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo Lê Văn Tấn (28 tuổi, quê Vĩnh Long). Nạn nhân là bé N. (13 tuổi), con gái của người tình mà Tấn chung sống.

Vĩnh Long: Người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần bé gái 13 tuổi rồi dọa giết nếu tiết lộ sự việc - Ảnh 1.

Lê Văn Tấn tại phiên tòa phúc thẩm ngày 10-4.

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Tấn và chị Giang (35 tuổi, mẹ bé N.) quen biết rồi nảy sinh tình cảm, dọn về sống cùng nhau tại căn trọ thuộc xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Lúc này, chị Giang đang sinh sống cùng bé N. (13 tuổi) và Đ. (em bé N.).

Ngày 2-4-2017, nhân lúc chị Giang đi làm thuê, Tấn dụ bé Đ. (em bé N.) đi ra ngoài sông bắt cá. Khi Đ. vừa đi khỏi, Tấn dụ dỗ và ép bé N. quan hệ tình dục, sau đó đe dọa bé N. không được tiết lộ với bất kỳ ai.

Đến ngày 3-4, sau khi đi uống rượu say về, Tấn có cãi nhau với chị Giang. Thấy mẹ bị ức hiếp, bé N. đã kể lại sự việc bị Tấn hiếp dâm. Sau đó, chị Giang trình báo đến chính quyền xã An Phước.

Vĩnh Long: Người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần bé gái 13 tuổi rồi dọa giết nếu tiết lộ sự việc - Ảnh 2.

16 năm tù dành cho bị cáo Tấn về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Sau quá trình điều tra, Tấn khai nhận đã tiến hành quan hệ tình dục với bé N. 3 lần khác. Tại phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh Vĩnh Long, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn 16 năm tù vì tội "Hiếp dâm trẻ em". Sau đó, Tấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, dù Tấn thành khẩn khai báo, tỏ vẻ ăn năn nhưng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 16 năm tù với bị cáo Lê Văn Tấn.

Chia sẻ