Vĩnh Long: Cướp tài sản rồi hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong đêm, nam thanh niên lĩnh án tử hình

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Thấy bé gái 9 tuổi đang nằm ngủ cùng em gái 7 tuổi, nam thanh niên dùng vũ lực để khống chế cướp tài sản rồi sau đó thực hiện hành vi đồi bại khiến em phải nhập viện điều trị.

Ngày 9-3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Đặng (37 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Hiếp dâm trẻ em" và "Trộm cắp tài sản". Đây là một vụ án gây chấn động dư luận khi nạn nhân chỉ mới 9 tuổi.

Vĩnh Long: Cướp tài sản rồi hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong đêm, nam thanh niên lãnh án tử hình - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm được xử kín tại TAND tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 16-9-2017, lợi dụng lúc đêm tối Đặng lẻn vào nhà của em T. (SN 2008) để trộm cắp tài sản. Sau khi bẻ khóa cửa thành công, Đặng trèo vào cửa sổ vào phòng ở tầng trệt để kiếm tài sản, tuy nhiên không thấy vật gì đáng giá nên Đặng quyết định leo lên tầng trên.

Lúc này, ở phòng có bé T. (9 tuổi) và em gái 7 tuổi đang nằm ngủ. Trong quá trình lục lọi đồ đạc, T. thức giấc thì ngay lập tức bị Đặng dùng vũ lực để khống chế, tiếp tục mục đích trộm tài sản.

Kiếm một lúc, Đặng không tìm được tài sản gì giá trị nên quay ra hỏi bé T. tiền để ở đâu. Vì quá sợ hãi nên bé T. đã lấy đưa cho Đặng sợ dây chuyền vàng và 4 mặt dây chuyền 18K. Đồng thời Đặng lấy thêm một laptop và một điện thoại di động.

Vĩnh Long: Cướp tài sản rồi hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong đêm, nam thanh niên lãnh án tử hình - Ảnh 2.

Án tử hình cho nam thanh niên cướp, hiếp bé gái 9 tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi lấy tài sản, Đặng lại nổi cơn thú tính nên đã khống chế bé T., thực hiện hành vi đồi bại với em rồi mới bỏ đi.

Đến sáng hôm sau, mẹ bé .T về nhà phát hiện sự việc nên trình báo Công an và đưa bé T. đi điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM. Đến ngày 10-10-2017, Đặng bị bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Đặng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau quá trình diễn ra phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của Đặng đặc biệt nguy hiểm. Đặng có một tiền án về tội giết người vừa chấp hành án xong nay lại tiếp tục gây án nguy hiểm khác, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội, vì thế tòa đã quyết định hình phạt bị cáo Đặng tử hình về tội "Hiếp dâm trẻ em", 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng mức án là tử hình.

Chia sẻ