Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương

Thu Thảo,
Chia sẻ

"Nếu con gái tôi còn nhỏ mà dám lén lút đi chơi với bạn trai khuya như vậy, xa như vậy, giấu giếm bố mẹ như vậy, thì tôi cũng đánh cho 1 trận" - Việt Hương nói.

Bộ phim Em gái mưa của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh vừa chính thức ra rạp. Bên cạnh những câu chuyện tình đơn phương nhiều ngang trái với lớp diễn ngây thơ, chân thật của dàn diễn viên trẻ, Em gái mưa còn thu hút sự chú ý ở những phân đoạn diễn viên Việt Hương - người mẹ đầy đau đớn, phản ứng quyết liệt khi con yêu sớm.

Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 1.
Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 2.

Việt Hương.

Chia sẻ quan điểm về chuyện cha mẹ có nên ngăn cấm con yêu sớm hay không, Việt Hương nói: "Quan điểm của tôi là lứa tuổi 17, 18 tuổi mà yêu sớm thì không nên. Bản thân tôi đã nhìn thấy, những ai yêu trễ đều thành đạt hơn những người yêu sớm. Kể cả ở các nước văn minh, các bạn trẻ đều yêu trễ hơn, khi thành đạt rồi họ mới quyết định hôn nhân, quyết định cuộc đời mình. Nếu con tôi yêu sớm ở lứa tuổi 17 thì tôi cũng sẽ ngăn cản, nhưng tôi sẽ mềm mỏng hơn, sẽ tìm cách làm bạn với con, sẽ cố hiểu và đối thoại với con chứ không áp đặt con một chiều, đẩy con đối nghịch với mình".

Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 3.
Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 4.

Việt Hương và Mai Tài Phến.

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng bộc bạch, lúc hóa thân thành người mẹ chịu thương chịu khó, chị đã nhớ đến mẹ ruột của mình. Việt Hương nói: "Ngày xưa Việt Hương cũng từng bị mẹ đánh bằng roi mây những lần phạm lỗi, nhưng thật sự thì chưa bao giờ giận mẹ cả. Đến bây giờ trưởng thành rồi, làm mẹ rồi, lại càng thấy thương ba mẹ. Hương không cổ súy cho việc cha mẹ dạy con bằng đòn roi, vì thật sự cái thời của Hương đã qua rất lâu rồi, thời này, các bạn trẻ đòi bình đẳng, đòi tự do với ba mẹ. Nhưng nếu con phạm sai lầm, cha mẹ vẫn cần phải kịp thời uốn nắn".

"Ở những năm 2000, thời kỳ hầu hết các bạn trẻ còn bị quản thúc khá gay gắt của gia đình. Trong hoàn cảnh đó, con gái bạn chuẩn bị thi đại học mà học hành chưa tốt, vừa bị mẹ cấm đi chơi hôm trước, hôm sau dám cả gan một mình theo 1 giáo sinh thực tập đi chơi rất xa, đến 11 giờ đêm mới về, người mẹ đó sẽ làm gì? Thật sự khi đóng trong phim, tới cảnh tôi cầm cái roi, đứng đợi con gái trước cửa nhà, trong cái lạnh tê tái của đêm mưa Đà Lạt, tôi lo lắng vô cùng. Người mẹ nào cũng lo lắng đến điên dại như vậy thôi. Vì dù ở đời nào thì với ba mẹ, con cái mãi mãi đều bé nhỏ. Chúng tôi đều không thể chịu nổi nếu con mình bị bất cứ một tổn thương nào. Kể cả bây giờ, nếu con gái tôi còn nhỏ mà dám lén lút đi chơi với bạn trai khuya như vậy, xa như vậy, giấu giếm bố mẹ như vậy, thì tôi cũng đánh cho 1 trận".

Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 5.
Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 6.
Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 7.

Nói về lời khuyên dành cho các ông bố bà mẹ đang nuôi dạy con ở tuổi dậy thì, Việt Hương chia sẻ thêm: "Làm cha làm mẹ là việc khó nhất trên đời. Ở mỗi giai đoạn phát triển của con, chúng ta đều phải trải qua một nỗi lo riêng. Có con giai đoạn ẩm ương, chưa là người lớn mà cũng không còn trẻ dại này thì nỗi lo còn nhân lên gấp nhiều lần, đặc biệt trong hoàn cảnh xã hội nhiều cám dỗ như hiện nay".

Việt Hương: Tôi sẽ ngăn cản nếu con gái mới 17 tuổi mà đã yêu đương - Ảnh 8.

"Nên thật tâm, tôi chỉ mong mỗi người mẹ hãy cố gắng là một người bạn với con gái. Dù trong hoàn cảnh nào, hãy cố gắng làm đồng minh, làm bạn của con, hãy cố gắng hòa nhập vào thế giới tuổi 17, 18 của con để hiểu tâm tư của con. Đừng bao giờ đẩy con sang một chiến tuyến đối nghịch với mình. Chỉ có mở lòng với con, chúng ta mới có thể giúp con không lạc lối trong mê cung tình cảm tuổi mới lớn" - Việt Hương nói thêm.

Chia sẻ