Việt Hương: "Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ"

Crissi,
Chia sẻ

Nhờ có màn trình diễn của thí sinh trong "Thử tài siêu nhí" mà giám khảo Việt Hương được dịp bồi hồi xúc động, nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đây khi mẹ cô mới mất.

Tập 4 của chương trình Thử tài siêu nhí lên sóng ngày 28/10 tiếp tục với những phần thi đặc sắc. Sau một thời gian được luyện tập bài bản cùng với thầy cô chủ nhiệm, các thí sinh nhí đã có thể tự tin bước vào hành trình tỏa sáng tài năng để chinh phục ban giám khảo, giành những tấm vé quan trọng bước tiếp vào vòng trong. Một trong những tiết mục để lại nhiều cảm xúc nhất trong tập 4 là tiết mục Bún riêu cua đồng của bé Kim Anh đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo chủ nhiệm Bình Tinh.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 1.

Bé Kim Anh.

Ngay từ vòng Thiết lập, Kim Anh đã chinh phục ban giám khảo của ngôi trường Thử tài siêu nhí bằng giọng ca ngọt ngào. Kim Anh còn sở hữu ngoại hình xinh xắn, đôi mắt đượm buồn và diễn xuất rất tốt. Trong lúc xem Kim Anh biểu diễn, giám khảo Việt Hương đã xúc động rơi nước mắt. "Những gì mộc nhất thì nó dễ đánh vào tâm lý. Nhưng với cô Việt Hương thì cô hơi bị đặt nặng một chút vì má cô nấu bún riêu ngon lắm. Mà má cô mất được 4 năm rồi. Mọi năm đám giỗ thì cô cúng chay nhưng mà cô rất thích món bún riêu của mẹ cô. Không biết tại sao nhưng khi con diễn tiết mục này, con đã làm cho cô hồi tưởng lại những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi ấy cô rất cần tâm sự với mẹ mình nhưng cô lại không có mẹ…", Việt Hương nghẹn ngào chia sẻ.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 2.

Việt Hương xúc động đến bật khóc sau khi xem màn trình diễn của Kim Anh.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 3.

Không chỉ gây xúc động , Kim Anh còn được đánh giá cao về giọng hát, khả năng điềm tĩnh để đẩy cảm xúc lên cao mà vẫn giữ được chất giọng, nhịp độ chậm rãi đủ để đi vào lòng người xem, xứng đáng được điểm 10.

Mở đầu tập 4 chính là tiết mục cậu bé Quốc Dương đến từ lớp tài năng nhí của thầy Quốc Đại. Ở vòng Lập đội, cậu bé 5 tuổi này đã khiến cả trường quay dậy sóng vì tiết mục Bống bống bang bang phiên bản nhí cực kỳ đáng yêu. Quốc Dương khiến cho thầy Chí Thiện và thầy Quốc Đại phải tranh giành kịch liệt, lăn xả trên sân khấu để chiêu dụ Quốc Dương về đội. Cuối cùng, ban giám hiệu phải ra quyết định để Quốc Dương về lớp tài năng nhí của thầy giáo Quốc Đại.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 4.

Bé Quốc Dương.

Lớp nhạc nhẹ của Chí Thiện lại gây bất ngờ với tiết mục Đám cưới chuột của bé Ngọc Giàu. Nguồn năng lượng mà bé mang đến đã làm khuấy động sân khấu. Qua sự huấn luyện của "thần chết" Chí Thiện, giọng hát và vũ đạo của bé đã có những chuyển biến tích cực.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 5.

Bé Ngọc Giàu.

Một tiết mục khác đến từ lớp của Chí Thiện chính là cậu bé Huy Chương. Cậu bé khiến các thầy cô ban giám hiệu ngỡ ngàng vì giọng hát nội lực qua ca khúc Về ăn cơm. Tuy nhiên, cô Đoan Trang cũng nhắc nhở Huy Chương phải tập trung hơn ở những đoạn cao trào. Thầy giáo Chí Thiện đã vội giải trình giúp bé: "Hôm qua bé đi ăn ốc nên hôm nay sức khỏe không tốt, bé tranh thủ đi ăn vì bảo là sợ rớt rồi con phải về quê không được ăn ốc nữa". Những suy nghĩ ngây ngô của Huy Chương đã khiến các vị ban giám hiệu thích thú.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 6.

Bé Huy Chương.

Vũ điệu jazz trên nền điệu hiphop cùng trang phục hoang dã đậm chất nghệ thuật của bé Bảo Trân đến từ lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến nhận được lời khen từ ca sĩ Đoan Trang. Tuy nhiên, với cô Việt Hương thì khác. Cô đòi hỏi ở Bảo Trân những pha kỹ thuật căng hơn nữa thì sẽ mang lại hiệu ứng cao hơn cho tiết mục.

Ngoài ra thì đêm thi còn có 2 tiết mục khác là cô bé Tuyết Nhi của đội cô Bình Tinh và bé Đông Nghi đến từ lớp nhảy của cô Huỳnh Mến. Sở hữu sắc vóc xinh xắn và giọng hát ngọt ngào, chắc nhịp cùng vũ đạo khéo léo, cô bé 10 tuổi đã được cô hiệu phó Thanh Hằng khen tặng hết lời. Riêng cô Việt Hương còn cho rằng, với khả năng của mình, Tuyết Nhi còn có thể trở thành đào hay kép chính cải lương đều được.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 7.

Bé Tuyết Nhi.

Còn bé Đông Nghi thì lại chinh phục hoàn toàn các vị giám khảo vì tài năng và sự dễ thương của mình. Thậm chí giám khảo Việt Hương còn tuyên bố sẽ cắt đứt tình chị em cùng cô chủ nhiệm Huỳnh Mến nếu như không cho "cục vàng" 5 tuổi của cô vào vòng trong. Không chỉ có kỹ năng biểu diễn vũ đạo tốt mà nét mặt khi diễn xuất của Đông Nghi cũng được cô Đoan Trang khen ngợi.

Việt Hương: Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cần tâm sự với mẹ nhưng tôi lại không có mẹ - Ảnh 8.

Bé Đông Nghi.

Tập 4 kết thúc vẫn chưa có thí sinh nào bị loại. Ở tập tiếp theo, các bé còn lại sẽ tiếp tục phần thể hiện tài năng của mình để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong. Hành trình tỏa sáng tài năng sẽ được tiếp tục với tập 5 của chương trình, phát sóng lúc 21g00 trên kênh THVL1 ngày thứ 7, 4/5/2017.

Chia sẻ