Vicky Nhung: “Sốc nặng khi bị nói dàn xếp kết quả ở Sing my song”

Shindo. Clip: Cát Tiên Sa,
Chia sẻ

“Không ngờ là có người nói mình thuộc ban tổ chức. Vicky đi thi một cách vô tư thôi, không được o bế hay dàn xếp kết quả gì ở Sing my song đâu” – Vicky Nhung cho biết.

Ngoài Trần PhươngƯng Đại Vệ, tập 2 của chương trình truyền hình Sing my song còn gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của Vicky Nhung. Trình diễn ca khúc Happy birthday xoay xoay và chọn về với đội Nguyễn Hải Phong, Vicky Nhung đã thổi làn gió mới vào sân chơi âm nhạc này. Với giai điệu sôi nổi cùng ca từ hài hước, Happy birthday xoay xoay được dự đoán sẽ là một ca khúc nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả trong tương lai. 

vicky nhung 7
Vicky Nhung trên sân khấu "Sing my song"

Tuy nhiên, ngay khi niềm vui vượt qua vòng thử thách đầu tiên còn chưa tắt, Vicky Nhung đã đón nhận những ý kiến trái chiều khá tiêu cực. Một số khán giả cho rằng, Vicky Nhung là “gà” được ban tổ chức đưa vào Sing my song. Và vì đã dàn xếp kết quả từ trước nên Vicky Nhung có thời gian chuẩn bị hơn các thí sinh còn lại. Liên lạc với Vicky Nhung về vấn đề này, nữ ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ, sửng sốt.

"Sing my song" tập 2: Happy Birthday Xoay Xoay - Vicky Nhung

Lý do vì sao Vicky Nhung tham gia “Sing my song” năm nay? Là ca sĩ đã có nhiều sản phẩm âm nhạc từ trước, Vicky không sợ sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng nếu chẳng may rớt từ vòng đầu?

Sau khi dừng chân tại Giọng hát Việt - The Voice 2015, Vicky thật sự không nghĩ rằng mình sẽ tham gia một gameshow nào đó dành cho người mới bắt đầu như Sing My Song - Bài hát hay nhất. Bởi lẽ, Vicky đã qua giai đoạn khởi đầu rồi và bây giờ đang là giai đoạn tiếp theo. Nhưng sau khi hiểu rõ hơn về chương trình, Vicky thấy rằng đây không đơn giản chỉ là một cuộc thi hát thông thường mà là nơi mình được đến gần khán giả hơn, giúp họ hiểu mình hơn thông qua chính những sáng tác của mình. 

Sing my song ko phải cuộc thi hát đơn thuần mà đó thực sự là một sân chơi dành riêng cho những nghệ sĩ đa năng, vừa hát vừa sáng tác được. Và đối với việc sáng tác thì quả thực Vicky là một người hoàn toàn mới cho nên, Vicky đã mạnh dạn tham gia cuộc thi để có cho mình những bài học, những trải nghiệm mà chắc chắn không trường lớp nào có thể mang lại được.

vicky nhung 8

Bài hát “Happy birthday xoay xoay” đã được Vicky Nhung sáng tác như thế nào? 

Xuất thân là một người làm trong ngành sáng tạo, luôn thích tạo bất ngờ và niềm vui cho người xung quanh nên Vicky rất thích làm clip tặng những người mình yêu thương trong những dịp đặc biệt. Trong một lần ngồi tìm kiếm một bài hát sinh nhật thật tươi, chất và mang tinh thần trẻ không gò bó, Vicky mới phát hiện ra hiện nay cứ mỗi khi tới ngày quan trọng ấy, các bạn trẻ gần như chỉ nghe bài Happy Birthday kinh điển remix nhiều thể loại hay một vài bài hát đã quá xưa. Không đắn đo nhiều, Vicky đã ngay lập tức đặt bút viết ra bài Happy Birthday xoay xoay.

Có nhiều bạn thắc mắc về ca từ của bài hát. Một số người cho rằng sáng tác thì phải viết ca từ thật là bay bướm, mang nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng với cá nhân Vicky thì chỉ thích cái gì nhẹ nhàng, đơn giản, thể hiện đúng cá tính của mình. Cuộc sống có quá nhiều điều muộn phiền rồi vậy nên Vicky không muốn mình cứ phải gồng lên, viết ra những điều nó hơi quá với bản thân. Vicky bây giờ chỉ thích cái gì tự nhiên và thoải mái. 

vicky nhung 9

Nhưng vẫn có một số người so sánh bài “Happy birthday xoay xoay” với “Ông bà anh” của thí sinh Lê Thiện Hiếu. Khán giả cho rằng ý tưởng, cách viết, giai điệu của 2 bài hát có nhiều nét tương đồng, Vicky Nhung có biết điều này?

Sau khi Sing my song phát sóng tập 2, Vicky có dạo một vòng và xem khán giả viết gì về mình. Thực sự mà nói, ca khúc của mình được nhiều người biết đến là một niềm vui. Vicky hoàn toàn là người mới trong lĩnh vực sáng tác, Vicky cũng không có nhiều kinh nghiệm như các thí sinh khác. Nhưng Vicky có thể khẳng định, ca khúc Happy birthday xoay xoay là cảm xúc thật, do Vicky sáng tác ra. 

Bài hát được thể hiện như một cuốn nhật kí ghi lại cảm xúc, quá trình được sinh ra và lớn lên của một con người. Từ khi được chào đón trong sự hân hoan của cha mẹ, khi lên cấp 2, cấp 3, biết yêu, thất tình, đi làm... tất cả đều được Vicky gói ghém lại trong từng khổ một cách hài hước và sinh động. Vì vậy hầu như ai cũng bắt gặp ít nhất một hoặc hai hình ảnh của chính mình trong đó. Còn về bài Ông bà anh của Thiện Hiếu, Vicky cũng thấy thích, đó là ca khúc hay, mang nhiều tầng ý nghĩa. 

vicky nhung 10

Mạng xã hội đang xuất hiện những tin đồn Vicky Nhung là người được ban tổ chức “Sing my song” cài vào chương trình. Trước thông tin bất lợi hướng vào mình, Vicky Nhung cảm thấy như thế nào?

Có chuyện này ư? Quá sốc! Vicky không ngờ là có người nói mình thuộc ban tổ chức. Vicky đi thi một cách vô tư thôi, không được o bế hay dàn xếp kết quả gì đâu. Đừng nói thế, tội cho Vicky và các anh chị giám khảo quá! Nhưng nghĩ kỹ lại, thật sự thì cái chuyện đồn đoán này nó đã xuất hiện từ lúc Vicky thi The Voice năm ngoái. Lúc Vicky vào team anh Đàm Vĩnh Hưng chung với Tố Ny, Phượng Vũ kìa.

Mọi người nói rằng Vicky bỏ tiền ra mua vé vào vòng trong, rồi còn mua chuộc ban tổ chức, ban giám khảo nữa. Lúc đó tố cáo lung tung, đọc mà nhức hết cả đầu. Đến đêm thi gần chung kết, lại xuất hiện tin đồn Vicky mua cả fan. Vì người ta nhìn xuống sân khấu thấy có quá nhiều khán giả đến ủng hộ trong khi mình chỉ là cái tên mới, còn chân ướt chân ráo bước vào nghề. Cái gì cũng nói là mình dùng tiền mua được. 

Nhưng mà có một điều thế này, Vicky làm gì giàu đến mức mua tất cả bộ sậu từ ban tổ chức, ban giám khảo cho đến khán giả được. Mọi người đã đánh giá Vicky quá cao (Cười). Đến bây giờ, Vicky có thể tự hào mà khẳng định, tất cả những gì đang có đều là tự thân vận động. Vicky hoạt động nghệ thuật chân chính và nghiêm túc chứ không dùng bất cứ chiêu trò gì để đi lên. 

vicky nhung 1

Chị đánh giá rằng lúc mới nổi lên từ “The Voice” và bây giờ gây tiếng vang cùng “Sing my song”, thời điểm nào cái tên Vicky Nhung có sức hút hơn?

Bây giờ tuy không phải là một nghệ sĩ quá lớn, nhưng ít nhất Vicky Nhung cũng có một chút chỗ đứng trong làng âm nhạc. Dù còn phải cố gắng rất nhiều nữa, nhưng ít ra bây giờ Vicky Nhung chẳng phải là cái tên không ai biết đến. Khi mình đi diễn, vẫn có nhiều khán giả gọi tên, nhắc bài hát và ủng hộ mình. Sức hút ở thời điểm hiện tại nó bình ổn. Còn riêng với trường hợp The Voice, Vicky vẫn thấy thích thời điểm đó vô cùng. Chẳng biết vì sao nhưng cảm nhận được sức nóng lúc đó nó dễ chịu hơn. 

Từ sau khi bước ra khỏi The Voice, Vicky được nhiều hơn là mất. Có tiền đề tốt để hoạt động như một ca sĩ độc lập. Có lượng fan nhất định và có động lực để duy trì việc ra mắt những sản phẩm âm nhạc. Tiếp tục thử sức ở Sing my song lần này, Vicky không dám hy vọng là mình sẽ tiến thật xa, bởi Vicky chỉ là người mới ở lĩnh vực sáng tác. Giống như kiểu cứ thi tới đâu thì hay tới đó. Quan trọng là cố gắng cho tốt ở ngày hôm nay đã. 

vicky nhung 2

Trong vòng gần 1 năm hoạt động độc lập, Vicky Nhung đã cho ra mắt 5 sản phẩm âm nhạc, nhưng dường như chị vẫn còn thiếu một chút may mắn để “bật lên”?

Vicky không phủ nhận điều này. Đúng là những sản phẩm Vicky ra mắt nó chưa được như mong đợi, dù bản thân đã cố gắng rất nhiều. Một phần vì Vicky thiếu kinh nghiệm, phần khác vẫn là “tự bơi”, chưa có đường hướng phát triển thật vững chắc. Ví dụ như bài hát Thèm yêu, cá nhân Vicky cho rằng đây là một ca khúc hay, nhưng khi ra mắt Vicky lại không làm MV quảng bá, vậy là vụt mất cơ hội tốt. 

Khi nhận ra những sai lầm trong đường hướng phát triển của mình, Vicky cũng buồn lắm. Cảm giác bất lực vì mình có quá nhiều ý tưởng mà không thể thực hiện như ý muốn. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, Vicky không lấy đó làm bi quan. Con đường phía trước vẫn còn dài, quan trọng là mình cố gắng từng ngày. Vì hiện tại, vẫn có không ít khán giả ủng hộ, dõi theo Vicky. Đây là động lực để Vicky phấn đấu nhiều hơn nữa. 

vicky nhung 3

vicky nhung 4

Với những nữ ca sĩ, thường họ sẽ chọn phong cách dễ thương, nhí nhảnh hoặc gợi cảm, sexy để phát triển. Riêng Vicky Nhung, chị vẫn kiên trì theo phong cách tomboy. Vicky có nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thay đổi?

Vicky muốn hỏi ngược lại là nếu giờ đội tóc giả, đi giày cao gót, mặc váy điệu đà thì có ai nhận ra Vicky không? Vấn đề là Vicky thấy nó không hợp với bản thân. Vicky cứ làm những gì mang đến cảm giác thoải mái thôi. Không thể thúc ép bản thân quá nhiều, nhất là những gì không phù hợp. 

vicky nhung 5

vicky nhung 6

Hồi trước thì Vicky cũng có để tóc dài đó, nhưng tính cách thì vẫn mạnh mẽ như bây giờ thôi. Ai nghe nhạc nhiều hay tiếp tục với Vicky đều nhận ra điều này. Cũng có người đề nghị Vicky ăn mặc điệu đà để phát triển sự nghiệp cho dễ. Nhưng cá nhân Vicky nghĩ nếu làm thế thì sẽ không còn là Vicky Nhung thực thụ. Tất nhiên, Vicky cũng biết phong cách tomboy có những hạn chế nhất định, vì không phải ai cũng chấp nhận và thích thú với hình ảnh này. Nhưng, Vicky vẫn kiên trì đi theo con đường mình đã chọn, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lại những sự tin yêu của khán giả.

Cám ơn Vicky Nhung vì đã dành thời gian trò chuyện! 
Chia sẻ