Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới "đại gia" giàu có nhất vùng

Shindo,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Hà Nhuận Đông trong "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" đã làm cho Tôn Lệ bị ép phải thủ tiết đến trọn đời.

Tập 42 và 43 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vừa lên sóng vào tối 21/9. Ở 2 tập này, khán giả được dịp chứng kiến chuỗi những tình tiết đau lòng liên quan đến cặp đôi Châu Doanh (Tôn Lệ) và Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu).

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 1.

Châu Doanh.

Đồ Nhĩ Đan - một doanh nhân giàu có nức tiếng vùng Địch Hóa đã đến Thiểm Tây để cầu hôn Châu Doanh. Mến mộ sự thông minh, tài trí của Châu Doanh, Đồ Nhĩ Đan đã bất chấp lời dị nghị, nhất mực nói lời yêu thương nàng góa phụ tội nghiệp. Nhưng cuộc hôn nhân này bị những người còn lại trong nhà họ Ngô phản đối quyết liệt. Ngô Nhị thúc và Ngô Tứ thúc liên tục phản đối, đồng thời dùng lời lẽ nặng nề để nói chuyện với Châu Doanh.

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 2.

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 3.

Châu Doanh từ chối lời cầu hôn của Đồ Nhĩ Đan.

Sau bao phen suy nghĩ, cuối cùng Châu Doanh cũng từ chối Đồ Nhĩ Đan. Dẫu vậy, nàng không chịu làm theo yêu cầu của Tứ Thúc đưa ra, đó là phải lập lời thề thủ tiết cho người chồng quá cố. Dù 20 năm, 30 năm tới, Châu Doanh cũng không được lấy chồng. Cho là đề nghị này chẳng thỏa đáng, Châu Doanh cũng đã phớt lờ. Nàng nói rằng: Trái tim ta đã chết theo Ngô Sính (Hà Nhuận Đông), bây giờ ta vẫn còn yêu chàng. Nhưng ta không lập lời thề thủ tiết. Nếu đến một ngày nào đó muốn tái giá, ta nhất định sẽ tái giá. Chuyện ta muốn làm, không ai ngăn cản được!

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 4.

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 5.

Những người nhà họ Ngô ép Châu Doanh phải lập lời thề không tái giá.

Dẫu vậy, mọi chuyện dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Ngô Nhị thúc lấy chức vụ cục trưởng của cục dệt máy để ép Châu Doanh phải từ bỏ chuyện tái giá. Nếu Châu Doanh không lập lời thề, chức cục trưởng này sẽ do người khác đảm nhận. Một điều trớ trêu là Châu Doanh rất muốn đảm đương vị trí này. Nhiều khả năng, trong các tập phim sắp tới, Châu Doanh sẽ phải đối mặt với khó khăn vì lời thề không lấy chồng mới và chức vụ cục trưởng.

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 6.

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 7.

Thẩm Tinh Di giả gái vì thua trong ván cá cược với Châu Doanh.

Ở một diễn biến khác, Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) được dịp làm khán giả Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn cười ngất vì màn giả gái ra đường ca hát. Chẳng là Thẩm Tinh Di đã thua cuộc trong ván cá cược với Châu Doanh. Để chiều lòng người đẹp, Tinh Di phải nhận hình phạt giả gái đi ra đường và nói: "Ta thua rồi. Ta không bằng phụ nữ".

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 8.

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 9.

Vì yêu Hà Nhuận Đông, Tôn Lệ từ chối cưới đại gia giàu có nhất vùng - Ảnh 10.

Cặp đôi hài hước gây cười cho khán giả.

Nhìn Tinh Di ca hát, dẹp bỏ sĩ diện của 1 người đàn ông vì mình, Châu Doanh vô cùng vui vẻ. Nàng dành cho Tinh Di ánh mắt lấp lánh tình yêu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chính Châu Doanh cũng chưa nhận ra nàng đã cảm mến Tinh Di. Châu Doanh cố chôn chặt cảm xúc về Tinh Di vào lòng cũng bởi mặc cảm nàng từng qua 1 đời chồng. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên Ngô Sính chính là áp lực đè nặng lên người Châu Doanh.

Chia sẻ