Vì xấu hổ, người đàn ông thú nhận chỉ nhét 1 hạt kim loại vào "của quý" nhưng những gì bác sĩ siêu âm thấy mới thực sự ngỡ ngàng

N. Thúy,
Chia sẻ

Người đàn ông này nghĩ rằng có thể tự lấy nó ra theo đường nước tiểu nhưng sau 1 ngày ông còn không thể đi tiểu, kèm theo đau bụng. Lúc này, quá hoảng loạn nên ông mới vội vã đến viện khám.

Một bệnh nhân 58 tuổi người Trung Quốc nói với bác sĩ rằng anh ta không thể nhớ mình đã đưa những hạt kim loại từ tính (có nam châm) vào bộ phận sinh dục của mình như thế nào. Và ông nói rằng có vẻ như ông ta đã làm như vậy trong lúc... ngủ mơ.

Hai ngày trước, một người đàn ông 58 tuổi đã đến khoa tiết niệu của Bệnh viện Daxing ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đối mặt với bác sĩ, bệnh nhân này có chút xấu hổ. Yin Chuanmin, giám đốc khoa tiết niệu, bệnh viện Daxing, cho biết: "Bệnh nhân bị nôn và gặp khó khăn khi đi tiểu. Sau khi tìm hiểu kỹ, bệnh nhân nói rằng anh ta đã đưa một hạt kim loại vào đường niệu đạo. Thế nhưng, sau khi chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện ra ở đường tiết niệu của bệnh nhân bị "nhồi" tới 28 hạt từ tính như thế chứ không phải là 1 hạt như lời anh ta nói".

Người đàn ông này tiết lộ, ông ta nghĩ rằng có thể tự lấy nó ra theo đường nước tiểu nhưng 1 ngày trôi qua, mọi việc không thành công, thậm chí ông ta còn không thể đi tiểu, kèm theo đau bụng. Lúc này, quá hoảng loạn nên ông mới vội vã đến viện khám.

Điều đáng lo ngại là các hạt từ tính này đã đi vào bàng quang qua đường niệu đạo. "Các hạt từ tính tròn, mịn nên dễ dàng đi vào bàng quang nhưng nó cũng có thể gây thủng và nhiễm trùng bàng quang do là kim loại", bác sĩ Yin nói.

Trước đây, để lấy những vật lạ như vậy ra khỏi bàng quang thì cần phải thực hiện một ca phẫu thuật trên bụng của bệnh nhân, thường là ở vị trí bàng quang. Nhưng phương pháp này có thể để lại tổn thương lớn, bệnh nhân đau đớn nhiều nên các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật xâm lấn vi mô niệu đạo (vi phẫu niệu đạo) để cứu người đàn ông. Hiện tại, người đàn ông này đang trong giai đoạn phục hồi tốt. Tuy nhiên, bác sĩ Yin cho biết bệnh nhân có thể bị thủng bàng quang nghiêm trọng hoặc nhiễm trùng bàng quang nếu để nó lâu hơn.

Vì xấu hổ, người đàn ông chỉ thú nhận nhét 1 hạt kim loại vào "của quý" nhưng những gì bác sĩ siêu âm thấy mới thực sự ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Bác sĩ Yin Chuanmin, giám đốc khoa tiết niệu, bệnh viện Daxing chia sẻ.

Ông cũng chia sẻ đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Ông cho biết: Trước đây, chúng tôi đã tiếp nhận những bệnh nhân nhét que gỗ, nắp bút và ống truyền vào niệu đạo của họ.

Ví dụ như đầu năm nay là trường hợp một cậu học sinh 13 tuổi phải lấy 29 quả bóng từ ra khỏi bàng quang. Theo khai thác bệnh sử thì cậu bé đã nhét chúng vào dương vật của mình từ 3 tháng trước đó vì tò mò. 

Và cậu thiếu niên đã phải chịu đựng cơn đau bụng 12 tuần vì quá xấu hổ, không dám nói với bố mẹ. Chỉ tới khi thấy con đi khập khiễng, bố mẹ cậu bé mới vội vàng mang con đến viện.

Vì xấu hổ, người đàn ông chỉ thú nhận nhét 1 hạt kim loại vào "của quý" nhưng những gì bác sĩ siêu âm thấy mới thực sự ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Các hạt từ tính có nam châm nên hút vào nhau.

Bác sĩ khoa Tiết niệu tại Bệnh viện nhi đồng Tây An ở tỉnh Tây Bắc của Trung Quốc, người điều trị cho cậu bé đã cho chụp X-quang và thấy các hạt từ tính hình thành một cụm chặt chẽ bên trong bàng quang của cậu bé và ông đã quyết định rằng cậu bé cần phẫu thuật bằng cách mổ trên bụng vì phương pháp vi phẫu sẽ không thể lấy hết được các hạt từ tính ra.

Chia sẻ