Vì sao phụ nữ Nhật cực kỳ "dị ứng" đàn ông kiểu này và không bao giờ chọn làm chồng?

Jia You,
Chia sẻ

Phụ nữ Nhật Bản thật sự rất thú vị, họ là mẫu người phụ nữ lý tưởng của hầu hết đàn ông trên thế giới. Cùng xem họ không thích điều gì nhé!

Dân gian ngày xưa có lưu truyền một câu nói: Trên thế giới này, nhân sinh hoàn mỹ nhất chính là “Ở nhà của Anh, lãnh lương của Mỹ và cưới vợ Nhật Bản. Phụ nữ Nhật Bản vốn dĩ là những người phụ nữ có đức hạnh tuyệt vời khiến nhiều người đàn ông ngưỡng mộ. Vì vậy, muốn cưới người phụ nữ Nhật làm vợ phải tránh 3 điều sau, bởi họ không thấy đàn ông có những đức tính này.

Theo thông tin của một trang báo điện tử tại Nhật, một vị bartender làm việc trong quán rượu đã chia sẻ với phóng viên về những câu chuyện mà anh ta nghe được của các cô gái Nhật Bản. Họ thường nói về những đức tính xấu của đàn ông mà họ không thích, đến chuyện hội họp, quan hệ mẹ chồng con dâu,...Nhìn chung chủ đề họ tranh luận khá rộng rãi và thường nhật. Tuy nhiên, vị bartender vẫn ấn tượng nhất là chủ đề về những đức tính không đẹp của người đàn ông mà phụ nữ Nhật không thích, và cẩn thận phân tích như sau:

    Vì sao phụ nữ Nhật cực kỳ dị ứng đàn ông kiểu này và không bao giờ chọn làm chồng? - Ảnh 1.

    Phụ nữ Nhật cực kì "dị ứng" với đàn ông không chỉn chu (Ảnh: Internet)

    Không sạch sẽ


Vị bartender phân tích, trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người quá bận rộn với công việc nên không mảy may đến việc vệ sinh thân thể. Và đây là yếu tố thể hiện thái độ cực kỳ không hài lòng của người phụ nữ Nhật khi đề cập đến đàn ông không chú trọng vẻ bề ngoài. Những biểu hiện như: cổ áo bẩn, chiếc áo nhăn nheo, mái tóc dài lòa xòa, hay người có mùi...đều khiến họ cảm thấy khó chịu. Vừa nhìn đã không thích nên họ cũng sẽ không có kiên nhẫn tiếp xúc thêm lần nào nữa.

    Keo kiệt, tính toán


Không chỉ người phụ nữ Nhật Bản mà có lẽ những người phụ nữ trên thế giới đều không thích đức tính này. Phụ nữ nào cũng cần sự che chở bảo vệ của người đàn ông, đặc biệt hơn hết họ luôn muốn sống trong sự đủ đẩy và phóng khoáng. Nếu như đàn ông nào cũng xét nét tính toán quá nhiều thì đôi khi hạnh phúc của họ cũng không thể lâu bền. Vị bartender ví dụ một trường hợp, phụ nữ Nhật cho rằng đàn ông tốn 50 đô la Mỹ (khoảng hơn 1 triệu đồng) cho một bó hoa tặng bạn gái là chuyện bình thường, nhưng ngược lại người phụ nữ ấy sẽ hạnh phúc hơn và không để so sánh được với số tiền đó. Nhưng đáng tiếc, đàn ông lại có suy nghĩ hoa có ăn được đâu, tại sao lại phải tốn tiền như thế? Và chính vì suy nghĩ này đã khiến hầu hết phụ nữ đều không thích, nhất là phụ nữ Nhật.

    Vì sao phụ nữ Nhật cực kỳ dị ứng đàn ông kiểu này và không bao giờ chọn làm chồng? - Ảnh 2.

    Phụ nữ Nhật Bản là mẫu hình lý tưởng của nhiều đàn ông trên thế giới muốn cưới làm vợ (Ảnh: Internet)

    Không thành thật


Vị bartender nói rằng, tất cả những người phụ nữ Nhật khi nói về đàn ông đều đồng thanh: “Tôi rất ghét những người giả dối”. Ngay cả khi bị phanh phui, họ vẫn muốn nghe nguyên nhân thật sự tại sao người đó lại lừa đối mình. Người Nhật rất trọng chữ tín và lòng trung thực, bất kể trong chuyện gì, chỉ cần một lần giả dối bạn sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong lòng của họ nữa.

Phụ nữ Nhật Bản thật sự rất thú vị, họ thường là những người có năng lực, biết ăn diện, biết bảo vệ sức khỏe bản thân. Ngoài những người phụ nữ sau khi kết hôn thích làm việc nhà, thì đã số họ đều có phong cách sống thời thượng giống phương Tây. Và đây là mẫu người phụ nữ lý tưởng của hầu hết đàn ông trên thế giới. Do đó, nếu muốn cưới vợ Nhật thì các ông đừng quên ba điều này nhé!

(Nguồn: ntdtv)

Chia sẻ