Vi phạm luật giao thông, lớn tiếng với cảnh sát - "kiều nữ" Ngọc Lan gây tranh cãi

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Ngọc Lan đang trở thành tâm điểm chú ý khi video cô tranh cãi cùng CSGT được đăng tải.

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đã tỏ thái độ vô cùng bức xúc trên trang cá nhân của mình, kể lại sự việc cô bị cảnh sát giao thông dừng xe và phạt lỗi. Tuy nhiên, sau khi Ngọc Lan trình bày những quan điểm của mình, cô vẫn bị cộng đồng mạng ném đá vì cho rằng: đã sai nhưng lại còn tỏ thái độ, cãi cố.

Kiều nữ Ngọc Lan gây tranh cãi vì vi phạm luật giao thông và cãi nhau với cảnh sát - Ảnh 1.

Ngọc Lan bị SSGT Rạch Chiếc yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ nhưng cô không mang theo.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/9, trên xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú, quận 9), nữ diễn viên Ngọc Lan đã lái ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Trên tuyến đường này tốc độ tối đa là 80km/h nhưng Ngọc Lan lại chạy với tốc độ 96 kmh. Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, xuất trình giấy tờ, Ngọc Lan lại không mang theo giấy phép lái xe. Sau đó, lực lượng cảnh sát yêu cầu lập biên bản, thu giữ xe nhưng nữ diễn viên không đồng ý.

Ngọc Lan cho hay, cô biết mình sai và chấp nhận nộp phạt nhưng mong CSGT đồng ý đợi để người nhà cô mang giấy phép lái xe đến. Cuối cùng, sau hơn 1 tiếng, người nhà của Ngọc Lan đã mang giấy tờ đến, nữ diễn viên bị ghi biên bản vì 2 tội: Lái xe quá tốc độ và không mang giấy phép lái xe. Clip quay lại cho thấy nữ diễn viên rất nóng nảy, bức xúc, có hành vi cãi cọ với CSGT.

Kiều nữ Ngọc Lan gây tranh cãi vì vi phạm luật giao thông và cãi nhau với cảnh sát - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Lan giải thích: Cô biết mình đã sai khi không mang giấy phép lái xe, cô cũng không có ý định xin xỏ để được cho qua. Tuy nhiên, do vội vã đi quay phim nên cô mong phía CSGT chấp nhận cho người nhà cô mang giấy phép lái xe tới để cô được lái xe đi làm: "Còn sự việc lần này (5/9/2017), tôi sai, tôi hoàn toàn đồng ý vì tôi đi quá tốc độ cho phép. Tôi không bao biện vì lý do gì, tôi không chối. Tôi chỉ xin các anh rằng cho tôi 15 phút để tôi đem bằng lái xe lên, nhưng thái độ của các anh rất "nguyên tắc" thậm chí rất thách thức".

Ngọc Lan xin cảnh sát đợi người nhà mang giấy tờ đến.

Nữ diễn viên cũng giải thích, lý do cô nổi nóng là vì tính cách của cô rất thẳng thắn, nóng nảy: "Không thể bỏ qua được cho sự chướng tai gai mắt nên xin các bạn cho mình quyền được nói, quyền nổi giận như những người khác. Đây không phải lần đầu mình lớn tiếng với cảnh sát giao thông, mà là lần thứ n rồi".

Cô tố cáo CSGT thường xuyên thách thức cô bằng lời nói: "Em sẽ nổi tiếng, em ơi", cố tình chọc cô nổi nóng sau đó quay lại hành vi của cô, cắt ghép clip để tung lên mạng. Khi Ngọc Lan vào xe để gọi điện thoại cho chồng mang giấy tờ tới, họ quay lại và bình luận rằng cô "cố thủ trong xe và chống đối người thi hành công vụ".

"Tôi chỉ nói 1 điều rằng các anh có dám cung cấp hết toàn bộ video clip được ghi hình từ lúc 9h5' sáng ngày 5/9/2017 đến 10h30 ngày 5/9/2017 không? Trong clip có 3 chỗ tôi nói rất rõ vào máy của cácanh. Thứ 1: Các anh quay hình thì phải cung cấp đầy đủ, đừng cắt xén rồi dựng lại nhé. Thứ 2: Tại sao khi tôi lên xe gọi điện thoại cho chồng tôi (vì điện thoại tôi để trên xe) thì các anh ở ngoài xe quay hình tôi kèm theo lời chú thích rằng "cô này cố thủ trong xe chống đối người thì hành công vụ", và khi tôi bước xuống xe tôi hỏi tại sao lại ép tôi như vậy thì các anh lại tản ra và không nói 1 lời nào như người vô tội và tôi độc thoại khi cơn nổi giận lên đến đỉnh điểm". - Nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" bức xúc trên trang cá nhân.

Ngọc Lan nóng nảy cãi nhau với CSGT.

Hiện tại, Ngọc Lan cho hay sự việc đã xảy ra hơn 1 ngày nên cô cũng đã dần nguôi ngoai và quên đi. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn tỏ thái độ khó chịu vì clip bị cắt ghép không đúng sự thật. Có nhiều ý kiến trái chiều về hành vi của Ngọc Lan. Nhiều người cho rằng cô đã sai ngay từ đầu thì nên có thái độ mềm mỏng hơn, làm gương cho người khác. Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ nữ diễn viên thẳng thắn nêu quan điểm của mình.

Chia sẻ