Vẻ đẹp đáng kinh ngạc của những ca sinh nở ngoài bệnh viện

Diệu Linh,
Chia sẻ

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phi thường của một ca sinh nở tại nhà qua những bức hình của nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ - Monet Moutrie.

Sinh con ngoài bệnh viện là một khái niệm chưa phổ biến hiện nay vì theo ý kiến của một số nhà phê bình, những ca sinh này thường gặp rất nhiều rủi ro khi không có sự hỗ trợ của các chuyên gia và thiết bị y tế hiện đại. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. 

Những người phụ nữ hiểu biết sẽ chọn lọc thông tin một cách khôn ngoan, sinh con ra sao, chọn người đỡ đẻ, cách đón bé vào thế giới mới như thế nào, họ vẫn tự tin chọn phương pháp này. Nữ hộ sinh sẽ theo dõi các thông số một cách nghiêm ngặt để xác định mẹ bầu có phù hợp với việc sinh con tại nhà hay không. Nếu các rủi ro thấp và nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp, sinh con ngoài bệnh viện sẽ an toàn cho bé và tốt hơn cho mẹ.

Monet Moutrie - một nữ nhiếp ảnh gia ở Denver, Colorado, đã chụp hình cho gần 70 ca sinh ngoài bệnh viện. Cô đã chứng kiến sự khéo léo của những nhà hộ sinh mà đôi khi cả những bệnh viện hàng đầu cũng không có. Họ quan sát một cách thận trọng và luôn sẵn sàng di chuyển bệnh nhân với tốc độ và kĩ năng phi thường trong trường hợp cần thiết. Họ cũng có khả năng nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và xử lý ngay trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng.

Điều khác biệt lớn nhất giữa sinh con trong bệnh viện và sinh con tại nhà là những cảm xúc và hành động của người mẹ. Khi được tận hưởng không gian yên tĩnh và thanh bình trong chính ngôi nhà của mình, mẹ bầu có thể thư thả vượt cạn thay vì lo sợ bàn mổ và cơn đau. Những hình ảnh dưới đây là minh chứng hùng hồn cho vẻ đẹp đáng kinh ngạc của một ca sinh mà bạn không thể chứng kiến trong các cơ sở y tế.
 
Bình yên đón chờ thời khắc vượt cạn.

Mẹ bầu sẽ cảm thấy an toàn và thư giãn trong ngôi nhà của chính mình.

Được ở bên những người thân yêu.

Sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của người bạn đời.

Những nữ hộ sinh chuyên nghiệp không thua kém một cơ sở y tế nào.

Khoảnh khắc chào đời đầy ấn tượng.

Nỗi vui mừng khôn xiết khi được ôm trong tay một sinh linh bé bỏng.

Cảm xúc là khác biệt lớn nhất giữa sinh con trong và ngoài cơ sở y tế.

Niềm hạnh phúc vỡ òa khi đón con chào đời.

Không bút mực nào tả xiết tình yêu thương của người mẹ.

Chào mừng sự ra đời của bé ngay tại tổ ấm thân yêu.

Cùng người bạn đời chia sẻ nỗi đau và cả niềm hạnh phúc.


                                    (Nguồn: Huffingtonpost)
Chia sẻ