Váy cổ chéo cực xinh cho bé yêu chào nắng mới

Chi Mai,
Chia sẻ

Nắng đã dần hửng lên, chắc hẳn các mẹ rất thích làm điệu cho con gái với những chiếc váy xinh xinh phải không?


Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải
- Máy khâu
- Khuy bấm
- Kéo, phấn may, đinh ghim, bàn là...


 



Bước 1:

- Có lẽ phần ngực váy sẽ là phần cắt khó nhất, đòi hỏi sự tính toán và khéo léo của các mẹ. Phần ngực váy sẽ được may liền thành 1 mảnh, quấn quanh người bé và được giữ cố định bằng khuy bấm với các cách đo như hình bên.

May 2 lớp để đảm bảo độ đứng cho thân váy các mẹ nhé!

 

 


Bước 2:

- Cắt 2 đôi dây (4 mảnh) buộc có kích thước 4cm x 35cm. Có thể vát chéo hoặc bao tròn đầu dây để cho những chiếc dây này trở nên kiểu cách hơn.








Bước 3:

- May ráp quai vào thân váy.

- Sau đó may chập hai mảnh thân lại thành một, ta có được phần thân trên hoàn chỉnh.

Các mẹ nhớ lộn mặt phải ra rồi là lượt cho vào nếp, sau đó mới thực hiện các bước tiếp nhé!

 



Bước 4:

- Phần chân váy bên dưới được cắt từ mảnh vải có kích thước như sau:

+ Dài: tùy chiều cao của mỗi bé.
+ Rộng:  vòng ngực x 1,5

- Sau đó, các mẹ may tất cả các đường viền lại chỉ chừa phần viền ráp vào thân trên lại.




Bước 5:

- May một đường chỉ lỏng, rồi rút chỉ tạo độ dúm sao cho thân dưới bằng một vòng quấn của thân trên. Để dễ tưởng tượng nhất, các mẹ có thể quan sát hình bên.



 



Bước 6:

- Bây giờ các mẹ mới ghim cố định lại và tiếp tục máy theo đường đã ghim sẵn thôi.









Bước 7:

- Nhưng để hoàn tất chiếc váy xinh xắn này thì không thể thiếu bước đính khuy bấm cố định rồi phải không các mẹ?


 



Kiểu váy này vừa thoáng mát cho bé khi mặc, mà cũng vẫn giữ được nét đáng yêu của trẻ con khi kết hợp cùng legging các mẹ nhỉ!



May vá không đòi hỏi sự khéo tay quá cao, chỉ cần với lòng kiên nhẫn, tính tỉ mỉ và hơn hết là lòng thương yêu con bao la, các mẹ đã có thể cho ra đời những tác phẩm khâu vá thật tuyệt vời.



Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ