Vấn nạn tại Nhật Bản: Gần một nửa thanh niên vẫn còn trinh

,
Chia sẻ

Theo nghiên cứu của tổ chức dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản, có tới 42% nam giới và 44,2% nữ giới thú nhận rằng họ vẫn còn trinh.

Nếu như Nhật Bản luôn được nhắc tới là quốc gia với nhiều điều kỳ dị thì cơ cấu dân số của quốc gia này cũng khiến người ta ngạc nhiên: trong khi các quốc gia khác đều tăng dân số đều đặn hàng năm thì Nhật Bản lại có tỉ lệ sinh giảm và dân số già vào hàng bậc nhất thế giới!

Và không ngạc nhiên khi đây là quốc gia có số lượng người độc thân rất cao. Dù chính phủ Nhật Bản đang có những nỗ lực để cải thiện tình hình này nhưng xem ra mọi thứ có vẻ vẫn chưa ổn cho lắm.

Theo tờ Japan Times, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 70% nam giới và 60% nữ giới tuổi từ 18 đến 34 tại Nhật Bản đang độc thân. Ngoài ra, có khoảng 42% nam giới và 44,2% nữ giới thú nhận rằng họ vẫn còn trinh.

 - Ảnh 1.

Số lượng thanh niên độc thân tại Nhật Bản đang ngày càng nhiều.

Nghiên cứu được tiến hành bởi tổ chức dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản mỗi 5 năm một lần. Tổ chức này đã nhận thấy những dấu hiệu gia tăng của tình trạng độc thân từ những năm 1987, khi có 48,6% nam giới và 39,5% nữ giới chưa kết hôn. Vào năm 2010, khoảng 36,2% nam giới và 38,7% nữ giới tuổi từ 18-34 cho biết họ vẫn còn trinh.

Chính phủ Nhật Bản dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Shinzo Abe cho biết họ muốn nâng tỷ lệ sinh trên toàn quốc từ 1.4 đến 1.8 trước năm 2025. Các khoản hỗ trợ và miễn giảm thuế với các cặp đôi đã được đưa ra nhưng vẫn chưa đem lại kết quả như mong đợi.

Nhiều người cho biết họ cũng muốn kết hôn vào một lúc nào đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, bao giờ thì chẳng ai biết được.

"Họ cũng muốn kết hôn nhưng đa phần đều chối từ hoặc trì hoãn vì họ nhận thấy khoảng cách giữa thực tế và suy nghĩ của họ", Futoshi Ishii, trưởng nhóm nghiên cứu của dự án cho biết. "Đó là lý do tại sao nhiều người cưới muộn hoặc độc thân cả đời, khiến cho tỉ lệ sinh giảm sút mạnh".

Đây không phải chỉ là một vấn nạn của Nhật Bản nữa khi tại nhiều quốc gia phát triển, sự không ổn định của nền kinh tế đã khiến nhiều người trẻ không muốn kết hôn cũng như dè dặt hơn trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn tại nhiều quốc gia châu Á.

Nền kinh tế phát triển của Nhật Bản đi cùng với tình trạng cô đơn của con người, nơi người dân chỉ biết đến công việc chứ không có nhu cầu kết hôn, thậm chí là cả tình dục. Theo nghiên cứu, chỉ có duy nhất một chỉ số tích cực là tỷ lệ phụ nữ trở lại với công việc sau khi sinh con đầu lòng tại Nhật Bản đã tăng lên hơn 50%.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ

Chia sẻ