Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại

Shindo,
Chia sẻ

Cô bé khiếm thị với tinh thần lạc quan nhất "Vietnam Idol Kids 2017" - Minh Hiền đã chính thức dừng cuộc chơi sau đêm Gala 8.

Tối 28/7, Gala 8 của chương trình truyền hình Thần tượng Âm nhạc nhí - Vietnam Idol Kids 2017 đã lên sóng cùng với phần trình diễn của 4 thí sinh: Quốc Đạt, Thiên Khôi, Thu Uyên, Minh Hiền. Trong đêm thi này, Nguyễn Hải Phong - Isaac - Bích Phương - Văn Mai Hương được giao nhiệm vụ làm giám khảo chấm điểm cho các thí sinh. Với chủ đề "Niềm vui nhân đôi", top 4 phải đối diện với 2 thử thách, đó là thể hiện một ca khúc đơn và song ca cùng thí sinh khác ở thử thách thứ hai. Theo đó, Thiên Khôi sẽ kết hợp cùng Minh Hiền, trong khi Quốc Đạt sẽ song ca cùng Thu Uyên.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 1.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 2.

Kết thúc đêm Gala 8, cả trường quay "Vietnam Idol Kids" như vỡ òa khi MC Hoàng Oanh công bố kết quả cuối cùng. Với số phiếu bình chọn thấp nhất, Minh Hiền đã phải dừng cuộc chơi. Trong giây phút nói lời chia tay Minh Hiền, Văn Mai Hương - Bích Phương đều bật khóc. Minh Hiền là cô bé đáng yêu, hồn nhiên và lạc quan nhất cuộc thi này. Dù đôi mắt không thể nhìn thấy gì nhưng Minh Hiền luôn thể hiện các bài hát bằng tinh thần vô tư nhất có thể.

Gala 8 "Vietnam Idol Kids 2017": Minh Hiền kết thúc hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 4.

Chọn ca khúc "Hoạ mi tóc nâu" để thể hiện trong Gala 8, cô bé khiếm thị Minh Hiền cho biết em luôn mong muốn được hát ca vui vẻ như những chú chim. Vượt qua hành trình dài của "Vietnam Idol Kids", Minh Hiền đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Dẫu vậy, cô bé lại không được đánh giá cao bằng 3 thí sinh còn lại. Minh Hiền hát có cảm xúc nhưng kỹ thuật lại khá yếu. Vì không thể nhìn thấy mọi thứ nên Minh Hiền chẳng có đươc sự tự tin khi trình diễn như các bạn nhỏ khác. Hầu như trong tất cả mọi tiết mục, cô bé chỉ đứng 1 chỗ và ca hát.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 5.

Chia sẻ cảm xúc về bài thi của Minh Hiền, Bích Phương cho biết rất cảm phục nghị lực mà cô bé đang sở hữu. Điều mà Bích Phương có thể làm chỉ là yêu thương và ủng hộ tinh thần cho Minh Hiền. Riêng Nguyễn Hải Phong thì cho biết, Minh Hiền là chú chim họa mi trong trẻo nhất mà anh từng biết.

Tập 13 - Gala 8 "Vietnam Idol Kids": Minh Hiền

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 7.

Cô bé xinh xắn Thu Uyên mở màn đêm Gala 8 của "Vietnam Idol Kids" bằng ca khúc "Sống như những đóa hoa". Vẫn là cách hát đầy cảm xúc quen thuộc, Thu Uyên đã mang đến cho khán phóng những tiếng vỗ tay, cổ vũ vang dội. Giám khảo Nguyễn Hải Phong đánh giá rằng Thu Uyên là một cô bé rất thông minh. Chẳng những làm tốt những điều anh hướng dẫn, Thu Uyên còn khiến cho bài hát có hồn và cuốn hút hơn.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 8.

Giám khảo Bích Phương cũng đồng quan điểm với Nguyễn Hải Phong. Bích Phương đánh giá rằng: "Đến vòng này, con gần như là lột xác hoàn toàn Uyên ạ. Vẫn là một cô bé hát những ca khúc ngọt ngào, tình cảm. nhưng giờ con hát khác so với trước đây. Cô không biết dùng từ gì để diễn tả về sự tự hào này nữa". Kết thúc đêm thi, Thu Uyên an toàn lọt vào Top 3 thí sinh xuất sắc nhất chương trình.

Tập 13 - Gala 8 "Vietnam Idol Kids": Thu Uyên

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 10.

Không còn gây cảm giác hoang mang, lo âu như những vòng thi trước, Quốc Đạt đã có sự "lột xác" ấn tượng tại Gala 8. Chọn bài hát "Cám ơn mẹ", Quốc Đạt tự tin thổi vào sân khấu không khí nhẹ nhàng, sâu lắng. Ngay cả Văn Mai Hương cũng chỉ thưởng thức mà quên luôn "vạch lá tìm sâu" như thường lệ. Dù phần thể hiện vẫn còn một số lỗi ở nốt trầm, thế nhưng với sự lựa chọn mạo hiểm này, Quốc Đạt đã thành công khi cho người nghe thấy được một khía cạnh khác của mình.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 11.

Nhận xét về Quốc Đạt, cả Văn Mai Hương lẫn Isaac đều cho rằng cậu bé này chính là "chú ngựa ô" đáng gờm ở "Vietnam Idol Kids". Dù phong độ còn chưa ổn định nhưng Quốc Đạt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho những vòng thi sau. Kết quả, Quốc Đạt có tấm vé quý giá để bước vào Top 3 chung cuộc.

Tập 13 - Gala 8 "Vietnam Idol Kids": Quốc Đạt.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 13.

Như một nghệ sỹ thực thụ trên sân khấu, những tiết mục của Thiên Khôi luôn thu hút khán giả không chỉ bởi kỹ năng trình diễn, mà còn ở tài năng âm nhạc hiếm có của một cậu bé 12 tuổi. Với ca khúc "Count on me", Thiên Khôi một lần nữa cho thấy khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện của mình với chiếc đàn ukulele. Theo dõi Thiên Khôi trình diễn, giám khảo Isaac đã phấn khích nói rằng anh mong chờ cậu bé này sẽ xuất hiện ở những sân khấu lớn và hoành tráng hơn.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 14.

Về phần Thiên Khôi, cậu bé cho biết em chỉ mới học chơi ukelele trong vòng 2 tuần. Nghe được điều này, giám khảo Nguyễn Hải Phong tỏ ra khá bất ngờ. Vị nhạc sĩ cho rằng Thiên Khôi là một tài năng âm nhạc sáng giá. Tuy nhiên, anh cũng có phần lo lắng khi nhìn thấy cậu bé tỏa sáng ở cái tuổi còn quá bé. Nguyễn Hải Phong mong rằng Thiên Khôi sẽ trau dồi bản thân nhiều hơn nữa.

Tập 13 - Gala 8 "Vietnam Idol Kids": Thiên Khôi.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 16.

Với bài thi song ca, Quốc Đạt - Thu Uyên kết hợp trong ca khúc "Đi để trở về" - bài hát từng được Soobin Hoàng Sơn thể hiện khá thành công. Vì được hát cùng nhau nên cả Thu Uyên lẫn Quốc Đạt đều tỏ ra khá thoải mái. Cả hai vui vẻ giao lưu với giám khảo và khán giả chứ không "bị khớp" như những đêm thi trước.

Tập 13 - Gala 8 "Vietnam Idol Kids": Thu Uyên - Quốc Đạt.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 18.

Thiên Khôi - Minh Hiền chọn thể hiện ca khúc "Tung tăng" do chính Thiên Khôi sáng tác. "Cậu bé Mai Ka" chia sẻ rằng, em đã viết bài hát này trong ngày đầu tiên mới gặp Minh Hiền. Sự vui vẻ, hòa đồng mà Minh Hiền truyền tải khiến cho Thiên Khôi cảm thấy vô cùng thích thú. Chứng kiến cảnh Thiên Khôi - Minh Hiền hòa giọng trên sân khấu, Văn Mai Hương đã bật khóc nức nở. Nữ giám khảo cho biết, cô không kiềm được cảm xúc khi nghĩ tới chuyện sẽ phải chia tay 1 thí sinh ngay khi đêm thi này kết thúc.

Tập 13 - Gala 8 "Vietnam Idol Kids": Thiên Khôi - Minh Hiền.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ " là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Văn Mai Hương - Bích Phương vỡ òa khi cô bé khiếm thị 9 tuổi bị loại - Ảnh 21.

Chia sẻ