Vài hành vi khó hiểu nhất của phái đẹp

Thu Giang - Theo Live,
Chia sẻ

Đôi khi một số hành vi của phái đẹp thường khiến cánh mày râu khó hiểu và không tài nào giải thích được tại sao họ lại hành động theo cách đó.

1. Người bạn tốt nhất của cô ấy có thể trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của cô ấy trong vòng 48 tiếng đồng hồ và họ lại có thể trở lại là những người bạn tốt rất nhanh

Phụ nữ thường nhạy cảm hơn với những thay đổi do nội tiết tố, cộng với việc họ khá dễ dàng trong vấn đề “buôn chuyện” cho nên việc nói những điều sai lầm tại các thời điểm là một điều khá dễ dàng. Chính bởi những điều đó dẫn đến việc họ thay đổi cảm xúc khi thảo luận một vấn đề nào đó nhiều hơn nam giới. Do vậy việc không nói điều gì đó khiến phụ nữ bị tổn thương là một điều cần đặt lên hàng đầu vì chỉ cần một câu nói không vừa ý, phụ nữ có thể thay đổi thái độ hoàn toàn và họ nhanh chóng chuyển từ trạng thái bạn bè sang thù địch. Nhưng sau đó chỉ cần người kia "xuống nước", họ lại sẵn sàng bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra và lại nhanh chóng thân thiết như xưa.

2. Phụ nữ luôn lo sợ trông mình thật khủng khiếp. Do đó họ thường chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về trang phục để sẽ khiến mình trông gầy nhom

Đa phần tất cả phụ nữ đều thích ai đó khen mình thanh mảnh và họ sẵn sàng phản ứng mạnh nếu bị chê là béo ú. Do đó việc người phụ nữ phải mất hàng tiếng đồng hồ để lựa chọn trang phục cũng như trang điểm chỉ có thể giải thích rằng họ muốn mình trông xinh đẹp nhất. Tuy vậy cho dù khoác lên mình một bộ váy xinh đẹp nhất thì nhiều cô nàng vẫn tin rằng mình trông thật khủng khiếp. Vì vậy điều phụ nữ cần lúc này là một lời cổ vũ, động viên cô ấy tự tin lên.
 

3. Phụ nữ sẵn sàng tiếp tục mua một cái gì đó mà mình đã có rất nhiều

Có thể đó là một chiếc váy đen, một chiếc túi xách... bất kể thứ gì phụ nữ thấy vừa mắt và thích thú, họ sẵn sàng tiếp tục bỏ tiền ra để mua những thứ tương tự như mình đã có. Nếu bạn không tin, bạn có thẻ nhìn vào tủ quần áo của bạn – thử kiểm tra xem có bao nhiêu cái áo sơ mi màu trắng (hoặc đen) tương tự như nhau... Đây không là điều những người phụ nữ không nhận thức đúng được mà vấn đề đơn giản chỉ là họ thích và cho dù bị đánh giá là ngớ ngẩn thì họ vẫn làm.

4. Phụ nữ có nhu cầu ít nhất là nửa giờ chỉ để làm cho đôi mắt của mình thêm lộng lẫy

Một người đàn ông khi đi ra ngoài, họ chỉ cần rửa mặt và đánh răng, chải qua loa mái tóc, mặc quần jeans, áo thun và đi giày. Còn với một người phụ nữ ngoài việc đánh răng, rửa mặt kỹ càng thì chỉ riêng với đôi mắt họ cũng có thể tiêu tốn hàng tiếng đồng hồ để chải mascara, làm điều gì đó với mái tóc của mình trong trường hợp các kiểu tóc hiện tại không thích hợp với hoàn cảnh - khiến họ không đoan trang, họ sẽ lục tung tủ quần áo để chọn ra bộ đồ phù hợp với đôi giày mà mình sẽ đi, chiếc túi xách mà mình mang theo và cuối cùng tất cả phải đồng bộ và phù hợp với nhau.

5. Phụ nữ sẽ mua và đi một đôi giày mà họ thích ngay cả khi họ cảm thấy không thoải mái

Người phụ nữ có thể diện trang phục, phụ kiện đi cùng bất kể những thứ đó khiến họ phải đau đớn miễn là trong trang phục đó họ trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Họ có thể sẽ phàn nàn suốt cả một ngày dài vì khi xuất hiện ở đâu đó nhưng họ lại không đi những đôi giày phù hợp. Với phụ nữ, đi một đôi giày mới và biết cách làm cho đôi chân của mình trông tuyệt vời hơn, cơ thể trông quyến rũ hơn là một thói quen để thể hiện cái tôi rất lớn. Bởi thế ngay cả khi kích cỡ của đôi giày đó chật nhưng họ vẫn sẽ cố gắng mua và sử dụng.

Chia sẻ