Vài gợi ý chống ngán cho thực đơn ngày Tết

Saga,
Chia sẻ

Đa số các món ăn ngày Tết thường là các món chiên, xào nhiều dầu mỡ ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe , và còn dễ gây ngán. Gợi ý với chị em các giải pháp sau sẽ giải quyết được vấn đề này trong mâm cơm ngày tết.

Chiên không dầu - giải pháp cho món chiên ngon mà không ngấy

Các món chiên như chả giò, khoai tây luôn là những món ăn hấp dẫn khó cưỡng lại với cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên lượng dầu mỡ từ các món ăn này luôn là nỗi ái ngại cho bất cứ ai. Để thỏa mãn được cả vị giác lẫn yếu tố tốt cho sức khỏe, thật sự là một bài toán đau đầu.

Các món chiên giòn nhiều dinh dưỡng, thỏa mãn vị giác nhưng luôn nhiều dầu mỡ

Giờ đây nỗi lo với đồ chiên đã không còn nữa khi chị em khám phá ra Lò hấp nướng đối lưu đa năng NU-SC100W. Với sản phẩm này, chị em chỉ cần một ít, thậm chí là không cần dầu nhưng thực phẩm vẫn được chiên thật giòn bởi khí nóng tuần hoàn làm nóng đều các thành phần nguyên liệu, giúp các món chiên có độ giòn, không ngấy dầu mỡ mà vẫn giàu dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.

Lò hấp nướng đối lưu Panasonic NU-SC100W với 4 chức năng: Chiên không dầu, Hấp đối lưu, Ủ lên men, Nướng bánh/nướng bỏ lò

Tăng cường các món rau củ, salad

Để cân bằng hàm lượng dinh dưỡng và giúp bữa cơm ngày Tết thêm phong phú hấp dẫn, chị em có thể thêm vào thực đơn các món như rau trộn, salad. Đây là các món vừa dễ làm, vừa bổ sung rau xanh cho cơ thể, bên cạnh đó vị chua ngọt của giấm giúp kích thích vị giác cho người ăn, giúp bữa ăn trở nên ngon miệng hơn.

Món salad trộn giấm đơn giản, dễ làm, kích thích vị giác người ăn

Chỉ với các nguyên liệu đơn giản như dưa leo, cà chua, rau xà lách, rau thơm là chị em có thể dễ dàng trộn thành một món salad ngon cực. Việc sơ chế cũng không mất nhiều thời gian khi chị em tận dụng sự hỗ trợ của máy chế biến nguyên liệu MK F-800. Với 13 phụ kiện đa năng cho 33 chức năng tiện dụng, các lưỡi dao bằng thép không rỉ được thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản giúp chị em cắt các loại rau củ như: bắp cải, dưa leo, ớt chuông, hành tây,… một cách vừa đều, vừa đẹp mắt. Giờ đây với các nguyên liệu được cắt sẵn từ máy, chị em chỉ cần bỏ vào tô và trộn đều. Trong 1 phút 30 giây, món salad thơm ngon đã được đặt chễm chệ trên bàn ăn.

Máy chế biến thực phẩm Panasonic MK-F800

Thêm nước ép trái cây vừa dinh dưỡng vừa mát lạnh cho ngày Tết

Nước ép trái cây là một lựa chọn thông minh cho ngày Tết. Sau những ly bia đầy cồn và những ly nước ngọt làm nóng cơ thể, các chị em cần bổ sung thức uống giàu vitamin có lợi cho sức khỏe cho gia đình mình. Lúc này đây chị em cần đến một trợ thủ đắc lực như chiếc máy ép chậm MJ-L500 từ Panasonic để nước ép không bị tách lớp, Vitamin và dưỡng chất trong rau củ quả được lưu giữ vẹn nguyên, làm mát trong tủ lạnh cho cả nhà cùng thưởng thức thì còn gì bằng

 Nước ép mát lạnh cho những ngày Tết thêm sảng khoái với máy ép chậm Panasonic MJ-L500

Mùa Tết này cùng nhau vào bếp với các sản phẩm nhà bếp của Panasonic, chị em hoàn toàn yên tâm để tạo ra bữa cơm vừa ngon, vừa đủ dinh dưỡng mà không lo bị ngán nhé!

Từ ngày 1/12/2016 đến 31/1/2017, khi mua các sản phẩm gia dụng Panasonic Cooking bạn sẽ được nhận ngay nhiều quà tặng hấp dẫn như bộ 2 hộp thủy tinh cao cấp, bộ 6 ly thủy tinh cao cấp và cân điện tử Tanita. Chi tiết xem tại: http://www.panasonic.com/vn/en/

Chia sẻ