Ưu nhược điểm của ba loại kem chống nắng phổ biến nhất hiện nay

Mai Ami,
Chia sẻ

Dạng kem, dạng xịt và dạng bột, mỗi dòng sản phẩm lại có ưu nhược điểm khác nhau và các nàng cần nắm rõ để lựa chọn được đúng chuẩn sản phẩm chống nắng hiệu quả nhất.

Mùa hè với những đợt nắng nóng gay gắt và làn da nếu không được bảo vệ một cách cẩn thận thì nắng nóng sẽ gây hại trực tiếp đến làn da của các nàng. Sử dụng kem chống nắng là một trong những bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da, chống lại những tác động của ánh nắng mặt trời - tác nhân gây bệnh ung thư da cực kỳ nguy hiểm. Kem chống nắng có chứa các thành phần hoá chất hoặc vật chất có khả năng ngăn chặn, hấp phụ hoặc phát tán ánh sáng mặt trời làm giảm tác hại của ánh nắng lên da. Việc sử dụng kem chống nắng ngoài tác dụng trên còn giúp các chị em tránh được tình trạng da mất nước, bỏng rát da gây xỉn màu, giảm các dấu hiệu lão hóa như nám, các đốm trên da, nếp nhăn... 

 kem chống nắng  kem chống nắng  kem chống nắng

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay ngoài vô vàn những thương hiệu mỹ phẩm thì cũng có khá nhiều dạng sản phẩm chống nắng khác nhau, một dòng sản phẩm lại có tính năng và cấu tạo khác nhau khiến các nàng không khỏi thắc mắc về hiệu quả mà nó đem lại cho làn da của mình. Hiện đang có 3 dạng chống nắng chính là: dạng kem, dạng xịt và dạng bột. Mỗi dòng sản phẩm lại có ưu nhược điểm khác nhau và phái đẹp cần nắm rõ để lựa chọn được đúng chuẩn sản phẩm chống nắng hiệu quả nhất.

kem chống nắng



Chống nắng dạng kem

Chống nắng dạng kem là dạng đầu tiên và cơ bản nhất của kem chống nắng. Sản phẩm thường là tuýp kem nhỏ, dạng kem mềm mịn và thường có màu trắng hoặc màu hơi ngả về màu da. 


kem chống nắng
Nếu bôi kem tại mu bàn tay hay trên mặt, hãy bơm một lượng vừa đủ và xoa đều theo chuyển động tròn...

kem chống nắng
... còn với cánh tay hay chân thì hãy thoa kem xoắn tròn hướng lên trên để kem chống nắng có thể bám đều và dàn mỏng trên da.

* Ưu điểm:

- Nhỏ gọn, tiện lợi dễ mang theo mỗi khi đi du lịch hay công tác xa.
- Chất kem mềm mịn dễ sử dụng, có thể nhanh chóng dàn đều kem lên da.
- Chống nắng dạng kem dùng khá tiết kiệm, chỉ cần bơm một lượng nhỏ lên tay là đã vừa đủ một lớp kem mỏng bảo vệ làn da.
- Làn da cũng thẩm thấu dưỡng chất một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

* Nhược điểm:

- Dạng kem nên đôi khi gây bí bách cho da nhất là vào mùa hè nắng nóng, mồ hôi và bã nhờn tiết ra nhiều càng khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn.
- Kem cần một thời gian để khô nên bạn cần bôi kem trước khoảng 30 phút mỗi khi ra ngoài.

 kem chống nắng  kem chống nắng  kem chống nắng

Chống nắng dạng xịt

* Ưu điểm:

- Kem chống nắng dạng xịt được thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, chỉ cần chị em sử dụng xịt cách mặt 20cm là được. Loại kem này thích hợp cho những bạn năng động hay không có thời gian cho thoa và thoa kem chống nắng nhiêu lần.
- Kem chống nắng dạng xịt sẽ thích hợp với những bạn da khô hoặc da mụn hơn các dạng khác vì loại này dịu nhẹ và thông thoáng lỗ chân lông, giúp da không bị tắc nghẽn bởi bụi bặm và mồ hôi.
- Thiết kế dạng bình xịt rất tiện lợi, có thể phun tới các vùng da sau gáy, lưng một cách dễ dàng.
- So với các dạng kem chống nắng khác thì kem chống nắng dạng xịt sử dụng nhanh chóng và rất dễ dàng, không tốn quá nhiều thời gian.

kem chống nắng
Với dạng xịt, bạn cần xịt cách da khoảng 20 cm...

kem chống nắng
... sau đó dùng tay xoa đều để sản phẩm thấm đều lên da.

* Nhược điểm: 

- Kem chống nắng dạng xịt tiện lợi trong việc sử dụng, nhưng nó không thực sự an toàn cho người sử dụng và những người xung quanh. Các chuyên gia khuyên người sử dụng không nên để kem chống nắng gần ngọn lửa. Khi gặp lửa, người sử dụng dễ bị bỏng vì kem dạng xịt thường chứa các thành phần dễ cháy như alcol, dung môi hữu cơ. Đó là những chất không có lợi cho sức khỏe và dễ cháy.
- Nếu chị em dùng kem dạng xịt thì chỉ nên dùng ở những vị trí trên cơ thể khó dùng được dạng kem và khi dùng nên xịt cách da khoảng 20cm để đảm bảo an toàn cho da.
- Kem chống nắng dạng xịt chỉ được áp dụng trên body, rất ít sản phẩm có thể dùng cho da mặt.
- Khả năng bám dính không tốt bằng dạng kem nên thời gian duy trì không dài.
- Không thể định lượng cụ thể lượng cần dùng trên da, nên nhiều khi xịt không đều, dùng lãng phí và khi dùng hết cũng không biết để chuẩn bị một sản phẩm khác thay thế.

 kem chống nắng  kem chống nắng  kem chống nắng

Chống nắng dạng bột

Kem chống nắng dạng bột là dạng mới xuất hiện trên thì trường, tuy chưa có nhiều sản phẩm nhưng vẫn khiến các nàng tò mò tìm hiểu. Đa phần tìm mua để thoả mãn sự tò mò về dòng sản phẩm chống nắng mới, độc đáo này. Chống nắng dạng bột là chất bột mịn màng, có tông màu gần giống màu da và chỉ cần dùng cọ thoa đều lên cùng da cần bảo vệ là được.

kem chống nắng

kem chống nắng
Với dạng bột, bạn chỉ cần dùng cọ thoa trực tiếp bột chống nắng lên vùng da cần bảo vệ là được.

* Ưu điểm:

- Vì là kết cấu dạng bột nên sản phẩm chống nắng cực kỳ khô ráo và mềm mịn, sản phẩm hoàn hảo cho mùa hè nắng nóng.
- Chất bột có gam màu gần giống màu da nên cũng có tác dụng cân bằng sắc độ cho làn da của phái đẹp.
- Dùng cả trên mặt lẫn toàn thân đều rất an toàn.

 kem chống nắng  kem chống nắng  kem chống nắng

* Nhược điểm: 

- Vì là chất bột nên không hiểu da sẽ hấp thụ dưỡng chất như thế nào.
- Chất bột cũng không bám trụ lâu và bền như dạng kem lỏng.
- Không có hiệu quả khi xuống nước vì bột sẽ nhanh chóng hoà tan vào nước, vậy nên không thích hợp dùng cho những chuyến đi biển hay đi bơi.
- Khó lòng định lượng được sản phẩm dùng bao nhiêu thì đủ nên dạng bột dùng khá lãng phí. 
Chia sẻ