"Update" những mẫu áo khoác thu đông đẹp nhất 2010

,
Chia sẻ

Đón đông về năm nay, các mẫu áo choàng, áo khoác phong cách cổ điển lên ngôi với các tone màu "hot" như camel, nude, trắng, ghi và be xám.

Áo khoác là một trong những phương tiện tốt nhất để "phô trương"phong cách của bạn dù là trong ngày thu mát mẻ, ngày đông giá rét hay thậm chí cả những ngày mưa phùn rả rích.
 
Mùa thu đông năm nay áo khoác, áo choàng kiểu dáng cổ điển và có chiều dài ngang đầu gối hoặc dài tới bụng chân, mắt cá chân đang cực kỳ được ưu chuộng vì khả năng dễ phối hợp đồ, ứng dụng vào nhiều phong cách khác nhau.
    
 
 
 
       Z Spoke by Zac Posen                                                     Yves Saint Laurent             

 
 
Yves Saint Laurent                                            Michael Kors
 
  
 
  Altuzarra                                                    Derek Lam


 
 
            Alberta Ferretti                                                   Christian Cota                
 
Ngoài các màu sắc trầm, cổ điển, không bao giờ lỗi mốt, thậm chí được "mặc định" dành cho mùa thu đông như ghi, xám, nâu, đen thì những gam màu trung tính, tươi sáng và khỏe khoắn như trắng, ngọc trai, màu camel, màu be nua, xanh navy, đỏ mận, đỏ bordeaux đang cực "hot".
 
Các kiểu áo khoác choàng, áo khoác dài với đai lưng bản lớn luôn giúp các quý cô khoe được dáng vẻ và đường cong của mình. Còn đối với những bạn gái có chiều cao khiêm tốn, có thể áp dụng style áo khoác này nhưng với phần chiều dài áo ngắn trên gối, thắt lưng bản nhỏ hơn để tạo sự cân đối, vừa vặn với cơ thể.
 
 
Burberry Prorsum

 

United Bamboo                                                Nicole Farhi
 
Các chất liệu như nhung, dạ, len, kaki bóng, kaki thô luôn được ưa thích cho các mẫu áo choàng
 
Đặc biệt, điểm nhấn của các mẫu thiết kế áo khoác năm nay là tính linh hoạt được đề cao ở chất liệu như khaki gió, khaki bóng pha linen, kiểu dáng để người mặc có thể dùng trong nhiều hoàn cảnh. Một chiếc áo choàng vừa giữ ấm lại có khả năng chống ướt với những cơn mưa ập đến bất chợt mà vẫn giữ được phong cách thanh lịch, lịch sự khi bạn tới văn phòng hay sành điệu, trang trọng trong buổi đi dự tiệc tối.


  
 
Burberry Prorsum                                                    Edun         
 
Hơi hướng mạnh mẽ, dứt khoát trong các thiết kế áo choàng nam được sử dụng rất nhiều trong các mẫu thiết kế của Micheal Kors, Chloé, Derek Lam, DKNY trong khi đó, các thiết kế mềm mại, nữ tính, đề cao nét sang trọng, tinh tế dành cho các quý cô sành điệu, gu thẩm mỹ cao từ các nhà mẫu như Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Alberta Ferretti, Burberry Prorsum vẫn được yêu thích. 
    

 
 
Oscar de la Renta đưa ra các mẫu áo choàng gam màu ấm nóng với phần cổ lông sang trọng, quý phái
 

 


 
 

 

 
 
Micheal Kors hoàn toàn sử dụng triệt để phong cách minimalism khỏe khoắn,
thể thao trên mọi chất liệu như cotton dày, dạ, len, nỉ, da bóng         
 



 
Chloé mang đến "tuyên ngôn" màu camel - lạc đà vẫn không hề hạ nhiệt từ mùa hè cho đến mùa thu đông 2010 
            
 
                             DKNY                                                          Derek Lam                   
 
Việc "bắt sóng" các xu hướng nhanh nhậy của các quý cô từ phong cách thời trang sàn diễn cho đến cách áp dụng thông minh, hợp lý với phong cách công sở, đường phố luôn là điều mà những cô nàng "nghiền" thời trang cần lưu ý.
 
Mời bạn cùng ngắm những kiểu áo choàng cực kỳ hợp với thời tiết đang chuyển mùa từ thu sang đông ở các thành phố như Paris, New York, Milan, London.
   
 
Áo khoác tay lửng màu navy với phần kéo khóa kiểu dáng đơn giản, kết hợp với váy trắng ở trong và tất lưới, một đôi giày đen mũi nhọn kiểu "lady" làm cho bộ trang phục trở nên hoàn hảo một cách tự nhiên

 
Với những bạn vẫn luôn "trung thành" cùng màu đen quyến rũ cá tính, kiểu áo choàng dạng dạ, len cực kỳ ấm áp
 
 


 
Gam màu vàng, camel, màu be của áo choàng cực kỳ hợp gout với chất xanh của denim và jeans truyền thống
 
Bạn có thể bắt gặp các mẫu áo khoác, áo choàng tương tự về kiểu dáng như trên ở các shop trên phố Nhà Chung, Nhà Thờ, Đường Thành, Bà Triệu. Nhưng không phải tìm được màu sắc, chất liệu và mẫu phù hợp là bạn có thể "dinh" ngay chiếc áo choàng về nhé, bạn nên mặc thử nhiều size và nghĩ trước trong đầu xem chiếc áo có thể phối với kiểu chân váy, quần jeans nào đang có trong tủ đồ của bạn.
 
Còn nếu bạn là cô nàng cầu kì thì đừng ngại bỏ một ngày tìm đến các chợ vải như chợ Thành Công, chợ Hôm, chợ Hàng Da (mới) để tìm những mẫu vải ưng ý nhất với phong phú về chủng loại, màu sắc và chất liệu để đi may một chiếc áo choàng độc đáo, của riêng mình cho ngày đông.
 
Ly Vũ
Chia sẻ