Uống thuốc cảm trong thai kỳ, thai phụ bị sảy thai và phải cắt bỏ tử cung

Khánh Chi,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, thai phụ A Mẫn ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bỗng cảm thấy cơ thể rất khó chịu nên đã đến viện khám. Kết quả kiểm tra cho thấy, chức năng gan của thai phụ này đã bị suy yếu một cách rõ rệt và có dấu hiệu suy gan cấp.

Bác sĩ Phạm, Phó khoa Sản bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Trung Sơn cho biết: "Thai phụ đến đây trong trạng thái da đã chuyển sang màu vàng, hồ sơ ghi là chức năng gan suy yếu trầm trọng, nhưng lúc ấy thai nhi vẫn còn sống. Suy gan khiến cho các chất làm đông máu không sản sinh ra được nên máu khó đông, phương án điều trị của chúng tôi là bảo vệ gan và điều chỉnh lại chức năng đông máu cho thai phụ".

Uống thuốc cảm trong thai kỳ, thai phụ bị sảy thai và phải cắt bỏ tử cung - Ảnh 1.

Thai phụ A Mẫn vào viện khi chức năng gan đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Ngày sau, sức khỏe của A Mẫn vẫn chưa cải thiện, thậm chí gan còn co lại, hoại tử nên bác sĩ đã đề nghị cho bệnh nhân thay gan. Sau khi tìm được gan tương thích, bác sĩ quyết định sẽ thực hiện ghép gan trước cho A Mẫn sau đó sẽ đỡ đẻ sớm. Ca ghép gan kết thúc thành công, 24 tiếng sau, đợi cho chức năng gan cơ bản được phục hồi, họ lại tiếp tục đưa thai phụ vào phòng phẫu thuật để mổ lấy thai ra.

Điều không ngờ được là, khoảng hơn 10 tiếng sau khi ca phẫu thuật ghép gan kết thúc, bộ phận đó của thai phụ bỗng nhiên chảy rất nhiều máu, thai nhi đã bị sảy. Nhờ gan mới ghép thực hiện chức năng tốt nên bệnh nhân không bị mất quá nhiều máu, các bác sĩ đã phải tiến hành cắt bỏ tử cung cho A Mẫn ngay sau đó.

Được biết, đây là lần thứ 2 mang thai của A Mẫn, trong suốt thai kỳ cô cũng đi khám thai đầy đủ nhưng không phát hiện có gì bất thường, bỗng nhiên lại phát hiện ra mình bị suy gan rồi dẫn đến sảy thai, cô vô cùng đau xót. Bác sĩ Phạm cho biết: "A Mẫn nói rằng trước đó mình bị cảm cúm nên đã uống vài thang thuốc bắc để chữa cảm. Dựa theo phân tích hồ sơ bệnh án của A Mẫn, chúng tôi cho rằng chất trong thuốc đã khiến bệnh nhân bị suy gan".

Uống thuốc cảm trong thai kỳ, thai phụ bị sảy thai và phải cắt bỏ tử cung - Ảnh 2.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được cho là vì thai phụ uống thuốc chữa cảm cúm.

Sau trường hợp này, bác sĩ cũng khuyến cáo các thai phụ nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên và không tự ý uống thuốc mà không có chỉ dẫn của bác sĩ.

Nguồn: kankanews

Chia sẻ