Uống thảo dược không rõ nguồn gốc khi điều trị đái tháo đường: Không hết bệnh mà còn suýt mất mạng

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tự ý sử dụng tràn lan các loại Đông dược không rõ nguồn gốc để điều trị đái tháo đường, nhiều bệnh nhân chẳng những không hết bệnh mà còn suýt mất mạng khi gặp phải biến chứng.

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những bệnh phổ biến của xã hội hiện đại. Bên cạnh phương pháp điều trị hiện đại, những bài thuốc thảo dược Đông y cũng được không ít người bệnh chọn lựa với niềm tin sẽ phù hợp trong việc ổn định đường huyết của họ. Tuy nhiên, hiện nay tồn tại một bộ phận người bệnh tự ý sử dụng thảo dược không rõ nguồn gốc mà không biết rằng như vậy là đang rước họa vào thân.

Uống thảo dược không rõ nguồn gốc - phương pháp “tự sát” trong điều trị đái tháo đường - Ảnh 1.

Một nam bệnh nhân bị ĐTĐ đang được BS thăm khám.

Suýt chết vì uống "thảo dược viên" để hạ đường huyết

Điển hình như trường hợp của ông Lê Văn M. (80 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM). Ông bị ĐTĐ đã nhiều năm nhưng gần đây chỉ chỉ điều trị bằng việc uống ít thảo dược dạng viên hằng ngày.

Cách đây vài tuần, ông M. cảm thấy mệt mỏi, ói mửa nhiều lần, không ăn uống được nhưng không hề đau bụng, sốt hay tiêu chảy. Đến BV thăm khám khi tình trạng này cứ kéo dài dù đường huyết vẫn ổn định, kết quả xét nghiệm khiến gia đình lẫn các y BS đều bất ngờ.

Uống thảo dược không rõ nguồn gốc - phương pháp “tự sát” trong điều trị đái tháo đường - Ảnh 2.

Nhiều trường hợp sử dụng thảo dược không rõ nguồn gốc khiến bệnh ĐTĐ ngày một nặng nề hơn.

Bệnh nhân được xác định bị suy thận cấp và toan máu nặng với độ pH vượt ngưỡng. Đáng chú ý, tình trạng toan máu nặng thường chỉ gặp ở người bệnh ngưng thở, ngưng tim.

Khai thác lời kể, gia đình cho biết loại thuốc mà ông M. đang dùng là thảo dược dạng viên không nhãn mác, do một người quen quảng cáo có tác dụng hạ đường huyết tốt, rẻ tiền mà không cần phải tiêm Insulin hàng ngày.

Xác định đây là trường hợp rất nặng, có thể tử vong bất kỳ lúc nào, ekip điều trị nhanh chóng tập trung lực lượng tiến hành điều trị thuốc song song với việc lọc máu cấp cứu ngay cho người bệnh. Hiện bệnh nhân vẫn phải theo dõi, chăm sóc tích cực nhiều ngày với máy thở và lọc máu liên tụ.

Uống thảo dược không rõ nguồn gốc - phương pháp “tự sát” trong điều trị đái tháo đường - Ảnh 3.

Xét nghiệm nước tiểu trong chẩn đoán ĐTĐ.

Tương tự trường hợp của ông M., cô Lê Thị Ng. (50 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM) cho biết, cách đây 5 năm khi biết mình bị ĐTĐ tuýp 2, cô rất lo sợ nên lùng sục mọi phương pháp điều trị giúp khỏi hẳn đái tháo đường.

Được hàng xóm giới thiệu một bài thuốc với lời cam đoan sẽ giúp chữa hết bệnh, người phụ nữ tin tưởng mua về dùng. Tuy nhiên sau 6 tháng dùng "thuốc gia truyền", cô Ng. ngày càng mệt mỏi, sụt cân và khát nước nhiều hơn. Lúc này đến BV thăm khám lại, nữ bệnh nhân tá hỏa khi chỉ số đường huyết đã tăng quá cao, phải nhập viện để điều trị ổn định đường huyết.

Uống thảo dược không rõ nguồn gốc – phương pháp "tự sát" trong điều trị đái tháo đường

BS CKI. Nguyễn Viết Hậu - Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) cho biết, các xét nghiệm phân tích cho thấy loại thuốc ông M. đã dùng không phải là thảo mộc đơn thuần mà chính là Phenformin, thuốc trị ĐTĐ nổi tiếng ở thập niên 50-70 của thế kỷ trước nhưng đã cấm lưu hành từ hơn 50 năm.

Uống thảo dược không rõ nguồn gốc - phương pháp “tự sát” trong điều trị đái tháo đường - Ảnh 4.

Sản phụ cũng có thể bị ĐTĐ trong thai kỳ.

"Phenformin là thuốc hàng đầu trị ĐTĐ được đưa vào thị trường năm 1957 tại Mỹ. Ban đầu loại thuốc này được ưa chuộng vì tác dụng rất tốt, nhưng sau đó bị cấm sản xuất và lưu hành từ 1973 vì ghi nhận hàng loạt ca tử vong liên quan đến nhiễm acid lactic khi dùng thuốc. Tình trạng này rất dễ xảy ra khi người bệnh uống Phenformin kèm các thuốc giảm đau, kháng viêm trị đau nhức, lợi tiểu trị huyết áp cao, hay người bệnh đã có bệnh thận mạn tính do ĐTĐ lâu năm" BS Nguyễn Viết Hậu cho biết.

Theo BS, việc điều trị bằng thuốc này dễ xảy ra các tác dụng phụ, biến chứng gây tử vong, thậm chí ở cả những người còn rất trẻ. Đôi khi diễn biến tử vong rất nhanh mà không tìm được nguyên nhân, thậm chí dẫn đến nghi ngờ bị đầu độc.

Uống thảo dược không rõ nguồn gốc - phương pháp “tự sát” trong điều trị đái tháo đường - Ảnh 5.

Người bị ĐTĐ nên đến BV để được các BS tư vấn, thăm khám điều trị bệnh.

Ở nước ta cũng như các nước trên thế giới đã cấm lưu hành thuốc này, nhưng việc trà trộn thành phần của thuốc vào các viên đông dược không nhãn mác tạo ra sự nhầm lẫn trong cách suy nghĩ và sử dụng của người bệnh và thân nhân.

Do đó BS. Hậu khuyến cáo người bệnh ĐTĐ dù có mong muốn điều trị bằng Đông y hay Tây y đều cần đến các cơ sở y tế có chuyên môn uy tín để được tư vấn điều trị và hướng dẫn sử dụng thuốc một cách khoa học, tránh việc tự ý dùng thuốc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh mạn tính không lây đang ngày một gia tăng trên toàn thế giới. Tính đến năm 2015, trên toàn thế giới có khoảng 415 triệu người mắc bệnh ĐTĐ. Hiện nay, cứ 11 người trưởng thành sẽ có 1 người bị ĐTĐ, và cứ mỗi 6 giây, trên thế giới sẽ có 1 người tử vong do bệnh ĐTĐ.

Hiện nay có 4 loại ĐTĐ, đó là ĐTĐ tuypp 1, ĐTĐ tuyp 2, ĐTĐ thai kỳ và ĐTĐ do nguyên nhân khác, trong đó ĐTĐ tuyp 2 chiếm đại đa số các trường hợp (hơn 90%). Nguyên nhân chủ yếu của ĐTĐ típ 2 là do di truyền và các yếu tố từ môi trường.

ĐTĐ thường diễn tiến âm thầm và dẫn đến các biến chứng mạn tính trong nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, ĐTĐ và các biến chứng hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu có một chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý, cũng như tuân theo sự hướng dẫn điều trị của các bác sĩ.

Chia sẻ