Ứng xử bất ngờ của ông bố khi phát hiện con trai lớp 7 xem phim người lớn

Hoàng Thanh,
Chia sẻ

Khi anh V. quyết định lấy điện thoại của con trai ra và xem. Anh như “chết đứng” khi vào lịch sử điện thoại thì thấy hiện ra 1 loạt các trang về phim người lớn, phim và truyện về tình dục.

Anh N.T.V – giáo viên một trường THCS trên địa bàn Hà Nội cho hay: “Tôi chỉ là một ông bố bình thường như bao ông bố khác, tôi là giáo viên dạy Toán THCS và con trai tôi năm nay học lớp 7. Hai vợ chồng tôi đều khá bận rộn, cũng may con trai tôi là cậu bé ngoan ngoãn và luôn tỏ ra mình rất người lớn, tôi luôn chú trọng dạy cháu phải sống có trách nhiệm.

Ở trường, nếu gặp bất cứ vấn đề gì, cậu bé cũng không ngại nói chuyện với bố mẹ. Hôm trước, sau khi đi làm vài ly bia với bạn, tôi về đến nhà cũng khá muộn, thấy con trai vẫn bật đèn đọc sách. Tôi nhẹ nhàng khuyên con đi ngủ và cậu bé nghe lời ngay. Điều đó làm tôi rất yên tâm và không có bất cứ mối lo lắng nào về con.

Vợ chồng tôi thống nhất cho con sử dụng điện thoại thông minh từ sớm vì suy cho cùng nó cũng để phục vụ nhu cầu của con người và quan trọng là để tôi liên lạc được với con khi cần. Trước giờ đi ngủ, tôi quay trở lại phòng con xem thằng bé ngủ thế nào thì bất ngờ phát hiện con vẫn đang trùm chăn xem điện thoại. Bản thân cũng thắc mắc không hiểu trong điện thoại có gì mà thằng bé lại mê mẩn đến thế. Nhưng tôn trọng sự riêng tư của con nên tôi nhắc con đi ngủ thêm lần nữa”.

Anh V. kể, sáng hôm sau, không có tiết dạy ở trường nên anh quyết định lấy điện thoại của con ra và xem. Anh như “chết đứng” khi vào lịch sử điện thoại thì thấy hiện ra 1 loạt các trang về phim người lớn, phim và truyện về tình dục.

Ứng xử bất ngờ của ông bố khi phát hiện con trai lớp 7 xem phim người lớn - Ảnh 2.

Bố "chết đứng" khi phát hiện con trai lớp 7 xem phim người lớn (Ảnh sưu tầm).

“Chỉ trích, chửi mắng con liệu có được không? Chắc chắn nó sẽ sốc thu mình lại, không còn muốn chia sẻ với bố mẹ bất cứ điều gì. Thậm chí nó sẽ phản kháng lại bằng nhiều hình thức khác nhau.

Là một người bố, tôi cũng lo sợ rằng mình sẽ làm con tổn thương, khiến nó hiểu sai về tình dục. Nó sẽ nghĩ tình dục là một thứ xấu xa. Hơn nữa, tôi nghĩ lại bản thân mình, chẳng phải khi hồi thiếu niên, tôi cũng tò mò về những bộ phim đó hay sao.

Vậy là cuối tuần, tôi bảo vợ hãy đi ăn tối cùng bạn bè cô ấy để bố con tôi riêng tư nói chuyện với nhau. Tôi mua vài lon bia về và gọi con trai ra ban công ngồi. Lúc ấy thằng bé tưởng tôi không để ý nên vẫn “dán” mắt vào điện thoại. Tôi vờ sai con vào bếp cho con mực vào lò vi sóng để hai bố con ăn mực, uống bia. Thằng bé dạ vâng đi luôn, tôi với điện thoại của con thì thấy trên màn hình là đoạn video một người đàn ông và một phụ nữ châu Âu đang khỏa thân.

Thằng bé mang mực tới bắt gặp tôi đang xem điện thoại của nó thì lắp bắp. Tôi mở lon bia và cười “Bố vui vì con trai bố lớn thật rồi. Việc trẻ vị thành niên tò mò về chuyện đàn ông và phụ nữ là điều bình thường mà, ngày xưa bố cũng thế. Bố trải qua một thời thiếu thốn, hồi ấy bố và các bạn nam phải rủ nhau ra quán internet xem lén những video lậu, video18+... Lúc đầu, bố đã rất phấn khích nhưng sau đó bố thấy nó không có ý nghĩa gì nên bỏ hẳn việc xem lén đó và tập trung vào việc học”.

"Thằng bé như bắt được vàng vì tôi không mắng nó", nắm được tâm lý đó, anh V. tiếp tục: “Hãy coi bố như một người bạn, bố sẽ giải đáp các thắc mắc của con về vấn đề tình dục. Cảm xúc nảy nở giữa trai và gái là bình thường nhưng phải luôn nhớ hãy tránh việc quan hệ tình dục với các cô gái vị thành niên, nếu không hậu quả sẽ khôn lường”.

Anh V. kể, thỉnh thoảng, mẹ đi vắng hai bố con lại lôi nhau ra ban công uống bia và chia sẻ những kiến thức về giới tính, tình dục… và anh hạnh phúc thực sự khi con trai luôn coi mình là một người bạn.

TS. Lê Anh Minh Viện Tâm lý học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chia sẻ: “Khi trẻ đến tuổi dậy thì thì việc khám phá bạn khác giới, xem “phim đen” là một nhu cầu bình thường. Khi dậy thì, lượng hormone trong cơ thể trẻ tiết ra mạnh, chức năng tình dục phát triển nhanh, các em luôn muốn tìm hiểu và thực sự có nhu cầu về chuyện này.

Theo tôi, bố mẹ nên có sự chuẩn bị về kiến thức giới tính cho con từ sớm, gần gũi, chia sẻ, giải đáp cho con những khi có cơ hội. Còn nếu thấy con xem phim người lớn bố mẹ cũng đừng làm ầm lên, mắng chửi, chắc chắn trẻ sẽ xấu hổ và lo lắng. Bố mẹ hãy bình tĩnh coi đó là chuyện hết sức bình thường, nói chuyện thật cởi mở và thẳng thắn về việc con nên xem phim ở giới hạn nào. Và thay vì cấm đoán, hãy cung cấp thêm tài liệu về giới tính, cùng chia sẻ với con những kiến thức về vấn đề này”.

Chia sẻ