UBND quận Thủ Đức thông tin về nguyên nhân nữ sinh bất ngờ tử vong tại trường trong ngày đầu nhập học

Lành Nguyễn,
Chia sẻ

Liên quan nữ học sinh bất ngờ tử vong trong trường học, UBND quận Thủ Đức vừa có văn bản trả lời PV báo Người Đưa Tin về nguyên nhân cái chết của em học sinh này.

Ngày 17/9, trả lời PV báo Người Đưa Tin, đại diện lãnh đạo quận Thủ Đức cho biết, đã có kết luận nguyên nhân cái chết nữ học sinh tại trường THCS Trường Thọ và có nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường học chấp hành đúng quy định pháp luật, chấn chỉnh nhiều hoạt động cho năm học mới.

Theo UBND quận Thủ Đức, việc em L.H.T.N gặp nạn tại trường THCS Trường Thọ, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận phối hợp cùng Công an phường Trường Thọ và ban Giám hiệu trường THCS Trường Thọ cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cụ thể như sau: Vào 8 giờ 35 phút ngày 23/8, ban Giám hiệu trường THCS Trường Thọ nhận tin báo em T.N bị ngất nằm trên hành lang dãy D, lầu 2, gần vị trí lớp 6/3.

Em N. nhanh chóng được chuyển xuống phòng Y tế trường. Cán bộ y tế nhanh chóng sơ cứu, gọi cấp cứu 115 và trạm y tế phường, thông báo với phụ huynh biết.

Đến 8h40, ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng đưa học sinh sang trạm y tế phường gần đó, đồng thời báo cáo lãnh đạo quận.

UBND quận Thủ Đức thông tin về nguyên nhân nữ sinh bất ngờ tử vong tại trường trong ngày đầu nhập học - Ảnh 1.

Trường THCS Trường Thọ quận Thủ Đức, nơi em N tử vong.

Sau khi sơ cứu, em N. được chuyển đến bệnh viện Thủ Đức cấp cứu, Tuy nhiên đến 10h em N. tử vong. Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng quận Thủ Đức, cùng gia đình trích xuất camera nhà trường, cho thấy em N. đứng tựa thành lan can trước lớp học, té khụy xuống nền hành lang trên dãy lầu 2.

Hiện nhà trường đã bàn giao đầu thu hệ thống camera cho cơ quan chức năng quản lý. Qua kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy em N. tử vong do bị phù phổi cấp, trên đầu có vết bầm nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe, không có tác động ngoại lực.

Sau đó, thi thể em N. được gia đình đưa về lo hậu sự. Quận Thủ Đức, địa phương, nhà trường đã kịp thời động viên chia sẻ hỗ trợ với gia đình.

Từ vụ việc trên, UBND quận Thủ Đức yêu cầu phòng Giáo dục chỉ đạo các trường trong công tác quản lý học sinh, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong và ngoài nhà trường, đặc biệt, thường xuyên bảo trì, phát huy hệ thống camera lắp đặt trong trường…

Bên cạnh đó, UBND quận Thủ Đức chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động cho năm học mới nghiêm túc và chu đáo.

Đồng thời tăng cường rà soát, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt rà soát nhu cầu phòng học, nhà vệ sinh,… duy tu, sửa chữa chỉnh trang cơ sở vật chất trường học, hoàn thiện các điều kiện dạy và học, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch đẹp.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà trường.

Yêu cầu trường phối hợp chặt chẽ với địa phương bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn cho học sinh.

Chia sẻ