Uẩn khúc quanh vụ thanh niên dùng hung khí uy hiếp vợ con suốt đêm

Đức Cường,
Chia sẻ

Sau khi đi làm, Văn trở về trong bộ dạng hung dữ, tay lăm lăm hai con dao khống chế vợ và hai con đẻ của mình.

Cha dùng dao uy hiếp tính mạng vợ con

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 16/2 ở xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Lê Anh Văn (SN 1990) hiện đang làm việc ở Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên trở về nhà ở xã Tống Phan trong trạng thái kích động mạnh.

Theo những người dân xung quanh cho biết, khi nghe tiếng hô hoán, van xin phát ra từ phía nhà Văn, họ vội chạy sang thì lúc này Lê Anh Văn hay tay lăm lăm hai con dao, một con cán dài, một con cán ngắn dạng dao bầu đang đe dọa những người thân trong gia đình.

Cha “ngáo đá” dùng hung khí uy hiếp tính mạng vợ con suốt đêm
Đối tượng Lê Anh Văn và tang vật tại cơ quan công an.

Sự việc khiến những người chứng kiến vô cùng sửng sốt, không hiểu tại sao bởi đối tượng mà Văn đe dọa khống chế không phải ai khác mà chính là vợ và hai đứa con nhỏ của đối tượng. Ngay cả bố mẹ của Văn cũng không can ngăn được y, không ai dám bước vào trong nhà. Sự việc ngay sau đó được người dân gọi điện thông báo cho trưởng công an xã Tống Phan.

Ông Lê Minh Tập - Trưởng công an xã Tống Phan cho biết, vào khoảng thời gian nói trên ông nhận được điện thoại của quần chúng nhân dân thông báo về việc đối tượng Lê Anh Văn đang dùng dao dọa giết vợ con mình. Ngay lập tức ông cùng cán bộ công an xã có mặt tại hiện trường xem xét vụ việc.

Giải cứu thành công

Theo ông Tập, thời điểm này Văn tỏ ra khá hung hãn, kiên quyết bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn của gia đình và phía công an xã. Không những thế y còn hung hăng mạt sát, chửi bới và đuổi theo đòi chém cán bộ công an.

Nhận thấy tình hình phức tạp có khả năng nằm ngoài tầm kiểm soát, ông Tập đã bố trí công an xã thiết lập vòng vây bên ngoài, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện.

Ngay lập tức Thượng tá Trịnh Xuân Cảnh, phó trưởng công an huyện Phù Cừ đã điều động hơn 20 cán bộ chiến sĩ và trực tiếp chỉ đạo giải cứu mẹ con chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1988), vợ của Văn.

Nhận thấy sự có mặt của lực lượng công an, Văn kéo vợ con vào trong nhà, dồn lên trên gác đồng thời dùng dây buộc trái cửa cố thủ bên trong miệng không ngừng chửi bới, thách đố.

Quá trình khuyên bảo đối tượng kéo dài suốt đêm, tuy nhiên do đối tượng nắm giữ trong tay hai cháu nhỏ và có thể làm tổn hại đến hai cháu bất cứ lúc nào nên lực lượng giải cứu vẫn phải tiếp tục chờ đợi cơ hội hành động.

Cho đến khoảng 4 giờ sáng ngày 17/2, sau khi quá mệt mỏi, Văn ngủ thiếp đi. Từ khoảng thời gian này cho đến khoảng 8h giờ sáng ngày 17/2, lực lượng công an huyện đã lên kế hoạch đưa được chị Khuyên và hai cháu nhỏ ra khỏi nhà đồng thời ập vào bắt giữ đối tượng khiến y không kịp trở tay.

Cha “ngáo đá” dùng hung khí uy hiếp tính mạng vợ con suốt đêm
Căn gác nơi đối tượng cố thủ khi có công an.

Đối tượng có biểu hiện ngáo đá?

Theo tìm hiểu được biết, đối tượng Lê Anh Văn là người dân gốc ở Tống Phan, Phù Cừ. Văn là con đầu trong một gia đình có hai anh em. Người em sau của Văn đã lập gia đình và sinh sống ở địa phương khác. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về Văn học nghề để kiếm kế sinh nhai. Sau khi học nghề hàn xì do chưa có vốn làm ăn riêng nên y đi làm thuê chỗ này chỗ khác.

Văn lập gia đình với chị Nguyễn Thị Khuyên và cả hai đã có với nhau hai mặt con, cháu đầu là Lê Song H. (5 tuổi), cháu thứ hai là Lê Diệp A (hơn 3 tháng tuổi). Thời gian đầu mới lập gia đình, cả hai ở cùng với bố mẹ chồng ở Tòng Phan, Phù Cừ. Khoảng 6 tháng trở lại đây, hai vợ chồng chuyển lên khu vực Phố Nối xin vào làm ở công ty. Cách đây khoảng 3 tháng, chị Khuyên về nhà bố mẹ chồng để sinh cháu thứ hai.

Cũng theo tìm hiểu được biết, Lê Anh Văn từ trước đến nay ở địa phương là một thanh niên thuộc hàng hiền lành, chăm chỉ, không ăn chơi đua đòi hay có biểu hiện tiêu cực gì cũng chưa từng có tiền án tiền sự. Với hàng xóm láng giềng, Văn cũng chưa khiến ai phải phật lòng. Bởi vậy, việc Văn dùng dao uy hiếp vợ con khiến những người dân xung quanh ai cũng bất ngờ. Hiện phía gia đình đối tượng từ chối trả lời các vấn đề liên quan tuy nhiên theo một số người hàng xóm thì vào thời điểm Văn uy hiếp vợ con, đối tượng có biểu hiện ngáo đá, phê thuốc.

Theo ông Lê Minh Tập, trưởng công an xã Tống Phan thì khoảng 3 tháng trở lại đây khi vợ về nhà sinh đứa con thứ hai, chỉ còn mình Văn ở lại Phố Nối làm việc. Không có người “quản” nên y bắt đầu giao du với các đối tượng xấu. Việc Văn có nợ nần hay nghiện ngập gì thời gian gần đây hay không thì phía công an xã không nắm rõ vì đối tượng sinh sống chủ yếu ở trên Phố Nối. Việc đối tượng có bị ngáo đá hay không thì phải chờ phía công an huyện điều tra, xác minh thì mới có kết luận cụ thể được. Sau khi Văn bị bắt giải về công an huyện, toàn bộ giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ việc cũng đã được công an xã hoàn tất chuyển lên trên.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.


 

Chia sẻ