Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ chi 70 triệu USD trả nợ giúp em trai thoát khỏi cảnh tù tội

HỒNG HẠNH,
Chia sẻ

Nhà tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đã giúp em trai Anil khỏi bị ngồi tù bằng hành động chi hàng chục triệu USD trả nợ hộ.

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ chi 70 triệu USD trả nợ giúp em trai thoát khỏi cảnh tù tội - Ảnh 1.

Nhà tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani (trái) trả nợ cho em trai Anil để khỏi ngồi tù. Ảnh: CNN

Hành động của ông lại gây bất ngờ đối với nhiều người, khi trước đó, vào năm 2016, chính nhà tỷ phú này đã khởi xướng một cuộc cạnh tranh giá cả khiến người em của mình lao đao vầ gần như là bị đẩy ra khỏi công việc kinh doanh chỉ một năm sau đó.

Theo kênh CNN, tháng trước, Tòa án tối cao Ấn Độ yêu cầu Anil Ambani và công ty của mình, Reliance Communications, trả nợ 5,5 tỷ rupee (khoảng 80 triệu USD) cho công ty di động Thụy Điển Ericsson. Nếu không, ông sẽ phải đối mặt với bản án tù giam.

Đến ngày 18/3, hạn chót đã điểm song khoản nợ vẫn chưa được thanh toán. Mukesh Ambani, nhà tỷ phú với giá trị tài sản lên tới hơn 50 tỷ USD, xuất hiện giúp đỡ em trai.

Công ty viễn thông Reliance Communications trong một tuyên bố muộn ngày 18/3 thông báo hoàn thành việc trả cho đối tác Ericsson, với sự giúp đỡ tận tình của anh trai Mukesh cùng chị dâu.

Ngay hôm sau, cổ phiếu công ty Reliance Communications tăng 10%.

Người phát ngôn công ty của nhà tỷ phú Mukesh Ambani từ chối trả lời số tiền chính xác mà ông này chi trả cho người em. Truyền thông địa phương đưa tin số tiền rơi vào khoảng 70 triệu USD.

Hai anh em xung khắc

Hành động giúp em trai không ngồi tù của nhà tỷ phú Mukesh Ambani gây chú ý vì chính ông trước đó được cho là đã đẩy công việc kinh doanh của người em đến bờ vực sụp đổ.

Tháng 9/2016, người đàn ông giàu nhất Ấn Độ này đã khởi động một mạng di động mới có tên gọi Reliance Jio cho phép khách hàng sử dụng 6 tháng miễn phí Internet tốc độ cao. Kế hoạch này đã tạo ra một làn sóng cạnh tranh giá cả khốc liệt, buộc một vài công ty phải rời khỏi thị trường, trong đó có công ty người em Reliance Communications.

Cuối năm 2017, công ty Reliance Communications thông báo sẽ chuyển nhượng công việc kinh doanh di động cho người tiêu dùng cho Reliance Jio để tập trung vào lĩnh vực cung cấp dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp. Hiện thỏa thuận chuyển nhượng đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, một tòa án thương mại Ấn Độ sẽ thu hồi tài sản của công ty Reliance Communications và bán đấu giá, bù vào phần nợ 7 tỷ USD của công ty này.

Anh em nhà Ambani luôn ở trong mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt", đặc biệt kể từ sau cái chết của cha vào năm 2002. Họ cùng mắc vào một cuộc chiến trở thành người thừa kế để giành kiểm soát đế chế kinh doanh Reliance rộng lớn mà người cha xây dựng trong hàng chục năm.

Cuối cùng, họ phân chia đế chế ra các mảng kinh doanh nhỏ bao gồm năng lượng, bán lẻ và dịch vụ tài chính để quản lý. Tuy nhiên, vận may của mỗi người lại khác nhau.

Trong khi khối tài sản của Mukesh Ambani rơi vào khoảng 54 tỷ USD, thì của người em Anil chỉ còn 300 triệu USD.

Chia sẻ